HLV Mano Polking: 'U23 Việt Nam xứng đáng giành HCV SEA Games'

HLV Mano Polking của U23 Thái Lan thừa nhận U23 Việt Nam đã thi đấu mạnh mẽ trước sự cổ vũ của 40 nghìn khán giả và xứng đáng giành HCV với bàn thắng đẹp của Nhâm Mạnh Dũng.

Nhâm Mạnh Dung ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 31. (Ảnh: Dương Thuật)

Nhâm Mạnh Dung ghi bàn giúp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 1-0 để giành HCV SEA Games 31. (Ảnh: Dương Thuật)

“Tâm trạng tôi hiện không tốt. Tôi thực sự ghét thất bại, nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp. U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Họ có 3 tháng chuẩn bị rất bài bản. Tôi tin rằng U23 Thái Lan đã thi đấu tốt nhất có thể, nhưng đây là bóng đá. Cả hai đội đều đã có những cơ hội, nhưng U23 Việt Nam là đội tận dụng tốt hơn” – HLV Mano Polking mở lời trong cuộc họp báo sau trận chung kết SEA Games 31.

Vị thuyền trưởng U23 Thái Lan cho biết đội nhà đã giữ vững nguyên chiến thuật như ở vòng bảng và bán kết, nhưng không thể ghi bàn như từ đầu giải, vì U23 Việt Nam có hàng phòng ngự rất vững chắc. Ngoài ra, U23 Thái Lan không có nhiều thời gian để tập huấn trước thềm SEA Games 31 và chỉ có 1 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết.

Thực tế, hàng phòng ngự chính là điểm tựa để U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 khi không để thủng lưới lần nào trong suốt 6 trận đấu. Ở trên hàng công, U23 Việt Nam có những cầu thủ thay nhau tỏa sáng và Nhâm Mạnh Dũng là người hùng trong trận chung kết với pha ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Thái Lan.

“Tôi rất ghét thất bại. Tuy nhiên, U23 Việt Nam là đội bóng mạnh mẽ, lại có sự cổ vũ của 40.000 khán giả. Họ phòng ngự tốt, chơi bóng dài và kiên nhẫn. Cú đánh đầu thành bàn của Nhâm Mạnh Dũng là minh chứng về việc Việt Nam xứng đáng là đội giành HCV” – HLV Mano Polking nói.

Nhà cầm quân này cũng dành lời khen ngợi cho HLV Park Hang Seo và bóng đá Việt Nam: “Để nói về nghề huấn luyện, rất khó so sánh người này với người khác. Mỗi HLV có một triết lý và cách quản lý đội bóng khác nhau. Tôi rất tôn trọng ông Park. Tôi và ông ấy có những triết lý khác nhau. Chúng tôi đều mong muốn chiến thắng. Tôi ngưỡng mộ ông ấy và bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ thất vọng vì không có thời gian chuẩn bị cho giải đấu này. Chúng tôi có cơ hội nhưng không tận dụng được. Dẫu sao, U23 Thái Lan cũng có hành trình đáng nhớ”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-mano-polking-u23-viet-nam-xung-dang-gianh-hcv-sea-games-post945596.vov