HLV Minh Phương thất vọng vì Đà Nẵng để thua phút 90+4

HLV trưởng CLB Đà Nẵng thừa nhận cầu thủ của ông đã không có phong độ tốt trong trận thua CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray tại vòng 7 V.League chiều 5/5.

Highlights Đức Chinh U23 ghi bàn, Đà Nẵng vẫn thua kịch tính Bàn thắng vào giây cuối cùng của Ngọc Tân phủ nhận mọi nỗ lực của đội khách Đã Nẵng, đồng thời đem về chiến thắng đầy kịch tính dành cho đội chủ sân Lạch Tray tại vòng 7 V.League.

Vòng 7 V.League chứng kiến trận thắng kịch tính của CLB Hải Phòng trước CLB Đà Nẵng. Chủ nhà Hải Phòng dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng để đối thủ gỡ hòa đúng vào phút 90. Tưởng như kết quả hòa sẽ được duy trì đến hết trận thì phút bù giờ cuối cùng, đội chủ nhà có bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 do công Doãn Ngọc Tân.

Để thua ở những phút cuối cùng, HLV Minh Phương đương nhiên không hài lòng. Cựu đội trưởng tuyển Việt Nam không giấu được nỗi thất vọng trong phòng họp báo.

Ông nhận xét về các cầu thủ: “Chúng tôi đã làm việc nhiều trong thời gian qua. Cầu thủ của tôi có chất lượng vừa phải nhưng có thể do tinh thần hoặc các cầu thủ trẻ bị tâm lý. Chúng tôi cũng không có sự cân bằng giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ kinh nghiệm, đội bóng thiếu một người cầm trịch”.

Hải Phòng có chiến thắng kịch tính trước Đà Nẵng. Ảnh: Kiệt Trần.

Hải Phòng có chiến thắng kịch tính trước Đà Nẵng. Ảnh: Kiệt Trần.

Đà Nẵng ghi được 2 bàn thắng nhưng các tiền đạo ngoại của họ đã chơi không tốt. Merlo và Diogo hoàn toàn mờ nhạt. Riêng Merlo, HLV Minh Phương thừa nhận ông vẫn sử dụng cầu thủ này dù biết phong độ của anh không tốt.

“Merlo đã ghi bàn ở trận cúp Quốc gia. Anh rất khát khao được thi đấu trận này, và tôi đã để Merlo thi đấu. Thực sự phong độ anh ta không tốt trong thời gian vừa rồi. Dần dần chúng tôi sẽ khắc phục và cải thiện”.

Ngoài ra, HLV Minh Phương cũng nhận xét về cậu học trò Hà Đức Chinh – người đã ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2: “Ngoài bàn thắng gỡ hòa, hôm nay thể lực của Chinh không được đảm bảo, ngay cả hiệp 1 và hiệp 2. Hôm nay thể lực của Đức Chinh không tốt”.

Khi được hỏi về việc sẽ thay đổi lối chơi thế nào, HLV Minh Phương buồn bã: "Hiện tại chúng tôi muốn thay đổi, nhưng thay đổi cách nào bây giờ".

Về phần Hải Phòng, HLV Trương Việt Hoàng hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Theo ông, việc thay đổi lối chơi đã giúp đội bóng có kết quả tốt: “Sau trận thua Quảng Nam, tôi và BHL quyết định thay đổi lối chơi. Nếu cứ chơi bóng dài, đối thủ sẽ bắt bài. Tôi yêu cầu các cầu thủ phải kiểm soát bóng, khi có cơ hội mới chuyền cho tiền đạo. Trận này cũng như trận với TP.HCM, các cầu thủ đã hoàn thành đúng ý đồ của ban huấn luyện”.

Thủ môn Văn Lâm ăn mừng đầy cảm xúc chiến thắng của CLB Hải Phòng. Ảnh: Kiệt Trần.

Đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của CLB Hải Phòng. HLV Trương Việt Hoàng cũng tiết lộ ông đã giải tỏa rất nhiều về mặt tâm lý khi cậu học trò ghi bàn thắng quyết định: “Trong 3 trận vừa qua Hải Phòng đá sân nhà nhưng kết quả không tốt. Vì thế tâm lý của tôi rất nặng nề, nhưng tôi không muốn cầu thủ biết. Tôi muốn anh em có tinh thần tốt nhất. Bàn thắng vừa rồi giải tỏa áp lực rất nhiều cho chúng tôi”.

Với chiến thắng này, CLB Hải Phòng đã tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng V.League 2018.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-minh-phuong-that-vong-vi-da-nang-de-thua-phut-90-4-post840048.html