HLV Miura: 'Công Vinh từ chức không ảnh hưởng đến đội bóng'

Được hỏi về việc Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh từ chức có tác động thế nào đến CLB bóng đá TP.HCM? HLV trưởng Toshiya Miura khẳng định Công Vinh chia tay đội bóng không bị ảnh hưởng nhiều.

Nói về tình hình hiện tại của CLB TP.HCM trước cuộc chiến với đội bóng đang đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, HLV Miura cho biết: “Hiện tại, CLB TP.HCM có 8 cầu thủ không thể ra sân. Trong đó có 2 đình chỉ thi đấu, 6 cầu thủ bị chấn thương. Đội bóng chỉ còn khoảng 14 đến 15 cầu thủ trên sân, đủ để tham gia trận đấu với Hà Nội FC. Chúng tôi vẫn đang cố gắng tập luyện tốt nhất cho cuộc đối đầu trên sân nhà ngày mai. Nếu thiếu người, tôi cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ trái (cười).”

Miura khẳng định Công Vinh chia tay TP.HCM đội bóng không hề bị ảnh hưởng. Ảnh: Đình Viên.

Nhận xét về đối thủ Hà Nội FC, ông thầy người Nhật Bản nói: “Hà Nội là đối thủ mạnh, họ có chiều sâu về đội hình. Tuy nhiên, nếu các bạn thấy trên bảng xếp hạng các vị trí cũng khá gần nhau. Trận đấu với Hà Nội FC là trận đấu quan trọng như các trận đấu khác ở V-League mà TP.HCM từng chơi. Dù thời điểm hiện tại, TP.HCM đang gặp khá nhiều khó khăn nhưng tôi tin học trò sẽ thi đấu tốt và có được kết quả có lợi trận đấu với Hà Nội FC.”

Chia sẻ về sự ra đi của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh, cậu học trò đã đưa Miura về với sân Thống Nhất. Vị chiến lược gia đến từ xứ Hoa Anh Đào chia sẻ ngắn gọn: “Công vinh từ chức không ảnh hưởng nhiều đến đội, cầu thủ vẫn tập luyện tích cực, không ảnh hưởng nhiều đến họ.”

Đình Luật lý giải trong bóng đá va va chạm với Quê Ngọc Hải là bình thường. Ảnh: Đình Viên.

Tham ra buổi họp báo trước trận với cựu vương V-League Hà Nội FC, trung vệ đội trưởng Trương Đình Luật cũng có những chia sẻ về màn “ẩu đả” với Ngọc Hải trên sân Vinh: “Va chạm bóng đá là bình thường, tôi và Hải bình thường. Trong trận đấu thì cầu thủ nổi nóng không phải chuyện gì to tát. TP.HCM không có kết quả tốt, nên tôi có lời qua tiếng lại. Nhưng Ngọc Hải hiểu nhầm tôi nói về HLV đội SLNA. Tuy nhiên, sau trận vẫn là anh em, nói chuyện bình thường.”

Nói về sự ra đi của Công Vinh ở TP.HCM, Đình Luật nhẹ nhàng bộc bạch: “Thật sự Công Vinh nghỉ là một điều khá thiệt thòi cho anh em các cầu thủ, thế nhưng chúng tôi các cầu thủ TP.HCM là một đội bóng chuyên nghiệp, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực và thi đấu vì chính sự nghiệp của mình.”

Sau 6 vòng đấu ở V-League 2018, CLB bóng đá TP.HCM đang xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Với những gì thầy trò HLV Miura đang làm được TP.HCM vẫn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vị trí 13/14 đội bóng ở mùa giải 2017.

Đình Viên

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/hlv-miura-cong-vinh-tu-chuc-khong-anh-huong-den-doi-bong-d444114.html