HLV Miura 'hút khách' hơn hẳn nhờ ĐT Việt Nam

Dù bị VFF sa thải trước thời hạn hợp đồng 2 tháng nhưng quãng thời gian làm việc với các ĐT Việt Nam vẫn giúp HLV Miura trở thành hàng hot trên cả bình diện châu Á.

Bởi thế sau khi chấm dứt mối lương duyên với VFF, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn nhận được không ít lời mời làm việc từ những quốc gia trong khu vực như Thái Lan, thậm chí cả Hàn Quốc và ở quê hương Nhật Bản.

Miura để lại không ít dấu ấn khi dẫn dắt các ĐT Việt Nam.

Cách đây ít ngày còn xuất hiện những thông tin rò rỉ cho rằng thuyền trưởng sinh năm 1963 đang nhận được lời mời làm GĐKT cho một CLB tại V.League. Rõ ràng so với thời điểm khi mới được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, cách đây 2 năm, tên tuổi và vị thế của Miura đã được nâng lên rất nhiều.

Bất chấp việc không thể giúp ĐT Việt Nam và U23 đoạt được danh hiệu nào trong thời gian huấn luyện nhưng chẳng thể phủ nhận dấu ấn mà ông thầy này làm được thông qua các trận thắng ấn tượng trước những đối thủ mạnh ở nhiều giải đấu tầm châu lục.

Giải đấu đầu tiên và thành công nhất của Miura từ khi làm việc tại dải đất hình chữ S là vòng bảng Asiad 2014. Với tập thể gồm nhiều cầu thủ đồng đều cùng lối chơi biết mình biết người, U23 Việt Nam đã gây địa chấn khi quật ngã ứng viên vô địch, Iran với tỉ số khó tin 4-1.

Miura cũng để lại dâu ấn lớn khi đưa U23 Việt Nam chơi tốt tại vòng loại U23 châu Á 2016 và trở thành một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tại ngay vòng chung kết U23 châu Á trên đất Qatar, đội bóng dưới quyền thầy Nhật, còn khiến U23 UAE xây xẩm mặt mày.

Tại AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam từng phá dớp thua trước Phillippines và đánh bại được Malaysia trên sân đối phương. Chưa hết, ĐTQG cũng buộc Iraq phải chia điểm sau trận hòa 1-1 trong thế trên cơ tại vòng loại World Cup 2018.

Những trận đấu gây tiếng vang kể trên đã tô điểm cho bản lý lịch của Miura, giúp ông được biết đến không chỉ ở Nhật mà còn trên bình diện châu lục. Lối chơi phòng ngự phản công mà Miura áp dụng tỏ ra khá phù hợp với các đội yếu khi đụng phải đối thủ mạnh. Đây chính là điểm cộng của cựu HLV ĐT Việt Nam.

Bởi thế mà ngay cả khi mất việc sớm nhưng hiện tại ông thầy 53 tuổi này vẫn không hề tỏ ra lo lắng và dễ dàng tìm được công việc mới.

Lê Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hlv-miura-dat-khach-hon-han-nho-dt-viet-nam-a226744.html