HLV Miura nói gì sau thất bại trên sân nhà trước Hải Phòng?

Chia sẻ sau thất bại 0-1 trước đối thủ Hải Phòng, HLV CLB TP.HCM, ông Toshiya Miura đã không hề tỏ ra thất vọng mà vẫn ngược lại vẫn tự tin với mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa.

Tại vòng 6 V-League diễn ra chiều Chủ Nhật 22/4, CLB TP.HCM được thi đấu trên sân nhà Thống Nhất gặp CLB đang ở phía cuối BXH CLB Hải Phòng. Ở trận này, thiếu vắng Phi Sơn vì chấn thương, TP.HCM không những không thể đánh bại đối thủ mà còn phải nhận thất bại 0-1 sau màn tỏa sáng của tiền đạo Fagan ở phút thứ 88 của trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu này, HLV Miura cho biết: “Đầu tiên tôi thật sự vui khi khán giả tới đông, nhưng dáng buồn đội bóng lại không thể có được chiến thắng. Chắc chắn ở trận đấu tới chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng để tặng niềm vui đó cho khán giải thành phố.

Trong trận này, chúng tôi có cơ hội gỡ hòa nhưng thật tiếc lại không thành công khi Minh Trung bỏ lỡ tình huống tốt cuối trận nhưng chúng tôi phải nhìn về tương lai. CLB TP.HCM có nhiều cầu thủ chấn thương và hy vọng thời gian tới Gonzalo sẽ được nhập tịch để thi đấu với tư cách nội binh để hàng công có tiền đạo ghi bàn”.

HLV Miura sau trận thua Hải Phòng

Trận thua 0-1 trước Hải Phòng không ảnh hưởng nhiều tới thứ hạng của thầy trò Miura khi họ vẫn xếp thứ 4 trên BXH với 9 điểm. Điều này khiến nhà cầm quân người Nhật cũng tự tin hướng tới một vị trí trong tốp 3 khi mùa giải khép lại.

“Với tôi thì mục tiêu vị trí thứ 3 không thay đổi, mùa giải mới chỉ trôi qua được 6 vòng. Với một đội bóng chuyên nghiệp, HLV chuyên nghiệp thì chúng tôi phải có niềm tin và khát khao để giành được vị trí của mình đã đặt ra”, HLV Miura cho hay.

Bên phía đội khách, HLV Trương Việt Hoàng lại tỏ ra ngao ngán khi các CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng trên khán đài.

“Đã nhiều lần, Hội CĐV Hải Phòng khuyên các CĐV làm theo luật lệ BTC đề ra. Tôi đồng ý rằng đốt pháo sáng rất không tốt cho đội bóng, thậm chí ảnh hưởng nhiều tới đội bóng nếu như ban kỉ luật mạnh tay xử lí, ví dụ như thi đấu mà không có khán giả”, HLV Trương Việt Hoàng lắc đầu nói.

Việc để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở Thống Nhất khiến đội khách sẽ phải nhận án phạt theo luật 20 triệu đồng, còn BTC sân nộp 30 triệu đồng.

Thanh Long (TTVN)

Nguồn Bóng Đá 24H: https://bongda24h.vn/bong-da-viet-nam/hlv-miura-noi-gi-sau-that-bai-tren-san-nha-truoc-hai-phong-168-184828.html