HLV Moriyasu lên tiếng vụ cầu thủ Nhật Bản vướng cáo buộc hiếp dâm

Ông Hajime Moriyasu bày tỏ sự tiếc nuối khi Junya Ito phải rời đội tuyển trong lúc Asian Cup 2023 vẫn diễn ra.

"Dĩ nhiên, nếu Ito có thể ở lại với đội tới khi giải đấu kết thúc thì đó là điều đáng mừng. Song, chúng tôi phải tôn trọng mong muốn của cậu ấy. Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng đồng ý để cầu thủ này rời ĐTQG", phiên dịch của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) chuyển ngữ lời của HLV Moriyasu hôm 2/2.

Ito bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái 20 tuổi, tại một khách sạn ở thành phố Osaka, sau trận giao hữu Nhật Bản thắng Peru 4-1 vào ngày 20/6/2023. Tiền vệ người Nhật Bản được cho quan hệ tình dục với cô gái mà không có sự đồng thuận. Đáng chú ý, nạn nhân khi ấy đang trong trạng thái say xỉn, phần nào mất kiểm soát ý thức.

Ito phủ nhận cáo buộc và khẳng định việc quan hệ có sự đồng thuận từ hai bên. Tuy nhiên, nạn nhân không nhận được lời xin lỗi chân thành nên gửi đơn tố cáo lên sở cảnh sát Osaka vào ngày 18/1/2024.

Việc Ito rời ĐTQG Nhật Bản lúc Asian Cup 2023 đang tiếp diễn không ảnh hưởng đến tuyển Nhật Bản.

Trả lời câu hỏi việc Ito phải rời ĐTQG Nhật Bản trong lúc Asian Cup 2023 đang tiếp diễn, đồng thời đội nhà sắp phải chạm trán Iran tại vòng tứ kết, HLV Moriyasu vẫn tỏ ra lạc quan. Ông nhấn mạnh: "Tôi không xây dựng đội bóng sẽ dễ dàng sụp đổ nếu mất đi một cầu thủ. Chúng tôi có đội hình mà tất cả cầu thủ đều phát huy hết tiềm năng. Vì vậy, tôi cho rằng việc Ito rời ĐTQG lúc này không ảnh hưởng đến đội".

Ông Moriyasu cũng chia sẻ thêm rằng bản thân đã nói chuyện với Ito. Theo đó, cầu thủ này vẫn ổn về mặt thể trạng, nhưng tinh thần phần nào bị ảnh hưởng và không ở trạng thái tốt nhất để có thể chơi một trận đấu với cường độ cao.

Lúc 18h30 trên sân Education City (Qatar), tuyển Nhật Bản chạm trán Iran tại tứ kết Asian Cup 2023. Ở kỳ Asian Cup trước, tuyển Nhật Bản từng đè bẹp đối thủ với tỷ số 3-0. Hiện "Blue Samurai" bất bại trong 3 lần chạm trán gần nhất Iran.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/hlv-moriyasu-len-tieng-vu-cau-thu-nhat-ban-vuong-cao-buoc-hiep-dam-post1458469.html