HLV Mourinho đang phí phạm tài năng Son Heung-min

Tottenham Hotspur may mắn thoát thua trước Watford, trong trận đấu mà huấn luyện viên Jose Mourinho hoàn toàn bế tắc.

Khi Troy Deeney đá hỏng quả 11 m quyết định cho Watford, HLV Mourinho thở phào. Đội bóng của ông thoát thua trong gang tấc, và khoảng cách của họ với top 4 được rút ngắn xuống thêm 1 điểm.

 Tottenham suýt thua Watford nếu Troy Deeney không đá hỏng 11 m. Ảnh: Getty Images.

Tottenham suýt thua Watford nếu Troy Deeney không đá hỏng 11 m. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, "trận hòa mà như thua" nói trên của Tottenham cho thấy các vấn đề mà đội bóng thành London, dường như đang tệ thêm dưới thời vị HLV mới.

"Chính xác là Mourinho đang làm cái quái gì vậy", BLV của BBC đặt câu hỏi khi Dele Alli bị thay ra ở phút 74. Tiền vệ người Anh là một trong những cầu thủ Tottenham chơi hay nhất trận và đã khá bực bội lúc rời sân.

Thái độ của Alli chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy HLV Mourinho đang loay hoay với Tottenham. BLV Sam Parkin của BBC cho rằng Tottenham đã chơi trận đấu thiếu chất lượng với quá ít phương án tấn công.

Sự sa sút của hàng công Tottenham dường như nằm ở việc Mourinho sử dụng Son Heung-min. Trong bài luận trên Naver, cây viết Steve Han cho rằng Mourinho chưa bao giờ tin tưởng giao trọng trách ghi bàn của Tottenham cho tiền đạo xứ kim chi. Từ khi đến CLB thành London, "Người đặc biệt" luôn yêu cầu Son chơi rộng, tranh chấp bóng nhiều hơn để tập trung hỗ trợ cho chủ công Harry Kane.

Son Heung-min đang không ghi bàn nhiều dưới thời Mourinho. Ảnh: Getty Images.

Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của Mourinho, Son Heung-min đóng vai trò như cầu thủ chạy cánh. Anh phải thi đấu xa khung thành hơn, thay vì được thường xuyên xâm nhập vòng cấm dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Thống kê từ Naver cho thấy Son Heung-min chỉ sút trung bình 1.9 lần/trận đấu từ khi Mourinho lên nắm quyền. Khi còn HLV Mauricio Pochettino, tiền đạo Hàn Quốc sút tới 3.5 lần/trận.

Dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, Sonny cũng phải tắc bóng nhiều hơn, với tỷ lệ trung bình 3.7 lần tắc bóng/mỗi trận (2.3 so với thời Pochettino), bên cạnh đó là số đường tạt bóng (1.2 lần/trận dưới thời Mourinho, 0.9 lần/trận dưới thời Pochettino).

Điều này có thể lý giải tại sao trong thời gian gần đây, Son Heung-min hay phạm lỗi với đối thủ. Hồi tháng 12 năm ngoái, anh phải nhận thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea.

Ở giai đoạn này của mùa giải năm ngoái, Son Heung-min đã ghi 8 bàn tại Ngoại hạng Anh. Mùa này, anh mới ghi 5 bàn, 2 trong số đó đến kể từ khi Mourinho lên nắm quyền tại Tottenham.

Một trong số 2 bàn thắng Son ghi được dưới thời Mourinho, đến sau pha solo từ giữa sân trong trận gặp Burnley. Ghi bàn ít, nhưng Son đóng góp tới 5 pha kiến tạo cho đồng đội dưới thời Mourinho.

Có thể thấy, phong độ của tiền đạo người Hàn Quốc vẫn ổn, nhưng việc phải làm quá nhiều công việc "xấu xí" khiến anh không còn sở hữu khả năng săn bàn đáng sợ như trước.

Son phải thi đấu xa khung thành quá nhiều dẫn đến việc khi Harry Kane chấn thương, "Gà trống" không còn phương án tấn công khả dĩ nào. Trong 5 trận gần nhất trên mọi mặt trận, hàng công Tottenham ghi được 3 bàn.

HLV Mourinho dường như đang lặp lại sai lầm khi còn ở Manchester United, khi không thể tối ưu hết những cầu thủ đang có trong tay. Ông liên tục than phiền về việc Tottenham "khủng hoảng tiền đạo" sau khi Kane nghỉ dài hạn không thể giúp ích gì nhiều. Trong khi, Tottenham không phải đội bóng dư dả về mặt tài chính.

Son Heung-min từng chơi trung phong khi còn ở Bayer Leverkusen và nhiều lần dưới thời HLV Pochettino, anh đã đảm đương tốt vai trò tiền đạo chính. Thậm chí, chỉ mới một hai mùa giải trước, giới chuyên môn còn nhắc đến việc Son Heung-Min có thể phát triển tương tự như Cristiano Ronaldo, mẫu tiền đạo săn bàn xuất phát ở cánh.

HLV Mourinho có thể đổ lỗi cho cơn bão chấn thương khiến Tottenham chơi không tốt. Tuy nhiên, các CĐV đội bóng thành London trông chờ nhiều hơn từ tài năng của "Người đặc biệt". Nếu Tottenham lần đầu tiên không thể vào top 4 sau nhiều năm, đó quả thực là thảm họa.

Son Heung-min nổi cáu khi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp Son Heung-min bất mãn với trọng tài khi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này khác với thái độ ân hận của cầu thủ Tottenham khi bị đuổi trong trận gặp Everton hôm 3/11.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-mourinho-dang-phi-pham-tai-nang-son-heung-min-post1037596.html