HLV Myanmar chỉ trích việc sử dụng sân nhân tạo cho AFF Cup

Huấn luyện viên Antoine Hey của Myanmar cho rằng các giải bóng đá lớn không nên tổ chức trên sân nhân tạo vì điều đó có thể gây nguy hiểm cho các cầu thủ.

ĐT Myanmar chuẩn bị đối đầu với ĐT Singapore trên sân Jalan Besar vào lúc 17h00 ngày 24/12. Ông Hey bắt đầu cuộc họp báo trước trận đấu bằng cách gửi lời chúc sức khỏe tới Ikhsan Fandi và Adam Swandi của Singapore. Bộ đôi này đã bị loại khỏi giải đấu sau khi dính chấn thương đầu gối trên mặt sân nhân tạo của Jalan Besar trong trận giao hữu thắng Maldives 3-1 vào thứ Bảy tuần trước.

Sau đó, ông đặt vấn đề với mặt sân khi nói: “Chấn thương của Ikhsan và Adam là một phần của bóng đá và đây là lý do tại sao tôi không phải là người hâm mộ sân cỏ nhân tạo. Đối với bóng đá trẻ, có thể đó là một ý tưởng hay, nhưng đối với các trận đấu quốc tế cấp cao rất căng thẳng, tôi nghi ngờ đây là một giải pháp cho tương lai”.

Hey, người từng huấn luyện một số đội tuyển quốc gia châu Phi, bao gồm Gambia, Liberia và Kenya, cũng chỉ ra rằng việc thi đấu cường độ cao trên mặt sân nhân tạo có thể gây nguy hiểm cho các cầu thủ và đề xuất trong tương lai nên tổ chức các trận đấu trên sân cỏ tự nhiên.

“Sân cỏ nhân tạo là một vấn đề trong 15 năm qua”, HLV người Đức 52 tuổi cho biết. “Nếu đó là một ý tưởng hay, tại sao các giải đấu quốc tế như World Cup, Asian Cup hay Champions League không được tổ chức trên sân cỏ nhân tạo?".

“Nếu những cầu thủ giỏi nhất và những đội bóng tốt nhất không chơi trên mặt cỏ nhân tạo, lý do gì để chúng tôi chơi trên mặt sân này? Trong bóng đá quốc tế cấp cao, với tất cả sự năng động và tốc độ liên quan, điều đó rất nguy hiểm (đối với các cầu thủ)”.

Mặc dù không có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có nguy cơ chấn thương cao hơn so với thi đấu trên sân cỏ tự nhiên, nhưng các cầu thủ bóng đá ở đây thường cho biết tình trạng mệt mỏi gia tăng sau khi tập luyện hoặc thi đấu trên mặt sân nhựa.

Trong những năm gần đây, những cầu thủ bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi thi đấu hoặc tập luyện trên sân nhân tạo bao gồm đội trưởng Jacob Mahler của Young Lions và tiền đạo Sahil Suhaimi của Hougang United.

Khi được hỏi về vấn đề này, huấn luyện viên Takayuki Nishigaya của ĐT Singapore cho biết: “Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì bây giờ. Chúng tôi phải tập trung vào những gì chúng tôi có thể làm và sau đó khi vào bán kết, chúng tôi có thể sử dụng Sân vận động Quốc gia”.

Nhấn mạnh về việc liệu việc sử dụng mặt sân nhân tạo có tốt cho tương lai của bóng đá Singapore hay không, HLV người Nhật Bản, 49 tuổi, cho biết: “Để phát triển bóng đá Singapore, chúng tôi nên chơi trên mặt cỏ tự nhiên nhưng chúng tôi phải hợp tác với mọi người về vấn đề này. Chính phủ, các câu lạc bộ bóng đá ở đây phải hợp tác với nhau thì mới giải quyết được tình trạng này”.

Đây không phải lần đầu tiên một HLV đặt vấn đề về việc sử dụng Jalan Besar cho một giải đấu AFF. Năm 2014, huấn luyện viên Malaysia Dollah Salleh nói rằng “một mặt sân tốt là điều quan trọng” đối với một giải đấu danh giá.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-myanmar-chi-trich-viec-su-dung-san-nhan-tao-cho-aff-cup-a587194.html