HLV Myanmar không coi trọng trận gặp Việt Nam, chỉ quan tâm Malaysia

HLV Antoine Hey của Myanmar cho hay ông đã cất một số cầu thủ trong trận gặp Việt Nam để dành sức cho trận đấu quan trọng nhất bảng gặp Malaysia tới đây.

Tại bảng A, AFF Cup 2018, Myanmar đang là đội dẫn đầu với 7 điểm. Việt Nam xếp thứ 2 khi có cùng số điểm nhưng kém chỉ số phụ và Malaysia có 6 điểm, xếp thứ 3. Trong lượt đấu cuối, Myanmar chỉ cần một trận hòa trước Malaysia là chính thức đi tiếp.

Trước màn so tài giữa Myanmar và Malaysia, HLV Antoine Hey của Myanmar tỏ ra tự tin khi ông đang có đội hình mạnh nhất: "Chúng tôi có đầy đủ lực lượng, không chấn thương hay treo giò. Cầu thủ đang có động lực lớn và đã sẵn sàng. Chúng tôi không thể chờ được đến trận đấu tới".

HLV Antoine Hey trong buổi họp báo trước trận đấu với Malaysia. Ảnh: AFF.

Theo HLV Antoine Hey, ông đã cất một số cầu thủ trong trận Myanmar gặp Việt Nam và để dành họ cho trận gặp Malaysia, trận đấu theo ông là quan trọng nhất vòng bảng.

HLV người Đức giải thích: "Trong trận gần nhất gặp Việt Nam, tôi đã cho một số cầu thủ nghỉ ngơi. Tôi cũng lựa chọn 5 người mới đá chính trận đó và họ là những cầu thủ đã không được đá 2 trận gặp Lào và Campuchia".

"Tôi làm vậy bởi lẽ trận cuối cùng với Malaysia là quan trọng nhất và tôi muốn tất cả cầu thủ phải sẵn sàng".

Trong trận đấu sắp tới, Malaysia là đội sở hữu lợi thế sân nhà. Không những vậy, "Hổ vàng" còn có lợi thế 1 tuần nghỉ so với chỉ 3 ngày của Myanmar.

Myanmar may mắn có trận hòa với tuyển Việt Nam. Ảnh: Thuận Thắng.

Dẫu vậy HLV Antoine Hey cho rằng những yếu tố trên không phải là lợi thế cho chủ nhà: "Một tuần nghỉ ngơi không hẳn đã tốt, thậm chí có thể ảnh hưởng xấu đến cầu thủ. Trong khi đó chúng tôi đá liên tục, luôn giữ được nhịp độ thi đấu. Chúng ta sẽ sớm biết kết quả vào ngày mai".

"Chúng tôi đang hướng đến trận đấu với không khí tuyệt vời và nó sẽ làm mọi người cảm thấy hứng thú. Khán giả càng đông lại càng hay. Đây chỉ là trận đấu giữa 11 người với 11 người, khán giả đông cũng không thể lao xuống sân. Chúng tôi được chơi trên sân đông khán giả sẽ tốt hơn là những khán đài trống vắng".

"Đây là cơ hội rất tốt để chúng tôi tiến vào bán kết và chúng tôi không hề lo sợ", HLV Hey cho hay.

HLV Park Hang-seo để ngỏ khả năng cho Quang Hải dự bị Trước những ý kiến nhận xét về bộ đôi Quang Hải - Xuân Trường sau 3 trận đấu vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần gia cố tuyến giữa.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-myanmar-khong-coi-trong-tran-gap-viet-nam-chi-quan-tam-malaysia-post894606.html