HLV Myanmar, Philippines: U23 Việt Nam hay nhất giải, ứng cử viên hàng đầu của SEA Games 31

HLV đội tuyển U23 Myanmar đánh giá U23Việt Nam là đội chơi hay nhất ở SEA Games lần này. Còn HLV của U23 Philippines thì cho rằng, U23 Việt Nam là ứng viên hàng đầu của SEA Games 31.

Cả hai đội U23 Myanmar và U23 Philippines đã tạo nên một trận cầu kịch tính tại sân Việt Trì.

Cả hai đội U23 Myanmar và U23 Philippines đã tạo nên một trận cầu kịch tính tại sân Việt Trì.

Trận cầu kịch tính

Chiều 10/5, tại Sân vận động Việt Trì, Phú Thọ đã diễn ra trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Philippines. Đây được coi là trận đấu căng thẳng bởi cuộc đua giành vé dự bán kết.

Với màn thể hiện đầy ấn tượng, các cầu thủ U23 Myanmar đã đánh bại U23 Philippines với tỷ số 3-2. Dành trọn 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận đấu, U23 Myanmar đã vươn lên dẫn đầu bảng A (trong trận đấu sau đó, U23 Indonesia - đội thua U23 Việt Nam trong trận đấu mở màn đã giành chiến thắng trước U23 Timor Leste).

Với kết quả này, U23 Myanmar cũng là đội tuyển đạt được điểm số cao nhất sau 2 lượt trận (dẫn đầu bảng B là U23 Thái Lan mới giành được 3 điểm sau 2 trận).

Sau phút đầu nhập cuộc đầy tự tin, với phá đột phá nhanh, rồi dứt điểm lạnh lùng đã đưa U23 Myanmar vượt lên ghi nghi bàn thắng đầu tiên ở ngay phút thứ 2 do công của Tiền vệ số 10 Win Naing Tun.

Với thế tấn công áp đảo, các cầu thủ U23 Myanmar tiếp tục gây nhiều nguy hiểm và ở phút thứ 20 cung thành của đối thủ đã rung lên lần nữa. Tuy nhiên, do lỗi việt vị nên bàn thắng không được công nhận cho U23 Myanmar.

Với thể lực đều, kỹ thuật tốt, sở trường chơi bóng bổng và đường chuyền dài, chính xác, các cầu thủ của U23 Philippines đã san hòa tỷ số hòa 1-1 do công Beic Hervas, mang số 9, ở phút thứ 34.

Cũng chỉ 2 phút, do lỗi trong vòng cấm của đối thủ, các cầu thủ U23 Philippines tiếp tục được hưởng pha sút phạt 11 mét, nâng tỷ số lên 2-1. Beic Hervas lại tiếp tục lập công ghi thêm bàn thắng cho đội nhà ở phút 36.

Tại hiệp hai, U23 Myanmar ghi bàn thắng bất ngờ ngay ở phút thứ 51 bằng pha đánh đầu san bằng tỷ số 2-2. Liên tiếp ở phút 53, các cầu thủ U23 Myanmar lại vượt qua được bộ đôi đá cánh và hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ vươn lên với tỷ số 3-2 bằng pha lập công bởi đội trưởng Soe Moe Kyaw, cầu thủ không có lợi thế về chiều cao.

Thắng U23 Philippines bằng lối chơi nhanh, kỹ thuật, U23 Myanmar sẽ gặp U23 Việt Nam vào ngày 13/5 tới đây.

HLV Park Hang seo theo dõi trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Philippines.

HLV U23 Myanmar: U23 Việt Nam chơi hay nhất giải

Chia sẻ sau trận thắng U23 Philippines với tỷ số 3-2, HLV Velizar Popov của U23 Myanmar cho biết: "Đây là trận thắng rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi ghi 3 bàn, nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt trong hiệp 1. Suốt 2 năm qua, chúng tôi không có nhiều cơ hội cọ sát, thi đấu. Trước SEA Games 31, chúng tôi đã cố gắng tập luyện hết sức để chuẩn bị cho đại hội lần này.

Nói về chiến thuật đội chúng tôi đã triển khai lối tấn công. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn trong cả 2 hiệp đấu. Mỗi trận chúng tôi có hơn 5 cơ hội để ghi bàn. Đây là chiến thuật mà chúng tôi triển khai mọi trận.

Về phòng ngự, chúng tôi trải qua nhiều pha bóng nguy hiểm. Chúng tôi cố gắng cân bằng phòng ngự và tấn công. Nhưng sau đó, chúng tôi quyết định đưa tấn công lên cao hơn để ghi bàn. Tôi chỉ quan tâm và tập trung huấn luyện cho đội tuyển chúng tôi.

HLV Velizar Popov: Tôi đánh giá 99% Việt Nam vào bán kết. Họ là đội chơi hay nhất giải, được đông đảo khán giả nhà cổ vũ. Đó là tập thể gắn kết, có hàng công mạnh, hàng thủ tốt, cầu thủ kỹ thuật.

Về tình hình bảng đấu, tôi đánh giá 99% Việt Nam vào bán kết. Họ là đội chơi hay nhất giải, được đông đảo khán giả nhà cổ vũ. Đó là tập thể gắn kết, có hàng công mạnh, hàng thủ tốt, cầu thủ kỹ thuật.

"Tôi sẽ cố gắng để đội tuyển của chúng tôi có thể cố gắng đi sâu tại SEA Games 31", HLV Velizar Popov nhấn mạnh.

Khi nói về mục tiêu ở trận gặp U23 Việt Nam, HLV Popov chia sẻ khiêm tốn: "Tôi không muốn nói trước vì không muốn có sự ảo tưởng. Bao nhiêu điểm không quan trọng, vì nếu chúng tôi chơi không hay, đối phương xứng đáng thắng, còn lại một điểm cũng là quá đủ".

HLV U23 Philippines: U23 Việt Nam là ứng viên hàng đầu của SEA Games 31

Bên phía U23 Philippines, HLV trưởng Norman Fegidero lấy lịch thi đấu dày đặc để giải thích cho thất bại trước Myanmar. Ông Norman cho rằng U23 Myanmar không mạnh hơn U23 Việt Nam, đội mà Philippines đã cầm hòa 0-0 ở trận trước.

"Tôi không nghĩ Myanmar mạnh hơn U23 Việt Nam. U23 Việt Nam hay nhất bảng và là ứng viên hàng đầu của SEA Games 31.

Vấn đề lớn nhất mà đội tôi phải đối mặt là lịch thi đấu 3 trận trong 6 ngày. Các cầu thủ mất nhiều sức và chưa kịp hồi phục cho trận này. Ở hiệp 2, nhiều cầu thủ đã kiệt sức hoặc bị căng cơ", ông Fegidero nói.

U23 Philippines còn trận đấu cuối với U23 Indonesia.

Thuyền trưởng U23 Philippines cho biết không e sợ đẳng cấp World Cup của HLV Shin Tae-yong và trình độ của lứa cầu thủ đã giành ngôi á quân AFF Cup 2020.

"Chúng tôi có trận đấu cuối với U23 Indonesia và còn nguyên cơ hội vào bán kết. Indonesia mạnh, nên chúng tôi sẽ phải điều chỉnh chiến thuật. HLV của họ rất giỏi, nhưng hãy chờ xem, tôi vẫn hy vọng và lạc quan vào bất ngờ", HLV Fegidero nói./.

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/hlv-myanmar-philippines-u23-viet-nam-hay-nhat-giai-ung-cu-vien-hang-dau-sea-games-31-102220510204954064.htm