HLV ngoại nào có thể dẫn dắt tuyển Thái Lan thay Nishino?

Eusebio Sacristan, cựu cầu thủ Barca, đang là ứng cử viên mới nhất cho chiếc ghế HLV trưởng mà Akira Nishino để lại ở tuyển Thái Lan.

 HLV Eusebio từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở La Liga như Celta Vigo, Real Sociedad và Girona. Trong giai đoạn 2003-2008, ông làm trợ lý HLV ở đội một Barca. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng từng làm HLV trưởng của đội Barca B sau khi chia tay Celta Vigo vào năm 2011.

HLV Eusebio từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở La Liga như Celta Vigo, Real Sociedad và Girona. Trong giai đoạn 2003-2008, ông làm trợ lý HLV ở đội một Barca. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha cũng từng làm HLV trưởng của đội Barca B sau khi chia tay Celta Vigo vào năm 2011.

Thành tích ấn tượng nhất của HLV Eusebio nằm ở Real Sociedad. Năm 2015, ông lên thay David Moyes. Tại đây, ông có 112 trận cầm quân, thắng 46 trận, đạt tỷ lệ 41,07%. Đây là con số cao nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Mùa giải 2016/17, HLV Eusebio giúp Real Sociedad giành vị trí thứ 6 ở La Liga và có suất dự Europa League. Ảnh: Getty.

Thời còn thi đấu, Eusebio chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ông có 203 lần ra sân cho Barca trong giai đoạn 1988-1995. Ông từng giành đến 4 chức vô địch La Liga cùng "Los Blaugrana". Ảnh: Barca.

Trong khi đó, Lee Lim-saeng từng tự ứng cử vào chiếc ghế HLV trưởng của tuyển Thái Lan ngay khi HLV Nishino còn chưa bị sa thải. Trong thư giới thiệu, ông Lee mong muốn dẫn dắt tuyển Thái Lan vì tầm nhìn và những mục tiêu dài hạn trong tương lai. Ảnh: AFC.

HLV Lee vừa từ chức ở CLB Suwon Samsung Bluewings vào năm 2020 ở giải K League 1. Ông khởi nghiệp HLV ở Home United của Singapore và có 3 năm làm việc tại các CLB ở Trung Quốc. Năm 2019, ông cùng Suwon Samsung Bluewings vô địch Cúp Quốc gia Hàn Quốc. Thời còn thi đấu, ông từng được dự World Cup 1998 cùng tuyển Hàn Quốc. Ảnh: K.League.

HLV Chung Hae-seong cũng từng được báo chí xứ chùa vàng tiết lộ là một trong những người quan tâm đến chiếc ghế HLV trưởng ở tuyển Thái Lan. Ở cấp độ đội tuyển, ông từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thịnh.

Sau khi chia tay CLB TP.HCM vào năm 2020, ông Chung vẫn chưa có công việc mới. Ở mùa giải 2019, chiến lược gia này từng giúp CLB TP.HCM giành ngôi á quân V.League. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Nishino không trách những cầu thủ từ chối tuyển Thái Trả lời Zing tại cuộc họp báo chiều 2/6, huấn luyện viên trưởng Akira Nishino cho biết việc tuyển Thái Lan mất nhiều trụ cột là điều không thể thay đổi.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-ngoai-nao-co-the-dan-dat-tuyen-thai-lan-thay-nishino-post1246408.html