HLV Nhật Bản cảnh giác cao trước Việt Nam ở Asian Cup

Hajime Moriyasu đánh giá cao tuyển Việt Nam vì cho rằng HLV Philippe Troussier chính là người quá am hiểu về bóng đá Nhật Bản.

Tuyển Việt Nam được HLV Nhật Bản đánh giá cao ở Asian Cup.

Tuyển Việt Nam được HLV Nhật Bản đánh giá cao ở Asian Cup.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam, Nhật Bản cùng Iraq và Indonesia ở bảng E vòng chung kết Asian Cup 2023.

Mới đây, HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu đã đề cập tới tuyển Việt Nam trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Sports Hochi với một thái độ hết sức thận trọng.

"Cuộc cạnh tranh tại vòng bảng Asian Cup hứa hẹn sẽ tương đối khốc liệt. Chúng tôi phải nghiên cứu kỹ chiến lược để đối phó với từng đối thủ. Tất cả mọi đội tuyển ở bảng đấu này đều khiến chúng tôi phải cảnh giác. Chắc chắn, họ cũng sẽ nỗ lực suy nghĩ về cách đối mặt với chúng tôi.

Hiện tại, HLV Philippe Troussier đang là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ông ấy biết rất rõ tình hình của tuyển Nhật Bản và rất am hiểu về bóng đá Nhật Bản. Chính vì vậy, chúng tôi cần dành sự quan tâm đến họ nhiều hơn.

Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup vẫn là giành chức vô địch. Lần này, giải đấu sẽ diễn ra ở Qatar - địa điểm mới đăng cai World Cup. Ở sự kiện lớn nhất châu Á, chúng tôi hy vọng có thể giành chức vô địch ở nơi may mắn này" – HLV Hajime Moriyasu phát biểu với Sports Hochi.

Trong quá khứ, HLV Philippe Troussier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch châu Á năm 2000, vào vòng 1/8 World Cup 2002 giúp U23 Nhật Bản vào tứ kết Olympic Sydney 2000; dẫn U20 Nhật Bản đoạt Á quân U20 thế giới năm 1999.

Chính thành tích trong quá khứ giúp HLV Troussier được đánh giá cao hơn trong mắt của HLV Hajime Moriyasu và nhận được sự tôn trọng rất lớn của nhà cầm quân người Nhật.

Bóng đá Việt Nam trong những năm qua cũng có được sự phát triển vượt bậc. Tại vòng loại World Cup 2022, đoàn quân áo đỏ chỉ thua sát nút 0-1 trước Nhật Bản ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, sau đó xuất sắc cầm hòa đối thủ 1-1 ở lượt về ngay tại sân khách.

Theo lịch thi đấu vừa được AFC công bố, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân Asian Cup 2023 gặp Nhật Bản lúc 18h30 ngày 14/1. Ở lượt trận thứ hai, tuyển Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia lúc 21h30 ngày 19/1. Trận cuối, đoàn quân áo đỏ sẽ gặp Iraq lúc 18h30 ngày 24/1.

Tại vòng bảng Asian Cup 2023, ngoài tấm vé đi tiếp giành cho hai đội nhất nhì mỗi bảng, bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vớt vào vòng 16 đội. Ở bảng D, tuyển Nhật Bản quá mạnh và gần như chắc chắn sẽ giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Tuyển Việt Nam sẽ cạnh tranh vé thứ 2 với Iraq và Indonesia. Tuy nhiên có thể thấy Iraq vẫn ở đẳng cấp khác so với Việt Nam và Indonesia.

Do đó, mục tiêu thiết thực nhất của tuyển Việt Nam sẽ là giành vị trí thứ ba với thành tích tốt nhất có thể. Qua đó giành vé vớt đi tiếp.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hlv-nhat-ban-canh-giac-cao-truoc-viet-nam-o-asian-cup-post641061.html