HLV Nishino bị chỉ trích vì chậm thay người trong trận đấu với Việt Nam

Nhận định về trận siêu kinh điển của bóng Đông Nam Á, cựu HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka lên tiếng chê cách thay người của HLV Nishino.

Tối 19/11 trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Cả hai đội đều có lý do để tiếc nuối khi không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này dù sở hữu không ít cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Nhận định về trận siêu kinh điển của bóng đá Đông Nam Á, cựu HLV U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka chê cách thay người của HLV Nishino: "Ở trận đấu này, các cầu thủ đã chơi rất tốt. Họ đã khắc phục được những sai lầm ở trận đấu trước đó. Nhưng thật sự rất đáng tiếc khi HLV Nishino lại thực hiện những phương án thay người hơi chậm.

Sivakorn Tiatrakul và Bordin Phala được đưa vào sân nhưng đó là thời điểm trận đấu đã sắp kết thúc. Đáng lẽ họ cần được trao nhiều thời gian hơn để thi đấu. Ở hàng phòng ngự, Manuel Bihr đã có một trận đấu xuất sắc".

Thái Lan hòa Việt Nam ở trận siêu kinh điển ĐNA. Ảnh: VTC

Thái Lan hòa Việt Nam ở trận siêu kinh điển ĐNA. Ảnh: VTC

Ông Worrawoot Srimaka cũng cho rằng các chân sút của tuyển Thái Lan đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trước chủ nhà Việt Nam và hạn chế này cần sớm khắc phục trong thời gian.

"Trận tới, Thái Lan sẽ được tiếp đón Indonesia. Vẫn còn khá lâu nữa trận đấu đó mới diễn ra (tháng 3/2020). Đây có thể không phải thử thách quá lớn với chúng tôi, bởi Thái Lan sẽ có lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Thái Lan cần cải thiện khả năng tấn công bởi ở trận đấu vừa qua, khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ là chưa tốt".

HLV Worrawoot Srimaka chính là nhà cầm quân từng dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch kỳ SEA Games 2017. Ở giải đấu năm đó, dưới sự dẫn dắt của Srimaka, U23 Thái Lan đã đánh bại U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, gián tiếp loại Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29 khiến HLV Hữu Thắng mất chức ngay sau đó.

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Akira Nishino tỏ ra hài lòng với kết quả hòa trước chủ nhà Việt Nam, đồng thời đánh giá cao đội bóng của HLV Park Hang Seo: "Tôi hài lòng với kết quả này và màn trình diễn của các cầu thủ. Chặng đường còn dài, mục tiêu của tôi trong 3 trận đấu tiếp theo sẽ là giành tối đa điểm số. Thời gian còn rất dài, tôi hy vọng các cầu thủ có thể cải thiện được phong độ để đạt được mục tiêu này.

Việt Nam là đối thủ mạnh và xứng đáng được ngưỡng mộ. Họ có tinh thần tốt, phòng thủ chắc và có những đường phản công rất sắc. Bên cạnh đó, họ còn có những cầu thủ vô cùng xuất sắc. Nếu giữ vững tinh thần và lối chơi hiện tại, Việt Nam sẽ giành được kết quả thuận lợi ở những trận đấu tiếp theo".

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-nishino-bi-chi-trich-vi-cham-thay-nguoi-trong-tran-dau-voi-viet-nam-79022-11.html