HLV Nishino chê SEA Games không phù hợp với cầu thủ chuyên nghiệp

Huấn luyện viên đội U22 Thái Lan Akira Nishino đã chỉ trích lịch thi đấu dày đặc và luật lệ giới hạn cầu thủ khắt khe của SEA Games.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) dẫn lời HLV Akira Nishino ngày 23/11: “Nếu có thể, tôi đề nghị ban tổ chức nên điều chỉnh luật lệ môn bóng đá nam SEA Games kỳ sau. Họ cần quan tâm đến sức khỏe của cầu thủ hoặc họ có thể cho phép cầu thủ không chuyên được tham dự SEA Games. Lịch đấu hai ngày một trận là quá nặng và các đội tuyển chỉ có 20 cầu thủ. Điều đó không phù hợp với các cầu thủ chuyên nghiệp”.

HLV Nishino không hài lòng với các luật lệ tại SEA Games 30. Ảnh: FAT.

Sau khi Ekanit Panya phải rút lui vì chấn thương, U22 Thái Lan chỉ còn 19 cầu thủ dự SEA Games 30 tại Philippines. Do đã hết hạn chốt danh sách, HLV Nishino không thể gọi bổ sung cầu thủ để thay thế Ekanit. HLV người Nhật Bản tiết lộ mục tiêu lớn nhất của Thái Lan ở SEA Games lần này không phải là vô địch, mà là mang cầu thủ trở về mà không bị chấn thương.

"Các cầu thủ vừa trải qua cả mùa giải cùng CLB chủ quản. Mỗi cầu thủ là tài sản của đội bóng, vì thế điều quan trọng nhất là tôi cần đưa họ trở lại lành lặn. Tôi biết người hâm mộ kỳ vọng chúng tôi giành tấm huy chương vàng. Hiện tại, tôi muốn các học trò không bị chấn thương. Bóng đá ngày càng chuyên nghiệp. Nếu để cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu mật độ dày đặc cho CLB và đội tuyển, họ sẽ dễ dính chấn thương", HLV Nishino nhấn mạnh.

Thái Lan không sử dụng 2 cầu thủ quá tuổi theo sự cho phép của ban tổ chức SEA Games 30.

Ngày 26/11, U22 Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên gặp U22 Indonesia trên sân vận động ở Manila, Philippines.

Linh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-che-sea-games-khong-phu-hop-voi-cau-thu-chuyen-nghiep-post1016796.html