HLV Nishino cho bại tướng U19 Thái Lan cơ hội sửa sai

HLV Akira Nishino xác nhận ông Issara Sritaro vẫn là trợ lý tuyển Thái Lan dù mới xin rút khỏi công tác huấn luyện sau thất bại của đội U19 tại vòng loại giải châu Á.

Hôm 10/11, thất bại 0-1 trước U19 Malaysia khiến U19 Thái Lan không thể vượt qua vòng loại giải châu Á. HLV Issara Sritharo sau đó đã tuyên bố từ chức ở đội U19 cũng như rút khỏi các chức vụ liên quan thuộc Hiệp hội Bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, HLV trưởng tuyển quốc gia Nishino vẫn muốn ông Sritaro ở lại làm trợ lý cho tuyển quốc gia.

"Tôi tự tin rằng HLV Issara có thể phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Thất bại tại vòng loại U19 châu Á chỉ cho thấy bóng đá trẻ Thái Lan chưa tốt, chứ không phải kém xa các đối thủ Đông Nam Á. Do đó, chúng tôi phải tìm cách cải thiện và khắc phục điểm yếu. Song, tôi khẳng định mình vẫn tin tưởng HLV Issara", Changsuek dẫn lời ông Nishino.

U19 Thái Lan dừng bước ở Vòng loại U19 châu Á 2020 sau trận thua Malaysia. Ảnh: Changsuek.

U19 Thái Lan dừng bước ở Vòng loại U19 châu Á 2020 sau trận thua Malaysia. Ảnh: Changsuek.

Chiến lược gia người Nhật Bản nói thêm: "Ban đầu, tôi muốn HLV Issara thay thế ông Thanachot Sripan tiếp quản đội U23 Thái Lan. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi và có vẻ như điều đó không còn phù hợp nữa. HLV Issara sẽ trở lại đội một dưới tư cách trợ lý để hỗ trợ và chăm sóc các cầu thủ".

Sau thất bại trước U19 Malaysia, HLV Issara cùng các học trò đã đáp chuyến bay về nước trưa ngày 11/11. Tiếp đó, ông di chuyển sang Malaysia để hội quân cùng tuyển Thái Lan sau khi được HLV Nishino yêu cầu.

Ở 2 trận gặp Brunei và Northern Mariana Islands, U19 Thái Lan đều giữ sạch lưới, ghi tổng cộng 30 bàn. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp trước Lào và Malaysia khiến đội bóng của HLV Issara không thể vượt qua vòng loại U19 châu Á. Đây là thành tích thất vọng của đội bóng xứ Chùa Vàng. Tại giải trước, "Voi chiến" giành quyền vào vòng chung kết và đi tới tứ kết.

Học trò của HLV Issara ở U19 Thái Lan là tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta cũng hội quân cùng đội tuyển và tham gia buổi tập đầu tiên tại Malaysia chiều 11/11. Trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan sẽ diễn ra tối 14/11 trên sân Bukit Jalil.

Cục diện bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 tính đến lúc này. Đồ họa: Minh Phúc.

U19 Thái Lan về nước sau khi bị loại khỏi giải châu Á Chiều 10/11, trận thua 0-1 trước Malaysia khiến Thái Lan không thể vượt qua vòng loại giải U19 châu Á, dù có sự góp mặt của tiền đạo trẻ Suphanat Mueanta.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-cho-bai-tuong-u19-thai-lan-co-hoi-sua-sai-post1012184.html