HLV Nishino đưa Thái Lan lần đầu vào tứ kết U23 châu Á

Sau khi hòa Iraq với tỷ số 1-1, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Akira Nishino lần đầu tiên vượt qua vòng bảng để giành vé chơi ở tứ kết U23 châu Á 2020.

Ở lượt trận cuối bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội chủ nhà U23 Thái Lan đối đầu Iraq trên sân Rajamangala. Với 3 điểm sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Akira Nishino chỉ cần kết quả là có thể đi tiếp, trong khi U23 Iraq buộc phải giành chiến thắng để giành vé vào tứ kết.

Ngay từ phút thứ 4 của hiệp 1, may mắn mỉm cười với đội chủ nhà Thái Lan. Hậu vệ của U23 Iraq để bóng chạm tay khi đang nỗ lực tranh chấp trong khu vực cấm địa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, cho U23 Thái Lan được hưởng quả penalty.

Các cầu thủ U23 Iraq tỏ ra bất mãn với quyết định của trọng tài chính Makhadmeh. Trung vệ Najm Shwan liên tục phân bua với "vị vua áo đen", nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra. Trên chấm 11 m, Jaroensak tung cú đá chuẩn xác vào góc xa dù thủ môn Iraq đoán đúng hướng. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà U23 Thái Lan.

Ngay sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U23 Thái Lan chịu không ít tình huống lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Đoàn quân của HLV Nishino phải nỗ lực giảm nhịp độ trận đấu bằng những chuyền ngắn và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công, tận dụng khoảng trống phía sau hàng thủ Iraq.

Trong hiệp 1, U23 Thái Lan cũng có không ít cú dứt điểm nguy hiểm về phía Iraq. Lần lượt Suphanat Mueanta, Benjamin Davies đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều không chiến thắng được thủ thành Kadhim.

Bước sang hiệp 2, U23 Iraq chủ động dồn lên tấn công, nỗ lực này được chuyển hóa thành bàn thắng gỡ hòa. Phút 50, tận dụng tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa của Thái Lan, Nassif nhanh chân tung cú sút đánh bại thủ thành Korraphat.

Cú sút của Nassif chưa chắc có thể thành bàn thắng nếu như bóng không chạm chân Suphanat và chuyển hướng. Số 17 của "Tiểu voi chiến" ôm đầu lo lắng bởi nếu để thua thêm 1 bàn nữa, U23 Thái Lan sẽ đánh rơi tấm vé đi tiếp vào tay Iraq.

Từ sau bàn gỡ hòa, hai đội liên tục có những tình huống tấn công ăn miếng trả miếng. HLV Nishino tung ra sân cùng lúc Supachai và Supachok để gia tăng sức mạnh tấn công, giảm bớt áp lực phòng ngự. Cả hai chân sút này đều tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng không thành công. 20 phút cuối trận diễn ra gay cấn khi các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua mũi giày của cầu thủ cả hai đội.

Kết thúc 90 phút thi đấu, U23 Thái Lan hòa 1-1 Iraq. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U23 Australia và Bahrain cũng có tỷ số hòa tương tự. Kết quả này giúp cho U23 Australia (5 điểm) và Thái Lan (4 điểm) là hai đại diện của bảng A đi tiếp vào tứ kết. U23 Iraq và Bahrain bị loại khỏi giải đấu khi có lần lượt 3 điểm và 2 điểm.

Trên sân nhà, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino đi vào lịch sử khi lần đầu vượt qua vòng bảng U23 châu Á, tiến vào tứ kết sau 3 vòng chung kết góp mặt. Đây được coi là bước tiến đầu tiên trong tham vọng đưa "Tiểu voi chiến" giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 của nhà cầm quân người Nhật Bản.

U23 Thái Lan ăn mừng cùng CĐV khi vào tứ kết giải châu Á Các cầu thủ U23 Thái Lan và huấn luyện viên Nishino có hành động cảm ơn khán giả. Họ cùng nhau hát và ăn mừng cảm xúc khi có mặt tại tứ kết U23 châu Á 2020.

Quang Thịnh - Nhật Minh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-nishino-dua-thai-lan-lan-dau-vao-tu-ket-u23-chau-a-post1036171.html