HLV Nishino khó xử với 4 tuyển thủ Thái

Ba trận còn lại Thái Lan buộc phải thắng tất cả mới soán được ngôi đầu của Việt Nam.

J-League đứng hình vì nạn dịch COVID-19, chờ đến giữa tháng 3 rồi xem xét tiếp, HLV Nishino vẫn chưa thể tìm lối ra cho bốn trụ cột đang khoác áo các CLB Nhật phải tập chay.

Bốn trụ cột của tuyển Thái Lan đang đá J-League 1 gồm Theerathon Bunmathan (Yokohama F Marinos), Dangda (Shimisu S- Pulse), Kawin và Chanathip đang chơi cho Consadole Sapporo.

Thực tế không chỉ HLV Nishino, các nhà cầm quân khác cũng đang rất khó xử trước đại dịch COVID-19.

Thực tế không chỉ HLV Nishino, các nhà cầm quân khác cũng đang rất khó xử trước đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên đầu tuần này, dưới áp lực của nhà nước và Bộ Y tế Nhật, giải bóng đá trực thuộc LĐBĐ Nhật phải đình chỉ tất cả chờ đến giữa tháng 3, tức 15-3 để xem xét tiếp vì dịch COVID-19 có khả năng lan rộng.

HLV Nishino vẫn chưa biết “xử lý” bốn trụ cột đầy triển vọng đưa Thái Lan lên ngôi đầu bảng G ở ba trận còn lại này ra sao.

Ngày 26-3, Thái Lan tiếp Indonesia dự đoán là rất khó khăn. Dù Indonesia không còn hy vọng nhưng ông thầy Shin Tae-yong chơi tới bến. Sau đó Thái Lan sang UAE đá lượt về với đội này (lượt đi Thái Lan thắng 2-1). Cả hai trận này Thái Lan rơi vào thế buộc phải thắng.

HLV Nishino thừa nhận với báo chí rằng tình hình dịch COVID-19 đẩy ông vào thế quá khó khăn, vị HLV người Nhật mong vài ngày tới tình hình khá hơn để dễ dàng đưa ra quyết định.

Sau khi tiếp Indonesia, Thái Lan có trận giao hữu với Curacao, đội bóng từng đánh bại Việt Nam ở trận chung kết King’s Cup 2019 trên sân Chang Arena.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/hlv-nishino-kho-xu-voi-4-tuyen-thu-thai-893172.html