HLV Nishino không phục quả phạt đền nhưng thừa nhận chưa đủ tốt để vào bán kết

HLV Akrira Nishino cho rằng trọng tài đã xử lý không thỏa đáng khi cho U22 Việt Nam đá lại quả phạt đền.

HLV trưởng U22 Thái Lan Akira Nishino. Ảnh: Dân Trí

HLV trưởng U22 Thái Lan Akira Nishino. Ảnh: Dân Trí

Quyết tâm có được chiến thắng cách biệt để vào bán kết SEA Games 30, U22 Thái Lan đã nhập cuộc đầy mạnh mẽ và tăng cường tấn công về phía khung thành của U22 Việt Nam.

Sự quyết tâm đó của họ, cũng những sai lầm đáng tiếc nơi hàng thủ Việt Nam đã giúp U22 Thái Lan nhanh chóng có được 2 bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế này không duy trì lâu khi Tiến Linh đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay trong khoảng thời gian đầu hiệp 1 và tiếp tục thực hiện thành công quả phạt đền mang về trận hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.

Đáng chú ý, ở tình huống gỡ hòa, ban đầu thủ môn Thái Lan Nont Muangnam cản được cú sút trên chấm 11m của Tấn Sinh nhưng tổ trọng tài cho rằng anh này đã di chuyển trước khi cầu thủ Việt Nam đá phạt nên quả penalty được thực hiện lại.

Sau đó, Tiến Linh đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mang về bàn thắng thứ 2 cho tuyển U22 Việt Nam.

Nói về tình huống này sau trận đấu, HLV Akira Nishino cho biết: "Chúng tôi tôn trọng trọng tài nên không muốn nói nhiều. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, thủ môn cản phá quả penalty đầu là hoàn toàn chính xác".

Mặc dù vậy, vị chiến lược gia người Nhật khẳng định: "Kết quả này là xứng đáng cho cả hai".

"U22 Thái Lan đã có khởi đầu ở vòng bảng không tốt nhưng càng thi đấu, các học trò của tôi càng cải thiện. Đáng tiếc rằng kết quả của trận đấu hôm nay đã không đủ tốt để giúp chúng tôi giành quyền vào bán kết. Tôi là HLV trưởng và là người phải chịu trách nhiệm".

Ông Nishino cũng dành những lời khích lệ cho các học trò: "Đây mới là giải đầu tiên làm việc cùng lứa U23 Thái Lan. Chúng tôi có nhiều việc phải làm, để các cầu thủ tiến bộ. Các cầu thủ có chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm. Đó là điều chúng tôi phải cải thiện trong thời gian tới".

Kết thúc buổi họp báo, HLV tuyển Thái Lan dành nhiều sự tôn trọng cho người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến: "Tôi là người hiểu khá nhiều HLV Park. Tôi tôn trọng tài năng của ông ấy". Ông Nishino cho rằng, ở thời điểm này, bóng đá Thái Lan cần học hỏi những bước phát triển của bóng đá Việt Nam.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-nishino-khong-phuc-qua-phat-den-nhung-thua-nhan-chua-du-tot-den-vao-ban-ket-a303489.html