HLV Nishino 'lật kèo' với đội tuyển Thái Lan?

Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển quốc gia của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đang diễn ra theo chiều hướng khó lường, sau khi HLV người Nhật Bản Akira Nishino bất ngờ phủ nhận thông tin đã đồng ý dẫn dắt 'Voi chiến'.

Ông Nishino khẳng định chưa ký hợp đồng với FAT

Ông Nishino khẳng định chưa ký hợp đồng với FAT

Các tờ báo lớn của Thái Lan đồng loạt đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã ký kết thành công hợp đồng với HLV người Nhật Bản Akira Nishino. Chi tiết hợp đồng không được FAT tiết lộ, nhưng ông Nishino được cho là có nhiệm vụ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan. Trang Twitter chính thức của FAT đã đăng ảnh chào mừng HLV Nishino, giới thạo tin cũng tiết lộ mức đãi ngộ dành cho ông rơi vào khoảng 650.000 USD/năm.

Thậm chí, HLV Nishino còn có bài phỏng vấn độc quyền với tờ Thai Rath, ngay sau khi ngồi vào “ghế nóng” tuyển Thái Lan. Chiến lược gia người Nhật Bản Nishino đã ngợi khen tài năng của cầu thủ Thái Lan không khác biệt nhiều so với Nhật Bản và cho rằng, điều người Thái còn thiếu chỉ là tinh thần.

Thế nhưng, diễn biến sự việc lại diễn ra theo chiều hướng khó lường khi ông Nishino phủ nhận việc ký kết hợp đồng làm HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ngay sau khi trở về nước. “Truyền thông Thái Lan thật đáng sợ, đó không phải thông tin chính xác. Những gì tôi có thể nói là không có chuyện bổ nhiệm ai vào chức vụ nào hết. Tôi có đi ăn với chủ tịch FAT nhưng chẳng ký bất cứ hợp đồng nào cả. FAT thực sự đã công bố thông tin này ư? Chúng tôi không làm theo cách đó. Tôi không muốn trả lời câu hỏi liên quan vấn đề này nữa”, HLV Nishino nói với tờ Nikkan Sports ở Nhật Bản sáng, 3/7.

Phản ứng bất ngờ của HLV Nishino khiến giới truyền thông và cổ động viên Thái Lan “sốc” lẫn lo lắng. Lý giải điều này, ông Witthaya Laohakul - cựu giám đốc kỹ thuật FAT kiêm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Nishino cho biết, đôi bên về cơ bản đã đạt được thỏa thuận chung nhưng còn chờ tới ngày ký hợp đồng. Là HLV chuyên nghiệp, ông Nishino có lí do để tức giận khi truyền thông Thái Lan đăng tải một thông tin chưa chính thức.

Nếu ký kết hợp đồng với FAT, nhiệm vụ của chiến lược gia 64 tuổi trong thời gian tới được đánh giá rất nặng nề. Ông không những phải giúp “Voi chiến” chơi tốt ở vòng loại World Cup 2022 mà còn phải đưa đội U23 Thái Lan đạt được những mục tiêu quan trọng ở SEA Games 2019 và giải vô địch U23 châu Á 2020.

Huyền Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-nishino-lat-keo-voi-doi-tuyen-thai-lan-1436062.tpo