HLV Pakistan thừa nhận Olympic Việt Nam rất mạnh và sẽ khó giành chiến thắng

Ngày mai 14.8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục ASIAD 18 bằng cuộc đối đầu với Olympic Pakistan trong trận đấu đầu tiên tại bảng D.

Cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam và Pakistan có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai đội vì nếu giành chiến thắng thì con đường đi tiếp vào vòng knock-out là rất sáng sủa.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Pakistan, ông José Antonio Nogueira đã thừa nhận đối thủ của mình trong trận cầu tới đây là một đội bóng mạnh hơn hẳn quân đoàn của ông.

Thuyền trưởng đội bóng với biệt danh “Áo xanh” cho rằng sẽ rất khó để mà giành chiến thắng trước Olympic Việt Nam.

“Theo những gì chúng tôi biết được thì Olympic Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ U.23 xuất sắc. Danh vị á quân giải U.23 châu Á vừa qua đã chứng minh được điều này”, HLV Pakistan cho biết.

Phân tích về đối thủ của mình, HLV người Brazil cho biết:

“Olympic Việt Nam ngoài những cầu thủ giỏi ở độ tuổi 23 ra thì còn có một HLV người Hàn Quốc giàu kinh nghiệm và hiểu các học trò.

Chúng tôi đã xem lại băng ghi hình của họ trong các trận đấu ở giải trẻ châu Á vừa qua. Với lối đá đầy uyển chuyển trong sơ đồ 3-5-2, đội bóng này rất nguy hiểm ngay cả khi đối đầu với những đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục”, Ông ông José Antonio Nogueira tiếp lời.

Nói về đội bóng của mình, nhà cầm quân sinh năm 65 cho biết:

“Do lệnh cấm vận từ FIFA mà trong suôt 3 năm qua, Pakistan đã không có được bất kỳ một trận thi đấu quốc tế nào. Giờ đây, chúng tôi đang xây dựng lại đội bóng từ những cầu thủ còn rất trẻ.

Phải thú thực chúng tôi là đội bóng yếu hơn và đang trong quá trình cọ sát để tích lũy kinh nghiệm", HLV người Brazil chia sẻ.

Nói về trường hợp vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ tấn công Kaleemullah Khan, người được xem là linh hồn trên hàng tiền đạo tuyển Pakistan, HLV José Antonio Nogueira cho biết:

“Thật lòng mà nói thì việc thiếu vắng Kaleemullah Khan đã khiến chúng tôi gặp phải một số sự khó khăn nhất định. Cầu thủ này có thể thi đấu khá đa năng trên hàng tiền đạo, đá tốt cả ở vị trí trung phong lẫn hai cánh.

Cậy ấy có một vài vướng mắc với CLB đang thi đấu khiến Khan không thể tập trung cùng chúng tôi đúng thời hạn quy định. Việc này đã làm cho LĐBĐ Pakistan nổi giận và quyết địch gạch tên ra khỏi danh sách các cầu thủ tham dự ASIAD kỳ này”, nhà cầm quân 53 tuổi cho hay.

Để trả lời câu hỏi mục tiêu của tuyển Olympic Pakistan tại giải đấu này và dự đoán về kết quả cuộc đụng độ tới đây như thế nào, HLV trưởng đội bóng nằm trên ngã tư đường giữa Nam Á, Trung Á và Trung Đông cho biết:

“Mục tiêu chính của chúng tôi khi tham gia giải đấu này chính là tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình từng trận một và chưa thể nói trước được điều gì có thể xảy ra”, HLV sinh năm 1965 nhấn mạnh.

Olympic Pakistan mang đến ASIAD một đội bóng khá trẻ. Họ có đế 7 tuyển thủ trong số 20 cầu thủ dự giải là những người chưa quá 20 tuổi. Tuy nhiên, song song đó, đội bóng này cũng có sự bổ sung đáng kể của 3 tuyển thủ trên 23 tuổi.

Đó là thủ thành Yousuf Butt, người đang chơi bóng cho CLB Greve Fodbold, Đan Mạch và tiền vệ Saddam Hussain đang chơi bóng cho một CLB ở đảo Síp.

HLV Người Brazil xây dựng đội bóng của mình dựa trên nền tảng của sự sung mãn về thể lực. Olympic Pakistan sẽ không ngại va chạm trong các pha tranh chấp bóng.

José Antonio Nogueira vừa ký hợp đồng dẫn đắt tuyển Pakistan hồi đầu năm nay. Ông được xem là người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện ở Brazil và am hiểu các nền bóng đá ở châu Á.

Trận đấu giữa Oylmpic Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra vào lúc 16h00 chiều mai, 14.8 trên sân Wibawa Mukti ở thành phố Cikarang.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-pakistan-thua-nhan-olympic-viet-nam-rat-manh-va-se-kho-gianh-chien-thang-94531.html