HLV Park: Chỉ cần trụ hết hiệp 1, Olympic VN có cơ hội thắng Hàn Quốc

Sáng 30/8, HLV Park Hang-seo tiết lộ chiến thuật ở trận bán kết gặp Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi Olympic Việt Nam nhận 2 bàn thua sớm, ông Park đã buộc phải điều chỉnh đội hình.

HLV Park: 'Tôi chuẩn bị phương án đánh bại Hàn Quốc từ phút 60'

Sáng 30/8, nửa ngày sau trận đấu bán kết với Olympic Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong nước và lý giải về trận thua Hàn Quốc 1-3.

Trước Olympic Hàn Quốc, Xuân Trường được tín nhiệm đeo băng đội trưởng khi ông Park cất Văn Quyết ở ngoài. Tuy nhiên, tiền vệ người Tuyên Quang chỉ có 45 phút thi đấu trên sân và không để lại nhiều ấn tượng.

Nếu nói nặng nề hơn, chính Xuân Trường là người có lỗi trong cả 2 bàn thua của Olympic Việt Nam ở hiệp 1, trước khi Văn Quyết được tung vào sân để ổn định thế trận.

HLV Park lý giải Xuân Trường chơi không tốt

Xuân Trường thi đấu không tốt ở trận gặp Olympic Hàn Quốc. Ảnh: Quang Thịnh.

Cuối buổi sáng nay 30/8, HLV Park Hang-seo đã có buổi trả lời phỏng vấn và lên tiếng bảo vệ học trò. Ông cho biết đội phó của Olympic Việt Nam không gặp vấn đề về sức khỏe.

"Kể cả về tâm lý, Xuân Trường cũng có những biểu hiện rất tích cực. Cậu ấy vẫn là cầu thủ có tài trong đội. Tuy nhiên, mỗi người đều có biểu đồ phong độ với mức lên xuống khác nhau", ông Park trả lời.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết rằng ông đã có cuộc nói chuyện với Xuân Trường về vai trò của cậu ấy trong đội. Tuy nhiên, có thể tiền vệ người Tuyên Quang đang gặp vấn đề về thói quen do yêu cầu khác nhau giữa đội tuyển và CLB.

HLV Park nhận định Xuân Trường không mạnh về tranh chấp. Ảnh: Quang Thịnh.

"Với tôi, tiền vệ trung tâm phải là người có sức chiến đấu tốt, họ phải tranh chấp quyết liệt và lập tức cắt bóng khi đối phương triển khai tấn công ở khu vực của mình. Tuy nhiên, Trường lại không mạnh về tranh chấp", HLV Park nói.

Sau lời chia sẻ này, có ý kiến cho rằng thuyền trưởng của Olympic Việt Nam đang dành sự ưu ái nhất định cho Trường "híp". Tuy nhiên, ông chia sẻ rằng việc lựa chọn đội hình phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không có bất cứ sự ưu ái nào ở Olympic Việt Nam

"Minh Vương cũng được trao cơ hội hôm qua. Cầu thủ nào cũng có ưu, nhược điểm, và tôi chỉ đóng vai trò làm sao để tối ưu hóa năng lực của họ", ông phản bác ý kiến cho rằng mình có sự thiên vị đối với Xuân Trường.

Sau đó, ông thầy người Hàn chia sẻ rằng 19 cầu thủ của Olympic Việt Nam hiện đều chiếm trọn sự tin tưởng và tình cảm của ông.

Văn Quyết được HLV Park sắp xếp là "bài tẩy" trước Olympic Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Hà.

Văn Quyết là quân bài tẩy trước Olympic Hàn Quốc

Cũng xoay quanh vấn đề nhân sự của Olympic Việt Nam, HLV Park dành ít phút đầu cuộc chia sẻ để làm rõ vấn đề Văn Quyết. Ông giải thích rằng vào tối hôm qua, do có nhiều phóng viên Hàn Quốc nên không thể tiết lộ.

Nhà cầm quân này cho biết ông dự tính sẽ tung đội trưởng của Olympic Việt Nam vào giai đoạn cuối của trận đấu, và đây sẽ là "bài tẩy" trước Olympic Hàn Quốc. Đồng thời, việc không để Văn Quyết vào sân một phần là do cầu thủ này đã kiệt sức ở trận gặp Syria.

Tuy nhiên, việc để thua bàn sớm và 2 tiền vệ trung tâm chơi không tốt đã khiến kế hoạch bị phá sản.

"Tôi nói với toàn đội ở buổi họp chiến thuật rằng trận đấu hôm qua là cuộc chiến giữa chúng ta với thời gian của trận đấu. Theo tính toán của tôi, Olympic Việt Nam chỉ cần cầm hòa tới hết hiệp 1 là sẽ có cơ hội thắng. Từ phút 60, các cầu thủ vào thay người sẽ đóng vai trò quyết định", ông nói.

HLV Park Hang-seo cũng chia sẻ rằng việc lựa chọn nhân sự cho mỗi trận đấu là điều quan trọng và cũng chiếm nhiều trí lực của ông nhất.

"Tôi phải kiểm tra phong độ và sức khỏe của từng người. Sau đó, tôi nghe góp ý, phản biện từ các thành viên của đội và cuối cùng mới đưa ra quyết định về trận đấu dựa trên quan điểm và những gì thu thập được từ buổi họp", ông nói.

HLV Park phải kiểm tra và xử lý hàng loạt dữ liệu trước khi đưa ra quyết định về đấu pháp và nhân sự.

Chiều 1/9, Olympic Việt Nam tranh HCĐ môn bóng đá nam ASIAD 2018 với Olympic UAE. Hôm nay, ưu tiên hàng đầu của HLV Park là xốc lại tinh thần của toàn đội sau trận thua Hàn Quốc.

Ông thầy người Hàn quyết định cho các cầu thủ vừa thi đấu đi bộ thả lỏng và dành không gian cho nhóm còn lại tập thể lực. "Lúc 10h30, tôi đã họp đội và thấy tất cả mọi người đều rất buồn vì thua trận. Vì thế, lúc này điều cần làm làm kích thích tinh thần của mọi người. trận đấu tới rất quan trọng", ông nói.

Olympic Việt Nam sẽ có 2 ngày phục hồi trước trận đấu gặp UAE. Hiện ông Park có đủ 19 cầu thủ với tình trạng sức khỏe ổn định. Đình Trọng, Văn Hậu gặp đôi chút vấn đề nhưng không đáng ngại và vẫn đảm bảo đủ thể lực để thi đấu.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-chi-can-tru-het-hiep-1-olympic-vn-co-co-hoi-thang-han-quoc-post873078.html