HLV Park có bài toán chưa thể giải ở tuyển Việt Nam

Sau 3 năm, HLV Park Hang-seo vẫn chưa tìm ra những gương mặt mới cho hàng công tuyển Việt Nam dù đã thử nghiệm khá nhiều.

"Bốn năm rồi, gần như ta không có thêm tiền đạo chất lượng tốt nào. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, tuyển Việt Nam có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn. Đa số đội V.League sử dụng tiền đạo ngoại", HLV Park chia sẻ sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản hôm 11/11.

Đây là thực trạng đáng buồn của tuyển Việt Nam trong suốt 3 năm qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã thực hiện những thử nghiệm nhưng không hiệu quả.

Đức Chinh không còn giữ được phong độ cao. Ảnh: Việt Hùng.

Những thử nghiệm không thành

Thời điểm này, HLV Park chỉ còn 2 trung phong đúng nghĩa là Đức Chinh và Tiến Linh. Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông cần nhiều sự lựa chọn hơn để tạo ra bất ngờ với các đối thủ, nhất là khi Đức Chinh đang không có phong độ cao.

Tuy nhiên, HLV Park không thể tìm ra nhân tố mới. Ông đã gọi Xuân Nam, tiền đạo dạng khá ở V.League, lên thử nghiệm nhưng rồi cũng phải trả về CLB. Trước đó, Đình Kha, đồng đội của Xuân Nam chịu cảnh tương tự.

Trong vòng 3 năm qua, HLV Park gọi nhiều tiền đạo nội lên tuyển nhưng không sử dụng được nhiều. Việt Phong, chân sút của CLB Viettel, được triệu tập và cho ra sân ở các trận gặp Indonesia và UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Tuy nhiên, anh không thể hiện được nhiều và không còn góp mặt ở những đợt tập trung sau đó.

Đến vòng loại thứ 3, Tuấn Hải, cầu thủ khá đa năng, có thể chơi nhiều vị trí trên hàng công, được thử sức trong hiệp 2 trận gặp Oman. Anh có một số tình huống phối hợp ổn với các đồng đội nhưng chừng đó cũng là không đủ để HLV Park tiếp tục đặt niềm tin cho anh. Đến trận gặp Nhật Bản, HLV Park gạch tên tiền đạo của CLB Hà Tĩnh khỏi danh sách đăng ký thi đấu.

HLV Park từng gọi và cho Mạc Hồng Quân thử sức cho vị trí tiền đạo cắm. Cầu thủ Việt kiều có sở trường là tiền vệ trung tâm nhưng cũng từng sắm vai trung phong dưới thời HLV Toshiya Miura. Tuy nhiên, anh không đáp ứng được những yêu cầu của HLV Park và bị loại.

Hà Minh Tuấn, Hồ Tuấn Tài đều là những tiền đạo chơi ổn trong màu áo CLB và được HLV Park gọi lên tuyển nhưng cũng không để lại dấu ấn vì chấn thương.

Ngân Văn Đại, tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo CLB Sài Gòn, thi đấu tốt ở CLB Hà Nội, được HLV Park điền tên vào danh sách dự Asian Cup 2019. Tuy nhiên, anh không được chơi ở vị trí sở trường mà phải sắm vai một cầu thủ chạy cánh.

Ngoài ra, HLV Park còn gọi nhiều tiền đạo trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Hồ Thanh Minh, Trần Văn Đạt... lên tuyển Việt Nam. Nhưng do khoảng cách về trình độ, kinh nghiệm, họ không thể trụ lại.

Tiến Linh là trung phong nội hiếm hoi được đá chính, chơi ở vị trí sở trường tại CLB. Ảnh: Việt Linh.

Thực trạng ở V.League

"Các đội bóng ở V.League ưa chuộng sử dụng ngoại binh châu Phi, Nam Mỹ cho vị trí tiền đạo. Những HLV cần mẫu cầu thủ có thể xoay xở tốt trong không gian hẹp, tự hoạt động độc lập. Vì vậy, cơ hội cho tiền đạo nội là không nhiều", HLV Vũ Tiến Thành, cựu thuyền trưởng của CLB Sài Gòn từng chia sẻ.

Những đội bóng mạnh ở V.League 2021 đều có những tiền đạo chất lượng. HAGL có Washington Brandao, CLB Hà Nội sở hữu Geovane Magno, Bruno Cantanhede còn CLB Viettel sử dụng Pedro Paulo...

Trong top 5 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất V.League 2021, chỉ một mình Văn Toàn là nội binh. Bốn cái tên còn lại là Rodrigo Dias, Oussou Konan (Nam Định), Rafaelson Fenandes (CLB Đà Nẵng) và Eydison (CLB Quảng Ninh).

Hiếm có trung phong Việt Nam nào có thể cạnh tranh được với những ngoại binh. Ngay cả Đức Chinh, tuyển thủ quốc gia, cũng phải thi đấu dạt cánh để nhường vị trí cho Rafaelson. Đây là điều nhiều tiền đạo khác như Xuân Nam, Tuấn Tài... cũng gặp phải ở V.League.

Nhưng khác với Đức Chinh, họ không được thường xuyên ra sân. Vì vậy, các tiền đạo nội không có nhiều cơ hội thi đấu, dẫn đến việc HLV Park không thể tìm ra những tiền đạo tài năng để làm mới hàng công tuyển Việt Nam.

Tiến Linh là trung phong hiếm hoi thường xuyên đá chính ở CLB Bình Dương và trở thành chân sút số 1 trong tay HLV Park. Đây là điều chúng ta có thể thấy được ở Lê Công Vinh trước đây. Chân sút người Nghệ An thi đấu ở các đội bóng lớn, phải cạnh tranh với nhiều tiền đạo ngoại nhưng vẫn chiếm suất đá chính ở CLB.

"Công Vinh là tiền đạo nhiều năm rồi mà tuyển Việt Nam chưa có. Cậu ấy chuyên nghiệp và là người duy nhất có thể cạnh tranh với tiền đạo ngoại. Cậu ấy luôn quyết tâm giành vị trí chính thức. Ở bất cứ CLB nào, Công Vinh cũng chơi tốt", Đặng Amaobi, Vua phá lưới V.League 2004, từng chia sẻ với Zing.

Thiếu tiền đạo là điều tồn tại ở tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Chúng ta có những cầu thủ hộ công, chạy cánh giỏi như Văn Quyết, Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn... nhưng vị trí trung phong vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Sau thời Công Vinh, các HLV Mai Đức Chung, Park phải gọi lại Anh Đức, người từng tuyên bố chia tay sự nghiệp đội tuyển. Giờ đây, HLV Park phải tiếp tục tin tưởng Tiến Linh, Đức Chinh, 2 cầu thủ đã đồng hành cùng ông suốt 3 năm qua và không tìm ra được gương mặt mới nào.

Một cách khác, ông có thể cho Công Phượng đá tiền đạo cắm như Asian Cup 2019. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là phương án tạm thời.

Có lẽ, HLV Park phải tiếp tục chịu đựng cơn đau đầu này, ít nhất là ở AFF Cup, giải đấu diễn ra vào cuối năm.

HLV Park trêu Công Phượng trong buổi tập trước trận gặp Saudi Arabia Ở buổi tập trên sân Mỹ Đình tối 14/11, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều tình huống pha trò khiến các tuyển thủ Việt Nam bật cười.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-park-co-bai-toan-chua-the-giai-o-tuyen-viet-nam-post1277538.html