HLV Park có nên sử dụng Tiến Linh và Đức Chinh cùng lúc?

Ở 5 trận đấu vòng bảng, U22 Việt Nam đều gặp vấn đề trong thời gian đầu trận, và mọi thứ được giải quyết khi huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi nhân sự.

Hà Đức Chinh - tìm lại mình từ SEA Games SEA Games 30 tại Philippines có thể là cơ hội để Hà Đức Chinh chứng minh cho người ta thấy anh vẫn là một chân sút đáng được chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

U22 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu cùng những chuệch choạc trong lối chơi. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá bán kết gặp U22 Campuchia lúc 19h ngày 7/12. Câu hỏi đặt ra là HLV Park Hang-seo sẽ có những thay đổi hay không, đặc biệt là khi mất tiền vệ đội trưởng Quang Hải.

Đội hình 3-4-3 có thể tiếp tục được thầy Park cho U22 Việt Nam sử dụng trước Campuchia. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình 3-4-3 có thể tiếp tục được thầy Park cho U22 Việt Nam sử dụng trước Campuchia. Đồ họa: Minh Phúc.

Sự khác biệt về chiến thuật

Điểm chung dễ nhận thấy nhất và dễ đoán nhất là U22 Việt Nam xuất phát với sơ đồ 3-4-3. Đây là "bài tủ" của HLV Park Hang-seo từ đội tuyển quốc gia. Với chiến thuật này, hai cầu thủ chạy cánh có sức cơ động cao, kéo theo đó là thay đổi về sơ đồ và bố trí nhân sự.

Thầy Park đưa ra 5 đội hình khác nhau cho 5 trận đấu với những bố trí xoay vòng nhân sự. Đây cũng là điều dễ đoán bởi mật độ thi đấu và việc bào mòn thể lực do điều kiện sân bãi. Cầu thủ cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức hơn.

Chính việc xoay tua đội hình dẫn đến bất cập là U22 Việt Nam thường xuyên xuất hiện vấn đề. Mỗi trận đấu lại "lòi" một lỗ hổng. Ở trận ra quân gặp Brunei với đội hình dự bị và việc chơi chuệch choạc có thể lý giải. Đây là trận ra quân và việc cỗ máy chưa vào phom là điều cả thế giới gặp phải.

Tại SEA Games, U22 Việt Nam càng cho thấy nhiều vết gợn trong cách vận hành chiến thuật hơn. Trước U22 Lào, chúng ta thua bàn lãng xẹt. Trước Indonesia, chúng ta bị dẫn trước. Trước Singapore đã hết động lực, hàng công U22 Việt Nam chơi bế tắc và chỉ có chiến thắng tối thiểu. Đến trận gặp Thái Lan, hàng thủ suýt chút nữa trở thành tội đồ với 2 bàn thua trong 5 phút.

Tất cả vấn đề đó được giải quyết bởi thầy Park. Ông sớm đưa ra điều chỉnh và chúng cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Sau khi tung vào sân Hà Đức Chinh ngay đầu hiệp hai trong thế bị dẫn bàn trước Indonesia, U22 Việt Nam tấn công sắc nét hơn. Thành Chung và Hoàng Đức lên tiếng để đem về chiến thắng cho đội nhà.

Trước Singapore, Đỗ Hùng Dũng vào sân với mục tiêu giành lại quyền kiểm soát. Tới phút 51, đến lượt Tiến Linh xuất hiện và Hà Đức Chinh có bàn thắng duy nhất ở phút 85.

Sự thay đổi rõ nét nhất đến ở trận gặp Thái Lan. Tấn Tài chỉ có 18 phút thi đấu trước khi nhường chỗ cho Hà Đức Chinh. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam rõ nét hơn hẳn khi hai tiền đạo chủ lực có mặt trên sân.

U22 Việt Nam gặp khó khi vắng Quang Hải

Xuyên suốt 5 trận đấu là những thay đổi mang tính thử nghiệm của thầy Park. Theo BLV Quang Tùng, ông thầy người Hàn Quốc có ý đồ rõ ràng: "Ông ấy muốn chuẩn bị cho những trường hợp bất trắc. U22 Việt Nam cần những phương án nhằm xoay chuyển tình hình và điều bắt buộc là các cầu thủ phải làm quen với những thay đổi đó trước".

"Việc xoay tua giúp cầu thủ dưỡng sức trước sự khắc nghiệt tại SEA Games. Một phần nữa, ông Park đang thử nghiệm. Dễ nhận thấy nhất là Trọng Hoàng lên đá tiền vệ tấn công thay Quang Hải, ngay ở trận đầu tiên và cho tới trận gặp Thái Lan, ông Park vẫn thử nghiệm".

U22 Việt Nam có thể ra sân với sơ đồ 2 tiền đạo? Đồ họa: Minh Phúc.

Quang Hải chấn thương kéo theo hệ lụy với sơ đồ 3-4-3 đang thành công của HLV Park Hang-seo, với Đức Chinh hoặc Tiến Linh là mũi nhọn. Tìm ai thay thế đội trưởng U22 Việt Nam là bài toán không dễ giải.

Trong danh sách U22 Việt Nam, 2 trong 3 tiền vệ công tốt nhất đều đã chấn thương. Sơ đồ 3-4-3 khuyết vị trí của Quang Hải (hoặc cánh đối diện, tùy vị trí đứng của Hoàng Đức). Lúc này, Trọng Hoàng được nhắm đến là cái tên thay thế.

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng hậu vệ của CLB Viettel sẽ chơi thay vị trí của Quang Hải ở trận gặp Campuchia. "Nếu có Quang Hải, ông Park sẽ để Trọng Hoàng chạy cánh chứ không phải Tấn Tài. Tuy nhiên, cậu ấy sẽ chơi tiền vệ tấn công khi được sắp xếp đá nhiều trận ở vị trí này", ông nói.

BLV Quang Tùng lại có nhận định ngược lại: "Trọng Hoàng chắc chắn đá hậu vệ cánh. Bây giờ không phải là lúc thử nghiệm và phải ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu. U22 Việt Nam không còn cơ hội sửa sai nữa".

Rõ ràng, cả hai phương án nói trên đều xuất phát từ việc thiếu Quang Hải. Ông Park bỗng nhiên gặp khó khi không còn phương án thay thế khả dĩ.

Đội hình nào cho U22 Việt Nam?

Dưới góc nhìn của một nhà cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra thầy Park chắc chắn sẽ xuất phát với sơ đồ 3-4-3: "Từ sơ đồ này, tùy vào thực tế để có những thay đổi linh động".

"Trong cách vận hành của ông Park, cặp tiền vệ trung tâm luôn được cố định. Hai cầu thủ chạy cánh có tính cơ động cao. Khi cần, họ lui về phòng ngự, hai tiền vệ tấn công trở thành tiền vệ biên. Sơ đồ 5-4-1 phòng ngự thì quá chắc", HLV Phan Thanh Hùng nhận xét.

Thuyền trưởng CLB Quảng Ninh tiếp tục phân tích: "Với thế trận cần bàn thắng, hai cầu thủ chạy cánh có dâng cao hẳn, sơ đồ trở thành 3-2-5 siêu tấn công với 5 tiền đạo. 5 tiền vệ và hậu vệ đóng vai trò ngăn chặn đối phương phản công".

"Các đội tuyển Việt Nam hiện nay ưa thích đá cánh, bóng được đẩy ra biên trước khi tạt vào để Tiến Linh hoặc Đức Chinh đón lõng. Ông ấy sẽ không dùng một trung phong cắm, một trung phong lùi", HLV Phan Thanh Hùng nói tiếp.

Khi vào sân ở trận gặp Thái Lan, Đức Chinh đóng vai trò là tiền vệ tấn công khi Trọng Hoàng trở về vị trí sở trường, thay vì đứng ngang hàng với Tiến Linh trên hàng công. Theo BLV Quang Tùng, cách chơi này tối ưu hóa khả năng của từng cá nhân.

Tiến Linh có thể hình, Đức Chinh càn lướt và tỳ đè tốt, trong khi Hoàng Đức đẩy sức sáng tạo. Những pha tấn công của U22 Việt Nam trở nên khó lường, và đội bạn phải đề phòng hơn, không thể dồn toàn lực để tấn công.

"Vắng Quang Hải thực sự là vấn đề đau đầu. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này là tính an toàn. Sau vòng bảng, chúng ta không còn cơ hội sửa sai. Vì thế, Trọng Hoàng sẽ đá hậu vệ. Cánh trái là Thanh Thịnh. Văn Hậu được kéo về đá trung vệ", BLV kỳ cựu đánh giá.

Trên hàng công, HLV Park sẽ không dùng Tiến Linh và Đức Chinh cùng lúc. "Một người sẽ vào sân trước quấy phá, đến thời điểm thích hợp, người còn lại vào sân tạo thêm một mũi tấn công nữa. Tùy thực tế, chúng ta có thể giữ nguyên đội hình 3-4-3 hoặc hai tiền đạo cắm, thậm chí là sơ đồ một trung phong cắm, một tiền đạo lùi", BLV Quang Tùng nhận định.

"Tôi cho rằng vẫn cần phương án dự phòng. Trong thế trận bế tắc hoặc rất cần bàn thắng, tung thêm một tiền đạo vào sân là câu chuyện khác so với cả hai đang cùng thi đấu, cả về chiến thuật lẫn thể lực, đặc biệt là với sự khắc nghiệt của SEA Games", Quang Tùng nói.

Về vấn đề người thay thế Quang Hải. Quang Tùng cho rằng sơ đồ 3-5-2 có thể là phương án hợp lý với Đức Chiến đá trụ, hai cánh thuộc về Văn Hậu và Trọng Hoàng, người đứng phía sau tiền đạo mũi nhọn là Hoàng Đức cùng cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Triệu Việt Hưng.

Văn Hậu có thể được kéo về để gia cố hàng thủ trong sơ đồ 3 trung vệ của thầy Park. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Park trao đổi với nhiều cầu thủ trước bán kết SEA Games Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận thể lực của những đội bóng dự SEA Games bị ảnh hưởng rất nhiều sau vòng bảng.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-co-nen-su-dung-tien-linh-va-duc-chinh-cung-luc-post1022284.html