HLV Park Hang bỏ ngỏ khả năng dẫn dắt đối thủ của ĐT Việt Nam

Với phát biểu tại Hàn Quốc vào hôm qua (14/2), HLV Park Hang Seo không loại trừ khả năng có thể dẫn dắt các đội Đông Nam Á trong tương lai

HLV Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc sau khi chính thức kết thúc nhiệm kỳ hơn 5 năm tại Việt Nam với một loạt thành công vang dội. Như thường lệ, chiến lược gia 66 tuổi nhận sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc ngay khi vừa đặt chân tới sân bay Incheon vào chiều 14-2.

Trước câu hỏi của truyền thông về định hướng tương lai, ông Park nói: "Tôi đã rời đội tuyển Việt Nam và sẽ không có ý định tiếp tục huấn luyện ở quốc gia này. Tôi cũng không định làm việc ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn tiếp tục làm HLV nếu nhận được lời đề nghị không phải ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Tôi nghĩ mình đủ sức khỏe để làm thêm hai đến ba năm nữa, gia đình cũng đồng ý".

Khi phóng viên Hàn Quốc hỏi HLV Park Hang-seo có dự định dẫn dắt Trung Quốc hoặc là một đội bóng Đông Nam Á hay không, chiến lược gia 66 tuổi cho biết: " Tôi nghĩ rằng tôi có thể làm HLV thêm vài năm nữa. Nếu có đất nước nào mở lời mời, tôi sẽ cân nhắc các điều kiện rồi mới nhận lời". Ông Park Hang-seo cũng cho biết chưa có kế hoạch trở về ở hẳn Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia sinh năm 1957 cũng dành lời khuyên cho các tuyển thủ Việt Nam liên quan đến vấn đề xuất ngoại: "Ở Việt Nam, các cầu thủ thường cảm thấy e ngại, lo sợ khi nhắc đến vấn đề xuất ngoại sang các giải đấu cao hơn như ở Hàn Quốc.

Với Công Phượng, cậu ấy đã có khoảng thời gian trải nghiệp tại K.League và nói nhiều về những khó khăn liên quan đến vế đề thể chất. Từ đây, tôi hy vọng các CLB tại Việt Nam sẽ có tư duy cởi mở hơn trong vấn đề tạo điều kiện cho các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Bản thân tôi luôn cho rằng các cầu thủ Việt Nam có đủ sức để thi đấu ở các giải đấu cao hơn".

Về việc thành lập học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam, ông cho biết đang thiết lập các mối liên hệ. Nhiều đề xuất được đưa ra nhưng chưa có gì tiến triển thêm. Ngoài ra, việc người Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam được ông đánh giá không dễ dàng.

HLV Park Hang-seo được xem là HLV thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích vô địch AFF Cup 2018 và đưa đội tuyển lọt vào vòng loại thứ ba khu vực châu Á, World Cup 2022 cũng như tứ kết Asian Cup 2019. Ở cấp độ U23, ông giúp Việt Nam đoạt hai HC vàng SEA Games liên tiếp năm 2019, 2021, vào chung kết U23 châu Á 2018 và đứng thứ tư ASIAD 2018.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-bo-ngo-kha-nang-dan-dat-doi-thu-cua-dt-viet-nam-a593823.html