HLV Park Hang-seo báo tin cực vui về 'sao' HAGL

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với U23 Palestine tại giải giao hữu quốc tế Cúp Vinaphone 2018 sáng nay, HLV Park Hang-seo cho hay cầu thủ chạy cánh Hồng Duy (HAGL) có cơ hội bình phục chấn thương trước thềm ASIAD.

Khi ASIAD chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra và ngày mai, U23 Việt Nam sẽ bước vào giải giao hữu quốc tế Cúp Vinaphone – giải đấu có ý nghĩa quan trọng giúp HLV Park Hang-seo định hình bộ khung; thì những chấn thương ở đội tuyển đang rất được dư luận quan tâm.

HLV Park Hang-seo một lần nữa khẳng định danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD chỉ được công bố sau khi kết thúc giải giao hữu quốc tế Cúp Vinaphone. Ảnh: VFF

Trước câu hỏi của báo chí về tình hình chấn thương của 2 gương mặt quen thuộc từng đi vào lịch sử bóng đá nước nhà đầu năm nay là Xuân Mạnh (SLNA) và Hồng Duy (HAGL), HLV Park Hang-seo đáp:

“Lúc này, tôi vẫn không thể nói ai sẽ là người chia tay U23 Việt Nam. Danh sách gút lại cuối cùng 20 tuyển thủ sang Indonesia chỉ được công bố ngày 8.8.

Từ 30 cầu thủ, tôi phải chọn ra 20 cái tên, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi và 17 cầu thủ U23. Đó là một điều khó khăn và trước mắt, tôi sẽ tạo điều kiện tối đa cho cả 30 người có đủ thời gian thể hiện mình tại giải giao hữu tới đây.

Về chấn thương của Hồng Duy, tín hiệu vui là cậu ta đang hồi phục rất tốt, các bác sĩ có báo cáo với tôi hàng ngày. Nhưng chắc chắn Duy sẽ không thể ra sân ở trận gặp U23 Palestine tối 3.8. Còn trận đấu tiếp theo thì tôi chưa biết được.

Với Xuân Mạnh, cậu ta gặp vấn đề về cổ chân nhưng không có gì nghiêm trọng. Tôi muốn giữ cho cầu thủ của mình, tránh để Mạnh gặp chấn thương nặng hơn nên cho cậu ta tập riêng mà thôi”.

HLV Park Hang-seo miệt mài chỉnh sửa từng "chi tiết" cho các học trò trong những bài tập chiến thuật. Ảnh: I.T

Nói về mục tiêu tại giải giao hữu, HLV Park Hang-seo một lần nữa nhắc lại: “Chúng tôi hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam sau kỳ tích giành HCB U23 châu Á.

Chắc chắn chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm làm hài lòng người hâm mộ. Nhưng cũng phải nói rõ rằng, mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là ASIAD.

Giải giao hữu chủ yếu giúp tôi chọn ra 20 gương mặt tốt nhất đi Indonesia. Giải đấu này cũng giúp tôi có thể hoàn thiện về chiến thuật, nâng cao và hoàn chỉnh hơn về lối chơi tập thể”.

Trước câu hỏi của báo chí về việc HLV Park Hang-seo vẫn tỉ mỉ chỉnh sửa cho các học trò từng động tác như khi ông mới tới Việt Nam làm việc, ông thầy người Hàn Quốc bày tỏ:

“Tôi luôn tìm mọi cách giúp cầu thủ có thể phát huy tốt nhất năng lực, phát huy hết ưu điểm của họ. Muốn thế thì phải hạn chế tối đa nhược điểm bằng cách chỉnh sửa những “chi tiết” nhỏ nhất. Một cầu thủ hoàn thiện bản thân ở mức tốt nhất cũng là cách giúp cả tập thể hoàn thiện lối chơi chung, ý đồ chiến thuật một cách tối ưu.

Tất cả nhằm mục đích nâng cao hiệu quả về lối chơi”.

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-bao-tin-cuc-vui-ve-sao-hagl-900580.html