HLV Park Hang-seo bất ngờ về nước

Sau buổi tập chiều 4-12 của tuyển Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu, HLV Park Hang-seo sẽ đáp chuyến bay về Hàn Quốc để nhận Huân chương Ngoại giao do chính phủ Hàn Quốc cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Đội tuyển Việt Nam sau trận giao hữu với Dortmund ở Hà Nội đã vào Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn từ ngày 2-12. Trong thời gian HLV Park Hang-seo về nước, trợ lý Lee Young-jin sẽ làm thay công tác huấn luyện đến ngày 7-12 và ba ngày sau, cả đội trở lại Hà Nội chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Philippines.

HLV Park Hang-seo sẽ được trao tặng Huân chương Ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 30 năm, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam (22-12-1992). Nhà cầm quân người Hàn Quốc - người viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam, với mỹ từ “Phép màu Park Hang-seo”, được đánh giá là góp công lớn trong việc giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Ông Park sẽ nhận Huân chương Ngoại giao hạng nhì (Heunginjang) của chính phủ Hàn Quốc. Đây là phần thưởng cao quý trao cho những người có đóng góp đáng kể trong việc thúc đẩy tình hữu nghị của Hàn Quốc với các nước (gồm có năm hạng: Gwanghwajang, Heunginjang, Sungnyejang, Changuijang và Sukjangjang).

HLV Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Bằng khen sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF.

HLV Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng nhì và Bằng khen sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF.

Ông Park Hang-seo là HLV trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Ông đã đạt được thành tích xuất sắc trong các giải đấu quốc tế khác nhau, nâng cao tính thân thiện và tình cảm hữu nghị của chính phủ Việt Nam và người dân địa phương, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, góp phần to lớn vào việc cải thiện mối quan hệ.

Ông thầy người Hàn Quốc đã mang về nhiều thành tích vượt bậc kể từ khi cùng lúc dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U-23 Việt Nam vào tháng 10-2017. Ông đã dẫn giúp tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018 lần đầu tiên sau 10 năm, đồng thời lọt vào tứ kết tại Cúp bóng đá châu Á 2019 và vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á cho World Cup 2022 tại Qatar.

Sự huấn luyện của ông Park cũng tỏa sáng ở đội tuyển U-23 quốc gia. Ông có ngôi á quân tại giải vô địch U-23 châu Á 2018 và lần đầu tiên đưa tuyển Olympic Việt Nam vào bán kết tại ASIAD 2018. Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra sau đó, vào năm 2019 và 2021, ông Park đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Ghi nhận thành tích này, HLV Park Hang-seo là người nước ngoài đầu tiên trong giới bóng đá Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng nhì của vào năm 2020.

Ông thầy người Hàn Quốc là cầu nối thân thiện cho tình hữu nghị của hai quốc gia. Ảnh: VFF.

Cuộc chơi lý thú của HLV Park Hang-seo kết thúc vào ngày 31-1 năm sau. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã thống nhất không gia hạn hợp đồng với ông. Lúc này, HLV Park Hang-seo cũng cho biết: “Nhờ có sự ủng hộ, động viên vô hạn của các cầu thủ, VFF và người dân Việt Nam, tôi mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hơn 5 năm, tôi đã trải qua với đội tuyển quốc gia Việt Nam thực sự quý giá. Lúc mới nhậm chức, tôi đã nói luôn cố gắng làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam. Và nếu thông qua tôi mà mối quan hệ giữa hai nước cải thiện, tôi sẽ cố gắng hết sức, cả trong tương lai”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-park-hang-seo-bat-ngo-ve-nuoc-post710695.html