HLV Park Hang-seo chỉ rõ chiến thuật để thắng tuyển Indonesia

HLV Park Hang-seo đã tiết lộ về chiến thuật để đánh bại tuyển Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Ông khẳng định toàn đội đã cố gắng hết sức, phát huy tinh thần Việt Nam để có được chiến thắng.

- Cảm xúc của ông khi có lần thứ 2 đưa tuyển Việt Nam vào chơi trận chung kết AFF Cup?

Trước tiên, phải nói là chúng ta đã "phá dớp" là 27 năm chưa thắng Indonesia ở AFF Cup 2022. Trước trận, tôi đã nói học trò phải phá vỡ các kỵ giơ kiểu này để không bao giờ lặp lại, nó là tiền để cho các cầu thủ trẻ trong tương lai. Hôm nay, ta đã "phá dớp" đó và còn một ý nghĩa quan trọng khác là ta đã vào chung kết. Tôi tự hào vì cầu thủ đã nỗ lực hết sức trận hôm nay.

HLV Park Hang-seo vui vẻ khi tuyển Việt Nam thắng tuyển Indonesia.

HLV Park Hang-seo vui vẻ khi tuyển Việt Nam thắng tuyển Indonesia.

- HLV Shin Tae-yong có đăng video Văn Hậu phạm lỗi lên mạng trước trận đấu, ông nghĩ sao về điều này?

Rõ ràng tôi với HLV Shin Tae-yong trước trận đấu khá "nhạy cảm". Chúng tôi có lo lắng về kết quả trận nên có thể có lời qua tiếng lại. Sau khi trận đấu đã "ngã ngũ", quan hệ giữa chúng tôi đã trở về bình thường. Nhưng tôi nghĩ việc khiêu khích cầu thủ đội bạn là không nên và cá nhân tôi không thể đánh giá chính xác về vấn đề của Văn Hậu.

- Giữa 2 trận đấu ở bán kết, HLV Park Hang-seo có thay đổi gì về chiến thuật hay không?

Ở trận đấu lượt đi tuyển Việt Nam lựa chọn đội hình 3-4-3 và có kết quả hòa. Sau khi về nước, chúng tôi đã phân tích video về đối thủ có lối chơi điển hỉnh là phản công nhanh. Với bàn mở tỉ số, việc này xuất phát từ việc tuyển Indonesia chơi bóng bổng khá yếu. Chúng tôi đá 2 tiền đạo để đánh điểm rơi và sẽ khoét vào khoảng trống phía sau và tận dụng những nhịp bóng sau đó. Hai cánh của tuyển Indonesia chống bóng bổng không hiệu quả và ngay ở tình huống đầu tiên, Tiến Linh đã ghi bàn.

Trong 5 năm qua làm việc tại Việt Nam, tôi phải khẳng định là các cầu thủ đã có trưởng thành về kỹ thuật, ở các CLB cũng có sự phát triển. Chúng ta phải hiểu, ĐTQG không phải ở đội tuyển thanh thiếu niên, chúng tôi không có thời gian để chỉnh sửa, thay đổi mọi thứ như đội ở đội tuyển trẻ. Phương châm của tôi là với nguồn lực của mình, tôi cố gắng tận dụng mọi thứ để có kết quả tốt nhất, cực đại hóa những gì mình có trong tay để thu về kết quả. Việc được thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup giúp cấc cầu thủ hoàn thiện hơn về việc vận hành chiến thuật. Và so với các đội Đông Nam Á, tôi nghĩ tuyển Việt Nam hơn đối thủ 1 bậc về những trải nghiệm. Họ đã biết cách tự học, tự lĩnh hội được cách chơi bóng.

- Quan điểm cho rằng ông Park ko cần phải chứng minh gì ở Đông Nam Á nữa. Ông nghĩ sao về việc này?

Tôi cảm ơn lời khen này, nhưng có lẽ tôi không giỏi đến mức như thế. Tôi cũng chỉ là một HLV bình thường và đã nỗ lực hết sức trong công việc của mình. Tôi đã có những trợ lý, cầu thủ giỏi để có được kết quả hôm nay. Còn một trận chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, phát huy tinh thần Việt Nam để có được chiến thắng.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hlv-park-hang-seo-chi-ro-chien-thuat-de-thang-tuyen-indonesia.html