HLV Park Hang-seo chọn đội nào vô địch World Cup 2018?

Chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đánh giá cao đoàn quân của HLV Didier Deschamps hơn tập thể có sự góp mặt của Luka Modric và Ivan Rakitic bên phía Croatia.

Chiều 14/7, HLV Park Hang-seo xuất hiện ở sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu giữa CLB TP.HCM với CLB Đà Nẵng. Trận đấu có sự góp mặt của chân sút Đức Chinh vừa từ Nga xem bán kết World Cup trở về.

Ông Park lặng lẽ lên khu VIP trên cao chứ không ngồi ở ghế đại biểu. Có thể lý giải sự có mặt của ông Park là để xem Đức Chinh có duy trì phong độ sau khi liên tục đóng quảng cáo không. Ông cũng hỏi thăm tiền vệ Phan Văn Long.

Thủ môn Lê Văn Hưng mắt đỏ hoe sau hành động thiếu kiềm chế

Người gác đền của CLB Đà Nẵng nôn nóng đá thẳng chân vào tiền đạo Matias của CLB TP.HCM, khiến đội khách thua ngược 2-4.

Chia sẻ với Zing.vn sau khi kết thúc hiệp 1, HLV ĐTQG và U23 Việt Nam cho biết ông cũng thường xuyên xem World Cup 2018. Đặc biệt, ông rất thích xem trận thắng của ĐT Hàn Quốc trước nhà vô địch tuyển Đức với tỷ số 2-0.

Nhận định về trận chung kết, HLV Park Hang-seo chọn Pháp: “Tôi cho rằng Pháp sẽ vô địch”. Ông Park đi một mình, không có phiên dịch nên rất cố gắng trong việc giải thích vì sao Pháp sẽ là đội chiến thắng.

Đức Chinh có một bàn thắng sau khi trở về từ Nga xem World Cup. HLV Park Hang-seo rất quan tâm đến tinh thần và thái độ của các học trò. Ảnh: Huy Thịnh.

Theo ông Park: “Tuyển Pháp có một lực lượng đồng đều, được tổ chức tốt. Đặc biệt là ở hàng tiền vệ với khả năng điều phối của Paul Pogba và sự hỗ trợ của N’Golo Kante. Pháp cũng có chốt chặn tốt là thủ môn Lloris”.

Về phần Croatia, ông Park lo ngại thể lực của đoàn quân Zlatko Dalic: “Tôi sợ họ không đủ sức thi đấu trước Pháp”. Đây cũng là điều rất dễ hiểu bởi bất kỳ HLV nào cũng nhìn vào 3 trận thi đấu hơn 120 phút mà đánh giá.

Bản thân ông Park Hang-seo cũng từng giúp U23 Việt Nam lọt đến chung kết U23 châu Á 2018 sau 2 trận đấu phải tranh thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Dẫu vậy, cách bố trí chiến thuật và tiếp cận trận đấu sẽ quyết định tất cả.

Làm xong nhiệm vụ ở TP.HCM, HLV 59 tuổi sẽ có 3 lựa chọn đến là sân Hàng Đẫy của đội Hà Nội, sân Thanh Hóa có thủ môn Bùi Tiến Dũng và sân Nghệ An với phong độ xuất thần của Phan Văn Đức. Sau đó là trận chung kết World Cup.

Bộ đôi tiền vệ mà ông Park rất ưng ý, khá giống cách ông dùng Xuân Trường và Đức Huy ở trung tâm hàng tiền vệ U23 Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Trên sân Thống Nhất, Đức Chinh đã không làm thầy thất vọng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc mất thủ môn Văn Hưng khiến Chinh bị thay ra để nhường chỗ cho thủ môn dự bị. Kết quả là Đà Nẵng thua ngược 2-4.

Sự cố nhỏ trên sân Thống Nhất sau chiếc thẻ đỏ của Văn Hưng khiến ông Park đứng ngồi không yên. Khi trận đấu chưa kết thúc, ông phải xuống sát sân để theo dõi tình hình rồi tranh thủ gặp các học trò của mình.

Kết thúc vòng 20 V.League, ông Park sẽ công bố danh sách tập trung cầu thủ cho đội U23 Việt Nam và 3 cầu thủ trên 23 tuổi để chuẩn bị cho Giải giao hữu U23 quốc tế sẽ diễn ra ở Mỹ Đình từ ngày 3 đến 7/8/2018.

Cậu bé Việt Nam dự chung kết World Cup muốn nắm tay Mbappe của Pháp

Thanh Sơn (10 tuổi) mang những món quà quê ngoại như lược, vòng tay làm từ dừa sang Nga để tặng bạn bè và muốn nắm tay Mbappe ở trận chung kết World Cup 2018.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-chon-doi-nao-vo-dich-world-cup-2018-post860366.html