HLV Park Hang-seo cùng bà xã về Hàn Quốc đón Tết Nguyên đán

HLV Park Hang-seo sẽ không đón Tết cổ truyền tại Việt Nam mà cùng với vợ trở về Hàn Quốc đoàn tụ cùng gia đình.

HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc đón Tết bên gia đình. Ảnh minh họa: VietNamNet

HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc đón Tết bên gia đình. Ảnh minh họa: VietNamNet

HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại VCK U23 châu Á 2020 khá sớm do bị loại từ vòng bảng. Sau một năm chinh chiến trên nhiều mặt trận, ông thầy người Hàn hiện đã về quê nhà để đón Tết cùng gia đình.

Báo Dân Trí cho biết, HLV Park Hang-seo sẽ về Hàn Quốc nghỉ Tết trong ít ngày, sau đó trở lại Việt Nam để bắt tay vào công việc mới. Sau khi trở lại Việt Nam, ông Park sẽ bắt tay vào việc dự khán nhiều trận đấu của các CLB Việt Nam để lựa chọn nhân sự chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3.

Dự kiến cuối tháng 3 tới tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho chuyến làm khách rất quan trọng trước Malaysia, tại bảng G, vòng loại World Cup 2022. Hiện tại tuyển Việt Nam đang xếp nhất bảng G với 11 điểm, đứng thứ 2 là Malaysia, với 2 điểm kém hơn.

Thất bại tại VCK U23 châu Á 2020 khiến HLV Park Hang-seo không khỏi có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, ông tin rằng mặt tích cực ở giải đấu năm nay là những cầu thủ mới đã thể hiện sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu. Họ sẽ là những nhân tố có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Khi được hỏi sau rất nhiều thành công liên tiếp đã giành được thì thất bại tại VCK U23 châu Á liệu có ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi đấu các trận còn lại tại Vòng loại World Cup 2022 hay không, HLV Park Hang-seo nói: “Đây là chuyện bình thường. Đội có thể bị loại và cũng có thể đi tiếp.

Năm nay, đội U23 không còn dự giải đấu nào nữa nên chúng tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 tới. Họ đang có 9 điểm và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước họ”.

Mùa giải 2020 bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 7/2 giữa CLB Hà Nội và TP.HCM.

Tiếp đến, cúp Quốc gia khai mạc với trận đấu vòng loại ngày 9/2 và kết thúc ngày 3/10; Giải VĐQG khởi tranh vào ngày 22/2, kết thúc ngày 26/9; Giải hạng Nhất diễn ra vào ngày 29/2, kết thúc ngày 23/8.

HLV Park Hang-seo sẽ có khoảng 1 tháng để lựa chọn các nhân sự, chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2020 vào tháng 3/2020.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/hlv-park-hang-seo-cung-ba-xa-ve-han-quoc-don-tet-nguyen-dan-a309072.html