HLV Park Hang-seo: Danh vọng, sự nổi tiếng sẽ tan biến bất cứ lúc nào

Huấn luyện viên Park Hang-seo tự nhận đã thấy bản thân nổi tiếng, có danh vọng sau những thành công, nhưng không bận tâm điều này bởi mọi thứ đều sẽ nhanh chóng tan biến bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kết thúc cuộc đời bóng đá tại Việt Nam với vai trò đào tạo cầu thủ trẻ sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn kết thúc cuộc đời bóng đá tại Việt Nam với vai trò đào tạo cầu thủ trẻ sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn với tờ Chosun của Hàn Quốc, ông Park Hang-seo thừa nhận rằng ông ý thức được bản thân hiện tại đã trở thành người nổi tiếng sau những thành công ấn tượng vừa qua cùng với bóng đá Việt Nam.

Ông Park cho hay: "Tôi đã nhận thấy sự nổi tiếng. Có rất nhiều người hô to tên tôi và xin chụp ảnh."

Tuy nhiên, người đàn ông Hàn Quốc 60 tuổi cho biết không quan tâm tới sự nổi tiếng hay danh vọng mà chỉ chú trọng tới mục đích sống ý nghĩa mà bản thân đã đặt ra.

"Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp nhưng bạn có thể bị rơi xuống địa ngục ngày nào đó. Đấy là cuộc sống của một huấn luyện viên bóng đá. Mọi chuyện thay đổi nhanh chóng với kết quả thắng hoặc thua sau 90 phút. Tôi đang cố sống một cuộc đời ý nghĩa vì biết rằng sự nổi tiếng cũng sẽ một ngày mờ dần như khói," ông Park trải lòng.

Huấn luyện viên Park Hang-seo không bận tâm tới sự nổi tiếng, danh vọng sau những thành công. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Kể từ sau những thành công với bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ nổi tiếng ở dải đất hình chữ S mà tại cả quê hương Hàn Quốc.

Ngày càng nhiều tờ báo Xứ Kim chi luôn quan tâm và theo dõi hoạt động của ông Park cùng với bóng đá Việt.

Cách đây không lâu, trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng liên tục nhận được các câu hỏi về cuộc sống hiện tại và tương lai.

Chia sẻ thẳng thắn, ông cho biết sẽ kết thúc cuộc đời bóng đá tại Việt Nam thay vì trở về Hàn Quốc.

"Tôi muốn kết thúc cuộc đời bóng đá còn lại ở Việt Nam. Bản thân sẽ nghỉ hưu vào một ngày nào đó. Nhưng sau đó, tôi sẽ làm việc ở một học viện hay bất cứ công việc nào tương tự, để có thể đóng góp vai trò trong việc thúc đẩy bóng đá trẻ Việt Nam," ông Park nói về dự định tương lai.

Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo đang cùng U23 Việt Nam chuẩn bị kỹ càng để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào tháng 1 tới.

Toàn đội hiện tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/1/2020 tới để dự vòng chung kết.

Cùng trong chia sẻ với tờ Chosun, ông Park cho biết sẽ cố gắng hết sức để giúp Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo 2020 với U23 Việt Nam lọt tốp 3 đội mạnh nhất ở giải đấu tới./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-park-hangseo-danh-vong-su-noi-tieng-se-tan-bien-bat-cu-luc-nao/615853.vnp