HLV Park Hang-seo 'điểm huyệt' ĐT Thái Lan

Để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang-seo không chỉ chuẩn bị kỹ lưỡng cho ĐT Việt Nam, ông còn nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Thái Lan.

"Chìa khóa" Chanathip...

Trong cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Thái Lan sẽ chào đón sự trở lại của bộ ba cầu thủ đang thi đấu ở J.League, cái tên tiêu biểu nhất là Chanathip Songkrasin. Anh là linh hồn trong lối chơi của tuyển Thái Lan và mang lại cảm hứng cho người Thái.

HLV Park Hang-seo đã dành cho cầu thủ này những đánh giá cao, ông nói: “Thái Lan sẽ có sự phục vụ của 3 cầu thủ đang thi đấu tại J.League. Chanathip Songkrasin không thi đấu ở King's Cup 2019 và AFF Cup 2018. Thế nhưng chúng ta đã được xem anh ấy thi đấu ở Asian Cup 2019, chúng tôi cũng đã nghiên cứu băng hình về cầu thủ này khá nhiều. Đó là cầu thủ mà đội tuyển của chúng ra rất cảnh giác trận đấu sắp tới”.

Người sẽ đối đầu trực tiếp với Chanathip ở vị trí phòng ngự là trung vệ Quế Ngọc Hải nhận định: “Chanathip là cầu thủ rất chất lượng của bóng đá Thái Lan trong 5 năm trở lại đây. Đặc biệt cậu ấy có phong độ rất tốt ở J.League. Tôi nghĩ không chỉ riêng bản thân tôi mà tất cả các đồng đội phải hỗ trợ nhau, duy trì thông tin, bọc lót cho nhau thật tốt. Tuy nhiên, không riêng gì Chanathip, tuyển Việt Nam cần tập trung cả với những nhân tố khác”.

“Messi Thái Lan” đã không có mặt trong những giải đấu như AFF Cup 2018 hay Kings Cup 2019. Thế nhưng anh sẽ là một thách thức lớn cho hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam. “Messi Thái” mới đây đã tuyên bố trên tờ Bangkok Post rằng: “Mục tiêu của tôi là giúp đội tuyển Thái Lan đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022. Tôi muốn thắng mọi trận đấu ở bảng này”. Đó là thông điệp được gửi đến các cầu thủ Việt Nam.

Tại Kings Cup 2019, chúng ta không được đối đầu với đội hình đội tuyển Thái Lan mạnh nhất. Bằng chứng là Chanathip vắng mặt vì chấn thương, còn tiền đạo gạo cội Dangda không góp mặt. Nhưng câu chuyện sắp tới ở Bangkok sẽ rất khác, khi người Thái đã có những quân bài chiến lược.

HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị kỹ cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: VFF.

HLV Park Hang-seo đang chuẩn bị kỹ cho trận gặp Thái Lan. Ảnh: VFF.

Đến sự tính toán của HLV Park Hang-seo

Một điểm “nóng” khá trong trận Việt Nam và Thái Lan là trên băng ghế huấn luyện. Cả hai HLV Park Hang-seo và Akira Nishino đều chờ đợi màn đấu trí hấp dẫn này. Kỳ World Cup mà ông Park tham dự đã trôi qua 17 năm, khi đó ông làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc. Còn Akira Nishino mới góp mặt ở kỳ World Cup gần nhất cách đây hơn 1 năm trong vai trò HLV ĐT Nhật Bản. Chưa thể khẳng định HLV nào giỏi hơn, hay hơn nhưng rõ ràng ông Akira Nishino xứng đáng nhận được những lời ngợi khen.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Ông ấy là người không xa lạ gì với tôi. Akira Nishino là người đã từng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội ở giải quốc gia Nhật Bản. Hồi trẻ, anh ấy được báo chí Nhật Bản đánh giá là huấn luyện viên triển vọng. Ông ấy nhiều tuổi hơn và có thể có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi biết ông ấy chưa dẫn dắt đội bóng nào dự vòng loại mà chỉ dẫn dắt các đội ở vòng chung kết World Cup. Tôi nghĩ đó là huấn luyện viên giỏi".

Đặc biệt, Akira Nishino cũng gây chú ý khi triệu tập lên ĐT Thái Lan với 16 tiền vệ, 2 tiền đạo. Đây là điểm được giới truyền thông bàn tán nhiều nhất. Còn với ông Park thì lại đọc rất kỹ chiến thuật, đó là: “Tôi biết thời còn làm huấn luyện viên ở Nhật Bản, ông Akira Nishino ưa thích chiến thuật theo sơ đồ 4-2-3-1. Ông ấy chú trọng lối chơi dùng số đông tiền vệ đè đối phương. Ông ấy được trợ lý tư vấn nhưng nắm bắt toàn bộ tình hình về đội tuyển Thái Lan vẫn chưa hoàn thiện. Hai tiền đạo kỳ cựu của họ không có tên, một người 1 chấn thương, 1 người bị kỷ luật. Tôi không biết ông ấy triệu tập nhiều tiền vệ mà chỉ có 2 tiền đạo với mục đích gì. Nhưng như tôi đã nói đó là chiến thuật của ông ấy”.

Sau những chiến thắng của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan dưới thời HLV Hang-seo, cầu thủ của chúng ta đã tự tin hơn rất nhiều. Đấy là điều cần đểtạo ra cú hích cho trận đấu sắp tới trên sân khách. Thái Lan muốn đánh bại chúng ta không chỉ đơn thuần là 3 điểm đầu tiên ở vòng loại, đó còn là sự khẳng định cho vị thế của hai đội bóng ở Đông Nam Á. Người Thái cũng muốn chứng minh rằng, sân chơi World Cup, Thái Lan sẽ ở đẳng cấp khác.

Nỗi niềm bóng đá nữ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để vô địch Đông Nam Á 2019 đầy cảm xúc và phía sau chiến công này vẫn là câu chuyện trăn trở về cuộc sống, mưu sinh và cả những chiến thắng bị thờ ơ.

Chiều 28.8, đội tuyển đã trở về Việt Nam, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại giải bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2019, thế nhưng chẳng có một cơn sốt nào được tạo ra, họ không về trong vòng tay người hâm mộ như bóng đá nam.

Và có một nghịch lý là không có đài truyền hình trong nước nào đứng ra mua bản quyền của giải đấu. Giải đấu, chức vô địch và chiến thắng Thái Lan chỉ được nhắc đến khi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lên ngôi vô địch.

Bóng đá nữ vẫn nghèo như vậy, thế nên huấn luyện viên Mai Đức Chung luôn muốn kêu gọi tất cả hãy ủng hộ nhiều hơn nữa để bớt khổ. Trước ngày lên đường tham dự giải đấu, ông Chung còn tâm tư rằng: “Tôi mong các cầu thủ nữ đều có cơ hội lập gia đình, có công ăn việc làm và kinh tế ổn định sau giải nghệ. Có vậy thì cầu thủ mới chuyên tâm cống hiến được”.

Sau chức vô địch, VFF đã thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam số tiền là 1,3 tỉ đồng. Trong đó, 600 triệu đồng cho chức vô địch, 400 triệu vì lọt vào chung kết, 300 triệu vì lọt vào bán kết. Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng Ban bóng đá nữ thưởng riêng cho đội tuyển 360 triệu đồng.

Trước đó, ông Phạm Thanh Hùng tặng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung 300 triệu đồng trước ngày lên đường tham dự giải đấu. Đấy là sự động viên cần thiết cho các cô gái Việt Nam.

Nhà tài trợ chính cho các đội tuyển bóng đá Quốc gia Vinamilk quyết định gửi tặng tập thể đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng tiền mặt. Ủy ban Olympic Việt Nam thưởng đội tuyển nữ 500 triệu đồng. Như vậy tổng số tiền đội tuyển nữ nhận là 2,96 tỉ đồng.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/hlv-park-hang-seo-diem-huyet-dt-thai-lan-559568/