HLV Park Hang Seo: ĐT Việt Nam cần thêm thời gian

Trận đấu hòa 0-0 đầy may mắn trước Afghanistan ngay trên sân nhà Mỹ Đình đã giúp Việt Nam chính thức giành vé đến U.A.E tại VCK ASIAN Cup 2019 trước một lượt đấu. PV - CTV

Trận đấu hòa 0-0 đầy may mắn trước Afghanistan ngay trên sân nhà Mỹ Đình đã giúp Việt Nam chính thức giành vé đến U.A.E tại VCK ASIAN Cup 2019 trước một lượt đấu.

Đội tuyển Việt Nam đạt mục tiêu thu về 1 điểm khi đón tiếp Afghanistan, qua đó có 9 điểm để giành quyền dự vòng chung kết Asian Cup 2019 trước 1 lượt trận. Cục diện ở bảng C đã được định đoạt khi vị trí đầu bảng thuộc về ĐT Jordan với 11 điểm.

Dù đã có được điều mình muốn nhưng các học trò HLV Park Hang Seo đã không giúp ông thầy người Hàn Quốc có một màn ra mắt ấn tượng.

Trả lời họp báo sau trận hòa 0-0 trước Afghanistan, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò không thể giành 3 điểm trước đối thủ đến từ Tây Á: "Rất tiếc vì chúng ta không thể giành chiến thắng nhưng 1 điểm là đủ để giành vé dự VCK Asian Cup 2018".

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm với ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

"Tôi không có bất cứ lời bào chữa nào cho kết quả trận đấu hôm nay. Các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Có lẽ thời gian tập luyện cùng nhau quá ngắn nên chúng ta chưa thể có chiến thuật rõ rệt. Mọi HLV đều cần thời gian để định hình công việc của mình. Trong thời gian tới, quý vị sẽ được thấy ĐT Việt Nam mạnh hơn hiện tại", nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

"Lối chơi của tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào. Tất cả đều quan trọng như nhau. Tôi đánh giá cao Xuân Trường, cậu ấy là một trong những chìa khóa của đội tuyển". "Tôi đóng vai trò như một người cha. Cầu thủ là quan trọng nhất đối với các HLV. Việc tôi hò hét trên sân không phải để khoe mẽ với truyền thông, đó là cảm xúc tự nhiên trong mỗi trận đấu", tân HLV trưởng ĐT Việt Nam chia sẻ.

Tiền đạo Công Phượng quá mờ nhạt và bị thay ra bởi Quang Hải. Ảnh: CTV

Về phía đối phương, HLV của Afghanistan ông Otto Pfister lại phàn nàn về công tác trọng tài ở trận đấu trên sân Mỹ Đình: "Có thể Việt Nam là chủ nhà nên được các trọng tài điều phối trận đấu ưu ái. Các bạn luôn có tới 2 hoặc 3 người đứng sát đường pitch để giao tiếp với các cầu thủ, trong khi theo luật chỉ được 1. Tôi cảm thấy không hài lòng về điều này".

"Các bạn chỉ có duy nhất một cơ hội, đó là tình huống Văn Hoàn tạt cánh cho Anh Đức đánh đầu, trong khi chúng tôi tạo ra 4 cơ hội ngon ăn nhưng đều trôi qua một cách đáng tiếc", vị HLV này liên tục khẳng định các học trò đã chơi hay hơn Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Rất đông người hâm mộ đã đến cổ vũ cho ĐT Việt Nam trong trận ra mắt của tân HLV trưởng ĐTQG Việt Nam Park Hang Seo trong cuộc đụng độ với đội tuyển Afghanistan. Đã có gần 30.000 CĐV Việt Nam đến chứng kiến trận đấu này./.

PV - CTV

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/the-thao/201711/hlv-park-hang-seo-dt-viet-nam-can-them-thoi-gian-2862316/