HLV Park Hang-seo đưa ra quan điểm bất ngờ trước chung kết King's Cup

'Tôi hiểu truyền thông và người hâm mộ muốn chức vô địch nhưng vòng loại World Cup sắp đến, tôi cần giữ gìn và hỗ trợ hết sức cho các cầu thủ của mình' - HLV Park Hang-seo nói trước trận chung kết King's Cup 2019 với Curacao.

"Tôi hiểu truyền thông và người hâm mộ muốn chức vô địch nhưng vòng loại World Cup sắp đến, tôi cần giữ gìn và hỗ trợ hết sức cho các cầu thủ của mình" - HLV Park Hang-seo nói trước trận chung kết King's Cup 2019 với Curacao.

HLV Park Hang-seo trong cuộc họp báo trước trận chung kết King's Cup 2019. Ảnh: Vietnam+

HLV Park Hang-seo dự buổi họp báo trước trận chung kết King's Cup một cách khá thoải mái. Ông Park cho rằng ĐT Việt Nam đã thắng trận "chung kết" với Thái Lan từ hôm 5/6 rồi.

"Thực ra với Việt Nam, chúng tôi đã thắng trận chung kết với Thái Lan hôm thứ Tư. Việt Nam và Thái Lan luôn có sự cạnh tranh lớn. Thật may khi chúng tôi đã giành kết quả tốt trước chủ nhà. Curacao là đối thủ không hề dễ chơi nhưng với tư cách HLV trưởng, tôi muốn giành thêm chiến thắng và cả chiếc cúp vô địch" - Thầy Park cho biết.

Vì lẽ đó, HLV Park Hang-seo chia sẻ ông cùng các học trò sẽ cố gắng giành cúp King's Cup nhưng bản thân là HLV trưởng, ông sẽ đặt sức khỏe của các cầu thủ lên hàng đầu.

Vị chiến lược gia người Hàn giãi bày: "Nhiều tuyển thủ sẽ phải trở về thi đấu với cường độ cao sau King's Cup, đặc biệt là CLB Hà Nội và Bình Dương còn phải căng sức ở AFC Cup. Tôi hiểu truyền thông và người hâm mộ muốn chức vô địch nhưng vòng loại World Cup sắp đến, tôi cần giữ gìn và hỗ trợ hết sức cho các cầu thủ của mình".

Về đối thủ trong trận chung kết, HLV Park Hang-seo thừa nhận đây là lần đầu tiên ông biết đến ĐT Curacao. Thông qua tìm hiểu, ông nhận định Curacao là đội bóng rất mạnh và việc có thể đối đầu với một đối thủ xếp hạng 82 BXH FIFA là cơ hội tốt với ĐT Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cho biết: “Chúng tôi cũng đã từng thi đấu với nhiều đối thủ châu Á. Ví dụ Nhật Bản, cầu thủ của họ có nhiều người thi đấu ở nước ngoài. Riêng Curacao thì đến đây tôi mới biết. Họ xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo tôi biết nhiều cầu thủ của họ sinh ra ở Hà Lan, học bóng đá ở châu Âu. Điều đó có nghĩa họ có thể hình, môi trường học tập, quá trình trưởng thành châu Âu, đó là một trải nghiệm tốt, thử thách tốt đối với cầu thủ Việt Nam”.

Cũng có mặt trong buổi họp báo, tiền đạo Anh Đức chia sẻ niềm hạnh phúc khi ghi bàn vào lưới Thái Lan hôm 5/6.

Anh Đức cho biết, đây là bàn thắng đầu tiên của anh vào lưới Thái Lan ở cấp độ ĐTQG. Tiền đạo 34 tuổi khẳng định, anh sẽ nỗ lực hơn nữa nếu được HLV Park Hang-seo sử dụng ở trận đấu với Curacao ngày mai.

Trận chung kết King's Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Curacao sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày mai, 8/6.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-park-hang-seo-dua-ra-quan-diem-bat-ngo-truoc-chung-ket-kings-cup-a278873.html