HLV Park Hang-seo gửi lời tri ân đến đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sau khi giúp ĐT VN giành vé chính thức dự VCK Asian Cup 2018, HLV người Hàn Quốc đã có lời tri ân đến đồng bào vùng lũ lụt miền Trung

HLV Park hang-seo. Ảnh: Zing

HLV Park hang-seo. Ảnh: Zing

Phát biểu sau trận hòa 0-0 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Afghanistan, HLV Park Hang-seo cho rằng đây một sự khởi đầu khá suôn sẻ với ông:

“Tôi khá tiếc khi chúng ta không thể giành được 3 điểm. Nhưng 1 điểm là đủ để vào vòng Chung kết Asian Cup năm sau. Tôi xin gửi thành tích này tới đồng bào miền Trung lũ lụt, hy vọng đây sẽ là một niềm vui nho nhỏ với họ.

Với bất cứ HLV nào cũng cần thời gian. Tất nhiên, tôi cũng cần thời gian. Ngày hôm nay, ĐTVN chơi chưa tốt vì một số lý do, có thể là các học trò chưa quen với chiến thuật của tôi nên họ chuyền bóng hỏng khá nhiều. Tất nhiên tôi không lấy đó là lý do bào chữa cho màn trình diễn hôm nay của các cầu thủ. Nhưng tôi nghĩ các cầu thủ đã cố gắng và cống hiến hết sức mình. Tôi xin cảm ơn họ vì điều này.”

Về kế hoạch trước mắt, HLV Park Hang-seo sẽ bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm nhân sự cho U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải đấu giao hữu M150 tại Thái Lan. Vào cuối năm nay. Đây là bước chạy đà quan trọng trước khi toàn đội lên đường tham dự VCK U23 Châu Á tại Trung Quốc.

Toong khi đó, bên phía HLV trưởng ĐT Afghanistan, ông Otto Pfister không giấu được sự bực dọc: “Trong suốt cả trận đấu Việt Nam chỉ có 1 cơ hội rõ ràng đó là cú đánh đầu của Anh Đức. Trong khi đó chúng tôi có đến 4-5 cơ hội ngon ăn, đáng nhẽ tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng phải là 100%.”

HLV Otto Pfister tại buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: TTVH

Ngoài ra, vị chiến lược gia 79 tuổi này còn dành những lời lẽ không hay cho đội chủ nhà: “Cách thức tổ chức trận đấu này quá nghiệp dư. Tôi không biết có phải do các bạn thi đấu trên sân nhà nên được ưu ái hay không. Trong khi BHL của Việt Nam có đến 2-3 người thường xuyên rời khỏi cabin huấn luyện thì chúng tôi chỉ có 1 người được làm điều đó. Với cách làm việc như thế này, tôi tin Việt Nam sẽ chẳng có cơ hội tiến xa ở Asian Cup. Điều ấn tượng duy nhất đối với tôi đó là màn trình diễn của thủ môn của các bạn.” Ông Otto Pfister nói trong giận dữ.

Hiện ĐT Việt Nam vẫn xếp ở vị trí thứ 2 với 9 điểm và đã hơn đội xếp thứ 3 là Campuchia 6 điểm trong khi chỉ còn 1 lượt trận nữa là kết thúc vòng loại. Jordan là đội đứng đầu bảng với 11 điểm. Nhiều khả năng thứ tự này sẽ được giữ nguyên bởi ở lượt trận cuối diễn ra vào tháng 3/2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải làm khách trên sân của đối thủ Jordan.

Theo Báo Bóng đá

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/xa-hoi/hlv-park-hangseo-gui-loi-tri-an-den-dong-bao-mien-trung-bi-lu-lut-63202.html