HLV Park Hang-seo hài lòng khi Việt Nam thắng Lào, thông báo chấn thương của Quang Hải

Phát biểu sau trận thắng 6-0 trước chủ nhà Lào ở trận ra quân AFF Cup 2022, chiến lược gia Park Hang-seo ngợi khen tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Việt Nam. HLV người Hàn Quốc căn dặn toàn đội phải tiếp tục làm việc nếu muốn đạt kết quả tốt trước Malaysia ở trận kế tiếp.

Niềm vui chiến thắng của Việt Nam ở trận ra quân AFF Cup 2022

Niềm vui chiến thắng của Việt Nam ở trận ra quân AFF Cup 2022

Việt Nam thắng dễ Lào đến 6 bàn không gỡ vào tối 21-12 trên sân đối phương, với các pha lập công của Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Ba điểm có được đưa thầy trò HLV Park Hang-seo tạm đứng đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên nhờ hơn Malaysia chỉ số phụ (Malaysia chỉ thắng Myanmar tỉ số 1-0).

Mở đầu buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo thừa nhận trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, và ông đối diện với áp lực. Chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ: “Là HLV, bất cứ trận nào tôi cũng phải nỗ lực hết sức. Hôm nay, toàn đội đã thi đấu cố gắng và nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện. Tuy nhiên, toàn đội phải xem lại băng hình, rút kinh nghiệm để có kết quả tốt ở trận đấu tiếp theo gặp Malaysia”.

Nói tiếp về Malaysia, ông Park không theo dõi trận thắng của đối thủ trên sân của Myanmar. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chờ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cung cấp băng hình để đội ngũ trợ lý của ông phân tích dữ liệu.

Một điểm tối trong chiến thắng 6-0 của Việt Nam trước Lào là chấn thương của Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ 25 tuổi được thay ra ở phút 33, và cần nhờ sự trợ giúp từ bộ phận y tế để chườm đá. Chia sẻ thông tin về Quang Hải, ông Park cho biết: “Tôi chưa được bác sỹ báo cáo chính xác về chấn thương của cậu ấy. Theo quan sát, tôi có cảm giác Quang Hải bị giật cơ. Tôi sẽ làm việc thêm với đội ngũ y tế để biết chính xác tình hình của Hải”.

Đánh giá về Lào, HLV Park Hang-seo cho biết ban huấn luyện đã “mổ băng” 2 trận giao hữu của đội chủ nhà với U23 Thái Lan. Ông Park nhấn mạnh đối thủ sử dụng đội hình trẻ để chuẩn bị cho SEA Games 2023, với những cầu thủ nhanh, linh hoạt và thi đấu đầy cố gắng. Dẫu vậy, điểm khuyết về thể lực và kỹ thuật khiến các tuyển thủ Lào gặp khó trong việc triển khai bóng nhanh.

Các tuyển thủ Lào nỗ lực theo kèm Nguyễn Hoàng Đức

“Tôi vẫn đánh giá cao ý đồ chơi bóng của đội chủ nhà. Nếu các bàn thắng của Việt Nam đều diễn ra theo kế hoạch thì quá hạnh phúc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Việt Nam hôm nay chơi tấn công biên dâng cao trong hiệp 1. Chúng tôi dụ cầu thủ Lào cuốn vào lối đá và theo sơ đồ chiến thuật của toàn đội. Đến hiệp 2, các hậu vệ chơi áp sát, không cho đối phương kiểm soát bóng và phản công”, ông Park nhấn mạnh.

Tham dự buổi họp báo với HLV Park Hang-seo còn có đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ 29 tuổi phát biểu: “Các cầu thủ Việt Nam đã cùng nhau thi đấu nhiều giải dưới thời HLV Park Hang Seo. Đây đã là kỳ AFF Cup thứ 3, nhưng toàn đội vẫn luôn vào sân với khát khao chiến thắng và quyết tâm cao nhất”.

HỮU THÀNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/hlv-park-hang-seo-hai-long-khi-viet-nam-thang-lao-thong-bao-chan-thuong-cua-quang-hai-post663336.html