HLV Park Hang Seo: Hài lòng với những lựa chọn

Ngày 27/8, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho trận vòng loại World Cup 2022 với tuyển Thái Lan. Trước buổi tập, ông Park đã có những trao đổi về sự chuẩn bị của đội tuyển, việc gia hạn hợp đồng...

 HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Thái Lan.

HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Thái Lan.

Tôn trọng và đánh giá cao đối thủ

Để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2022, Thái Lan đã có những thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là ở vị trí HLV trưởng, ông Akira Nishino đến từ Nhật Bản. Trận tiếp đón Việt Nam là trận đấu ra mắt của chiến lược gia Akira Nishino trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Nhận xét về phía tuyển Thái, HLV Park Hang Seo nói: “HLV Nishino là một người Nhật Bản. Về phương diện cá nhân, chúng tôi khá hiểu nhau. Ông Nishino rất hay sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Ông ấy là người chú trọng lối chơi dùng tiền vệ đè đối phương gây áp lực”.

Cùng với đó, ông Park dành sự tôn trọng đối thủ và đưa ra những nhận xét đánh giá rất cao trình độ tuyển Thái. Ông vô cùng thận trọng với đối thủ này mà đặc biệt là bộ 3 đang thi đấu tại Nhật Bản: “Chúng ta đều biết Thái Lan lần này đang tập hợp tất cả những nhân lực tài giỏi. Họ đang có 3 cầu thủ đang chơi tại J.League và sẽ về tập trung đợt này. Trong số đó, Chanathip Songkrasin không thi đấu ở King’s Cup nhưng chúng ta đã xem anh ta đá ở Asian Cup và xem rất nhiều băng hình thì đó là một trong những cầu thủ mà tuyển Việt Nam phải hết sức cảnh giác”.

Tôn trọng và đánh giá cao đối thủ nhưng HLV Park Hang Seo cũng tự tin ông và các học trò sẽ có được kết quả tốt trong cuộc đối đầu này. HLV người Hàn khẳng định giải đấu nào ông cũng gặp áp lực, nhưng biết cách để đánh bại Thái Lan, đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ. “Với chúng tôi dù một giải đấu nào tôi luôn luôn bị stress. Vòng loại World Cup có 4 đội gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Chúng ta cứ nghĩ rằng đầy là AFF Cup thu nhỏ cũng được. Như lúc nãy tôi nói người dân Việt Nam rất chờ đợi trận đấu gặp Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan luôn là đối thủ của chúng ta. Tôi và BHL, cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đội này. Tôi không thể nói được kết quả ngày mai nhưng sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất”- ông Park tuyên bố.

Tự tin với lựa chọn

Trong bản danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam đá vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi điền tên 2 cầu thủ đang đang gặp chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng lên tuyển. Điều này khiến không ít người hâm mộ đặt ra câu hỏi là ông Park có quá mạo hiểm với chấn thương của các cầu thủ. Giải thích cho việc này, ông Park nói: “Trường hợp chấn thương của Hoàng và Hậu chẩn đoán ban đầu rất nghiêm trọng nhưng đến hôm nay họ chạy bộ được rồi, tiến triển tốt. Tôi chọn các bạn đó bởi nếu bác sỹ bảo thi đấu được tôi sẽ đưa đi Thái Lan. Tôi không phải là người dễ từ bỏ. Tôi tôn trọng ý kiến của bác sĩ”. Điều này càng được khẳng định hơn khi dưới bàn tay của “thần y” Choi Ju-young, dường như hậu vệ cánh của đội tuyển VN hồi phục chấn thương khá nhanh. Chính Văn Hậu cũng đã báo tin vui cho người hâm mộ trên trang cá nhân: “No problem. It’s time to come back” (tạm dịch: Không vấn đề gì. Đã đến lúc quay trở lại).

Trong đợt tập trung này, tiền đạo Công Phượng sẽ được đặt cách bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan để hội quân cùng đồng đội. Trước những băn khoăn về phong độ của Công Phượng hiện nay khi thời gian sang Bỉ thi đấu liên tục phải ngồi trên ghế dự bị, HLV Park Hang Seo nói: “Dù chỉ dự bị ở đội hình chính CLB nhưng phong độ của Công Phượng hiện tốt và quan trọng nhất là không bị chấn thương”.

Cùng với đó, HLV Park Hang Seo cũng tiết lộ lý do không triệu tập Văn Quyết và một số cầu thủ đang có phong độ cao lần này. “Văn Quyết là cầu thủ giỏi ở trong nước. Phong độ của anh ta bây giờ cũng rất cao. Tôi vẫn rất luôn quan tâm đến Văn Quyết, có thể triệu tập anh ấy trong thời gian khác”- ông Park chia sẻ.

Tại cuộc trao đổi trước buổi tập, HLV Park Hang Seo cũng khẳng định quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng của ông vẫn đang tạm dừng trước ngày tuyển Việt Nam đấu Thái Lan ở vòng loại World Cup. “Hợp đồng của tôi vẫn đang trong tình trạng đóng băng. Báo chí có quá nhiều bài viết mang tính chủ quan. Tháng 10 tới, chúng ta bàn chuyện này cũng không vấn đề gì. Và cũng không có gì khó khăn đâu”- ông Park cho biết.

Ngay sau khi tập trung, ban lãnh đạo đội đã chọn ra những “cán bộ chủ chốt” của đội tuyển. Theo đó, Quế Ngọc Hải vẫn được chọn làm đội trưởng. Hai đội phó là Đỗ Hùng Dũng và Văn Toàn. Do đang bận đá trận bán kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với Altyn Asyr tại Turkmenistan, nên các cầu thủ của Hà Nội FC như: Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng sẽ hội quân muộn hơn các đồng đội khác. Còn lại, 21 cầu thủ đã lên tập trung. Tới ngày 1/9, 23 cái tên được lựa chọn cuối cùng sẽ cùng HLV Park Hang Seo chính thức công bố cùng mình lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho màn so tài với đội chủ nhà vào tối 5/9.

Hoàng Nam

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/hlv-park-hang-seo-hai-long-voi-nhung-lua-chon-tintuc445914