HLV Park Hang-seo hội ngộ bầu Đức

Hai người hùng của bóng đá Việt Nam, một đứng đầu sóng ngọn gió và một âm thầm, đã có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ tại một sự kiện ở tỉnh Quảng Nam

Sáng 16-12, chỉ sau chưa đầy 10 giờ cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại Giải AFF 2018, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã có cuộc hội ngộ với bầu Đoàn Nguyên Đức, bầu Võ Quốc Thắng tại tỉnh Quảng Nam khi cùng nhau dự sự kiện công bố điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai và lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty CP Ôtô Trường Hải (Thaco) - Chu Lai. Sự kiện này có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ - ngành.

Trong sáng 16-12, ông Đoàn Nguyên Đức đã đến sân bay Chu Lai để đón HLV Park Hang-seo. Tại đây, người hâm mộ tỏ ra khá bất ngờ với sự xuất hiện của 2 người hùng của bóng đá Việt Nam, một đứng đầu sóng ngọn gió và một thầm lặng. Một số người hâm mộ đã trao vòng hoa tươi thắm chúc mừng HLV Park Hang-seo và bầu Đức nhưng bầu Đức nói rằng thành công vừa qua là của toàn đội tuyển.

HLV Park Hang-seo hội ngộ với bầu Đức và bầu Thắng tại tỉnh Quảng Nam Ảnh: YẾN VÂN

HLV Park Hang-seo hội ngộ với bầu Đức và bầu Thắng tại tỉnh Quảng Nam Ảnh: YẾN VÂN

Tại Công ty Thaco, sự xuất hiện của nhà cầm quân người Hàn Quốc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. HLV Park rất vui vẻ chụp hình cùng người hâm mộ bao gồm các khách mời, nhiều nhân viên của Thaco và cả phóng viên báo, đài.

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất xúc động khi đại diện đội tuyển Việt Nam nhận 2 tỉ đồng tiền thưởng từ Thaco. Ông gửi lời cảm ơn Thaco đã dành tặng cho cá nhân ông phần thưởng lần trước và 100.000 USD trong đợt này. Chuyên gia người Hàn Quốc không quên gửi lời cảm ơn người hâm mộ đội tuyển Việt Nam và cho rằng thành công của đội tuyển hôm nay là thành quả của cả đội, trong đó có sự giúp sức của người hâm mộ cả nước với sự cổ vũ tuyệt vời.

Thành công đó cũng nhờ một phần lớn công sức của bầu Đức, từ việc mời ông Park đến Việt Nam cho đến những lần gặp gỡ, tư vấn giúp vị HLV này đưa ra những quyết định đúng đắn cho các giải đấu. HLV Park Hang-seo cho biết sẽ tặng toàn bộ 100.000 USD tiền thưởng từ Thaco để làm từ thiện với 2 mục đích: Phát triển bóng đá Việt Nam và ủng hộ người nghèo. Với hành động này, HLV Park Hang-seo một lần nữa nhận thêm thiện cảm của người dân Việt Nam bởi ông không chỉ là một người thầy giỏi, đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vô địch khu vực sau 10 năm mà còn là một người sống đầy tình nhân ái.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Giải AFF 2018. Thủ tướng cho rằng chiến thắng đó thể hiện một tinh thần quả cảm, tạo cảm xúc lớn lao cho toàn thể người hâm mộ Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả dân tộc. Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao tinh thần, ý chí của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Thủ tướng gửi lời cảm ơn HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ đã rất nỗ lực thi đấu, giành chiến thắng vì màu cờ sắc áo. Thủ tướng cho biết trước trận đấu đã viết bức thư động viên đội bóng, trong đó có câu "Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu".

Trưa 16-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và HLV Park Hang-seo đã cùng nhau dùng bữa tại tiệc chiêu đãi của Thaco trước khi rời Quảng Nam.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-hoi-ngo-bau-duc-2018121622082266.htm