HLV Park Hang-seo có sử dụng Xuân Trường, Quang Hải cùng lúc trước Malaysia?

Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải đã chơi ngay từ đầu bên cạnh nhau ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận thắng Lào 3-0. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có xếp bộ đôi này đá chính trong cuộc đối đầu với Malaysia hay không lại là câu chuyện khác.

Nhìn từ trận đấu với Lào

HLV Park Hang-seo đã có những con tính khá rõ ràng trong trận ra quân với Lào. ĐT Việt Nam đã ra quân với sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chơi với sơ đồ 3-7-0, tức là chỉ có 3 cầu thủ phòng ngự, còn lại có tới 7 cầu thủ thường trực ở mặt trận tấn công. Một ví dụ, hai cầu thủ chạy cánh là Văn Hậu (sau đó là Văn Đức) cùng với Trọng Hoàng là những người thường xuyên dâng cao tấn công, gây sức ép.

Ở khu vực trung tâm, Xuân Trường và Quang Hải là những trạm trung chuyển bóng, những nhà tổ chức trận đấu, đồng thời cũng là những họng pháo từ xa khi có cơ hội. Xuân Trường có vẻ đã chơi hiệu quả hơn Quang Hải nếu dựa trên thống kê về số đường chuyền và cú sút về phía khung thành đối thủ.

HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên HLV Park Hang Seo đã nhận ra bất cập là nhiều tình huống Quang Hải giẫm chân lên vị trí của Xuân Trường. Ông đã rút Văn Quyết ra để thay vào đó là Hùng Dũng ở phút 63. Hùng Dũng vào sân và chơi đúng vị trí tiền vệ trung tâm của Quang Hải, đẩy Quang Hải về vị trí sở trường là tiền đạo cánh phải. Sự hiệu quả đã thấy rõ tức thì, khi tiền vệ của Hà Nội FC rất lợi hại trong những pha cầm bóng ở biên. Với cái chân trái khá “ngoan”, chính Quang Hải là người có “siêu phẩm” đá phạt giúp ĐT Việt Nam ấn định chiến thắng 3-0.

Nhìn từ ASIAD 2018

Xuân Trường và Quang Hải từng được HLV Park Hang-seo xếp đá cặp tiền vệ trung tâm tại ASIAD 2018 Cụ thể ở trận ra quân gặp Nepal (thắng 3-0), họ đã xuất hiện cùng nhau nhưng sang hiệp 2, Xuân Trường đã phải nhường chỗ cho Hùng Dũng. Hai trận đấu tiếp theo gặp Nepal và Nhật Bản, vì những lý do khác nhau, Xuân Trường đã phải ngồi ngoài.

Cho đến trận gặp Bahrain ở vòng 1/8, Xuân Trường trở lại đội hình xuất phát nhưng anh chỉ chơi đến phút 65 để rồi phải nhường chỗ cho Công Phượng và chính cầu thủ này là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Còn trong trận tứ kết với Syria, Đức Huy đã được lựa chọn để chơi bên cạnh Quang Hải. Khi Olympic Việt Nam gặp Hàn Quốc ở bán kết, HLV Park Hang-seo lại chọn Xuân Trường để đá cặp với Quang Hải nhưng thêm một lần, cầu thủ của HAGL lại bị thay ra ở đầu hiệp 2. Minh Vương, người vào sân thế chỗ cũng chính là tác giả có bàn thắng duy nhất trong trận thua 1-3 của Olympic Việt Nam. ASIAD đã khép lại với Xuân Trường bằng trận tranh HCĐ nhưng anh phải ngồi ngoài.

Từ những dữ kiện nói trên, dễ dàng cảm nhận, Xuân Trường và Quang Hải không phải là một cặp đôi hoàn hảo ở vị trí tiền vệ trung tâm. Họ xuất hiện bên cạnh nhau chỉ là một giải pháp chiến thuật, hoặc trong tình huống cần kiểm soát thế trận. Trận đấu với Lào, bộ đôi này đã làm rất tốt ý đồ của ông Park đó là kiểm soát bóng. Tuy nhiên khi đóng vai “người chia bài” thì họ lại bị... giẫm chân nhau.

Khác hẳn với Lào, Malaysia có tuyến tiền vệ được tổ chức rất tốt, và sẵn sàng chơi rất rát. Có lẽ, bản thân HLV Park Hang-seo và các cộng sự hiểu rằng, ĐT Việt Nam cần tăng thêm “chất thép” để nâng cao hệ số an toàn cho tuyến dưới. Trong trường hợp này, rất có thể hoặc Xuân Trường – hoặc Quang Hải sẽ phải ngồi ngoài. Hoặc giống như hiệp 2 trận đấu với Lào, Quang Hải sẽ được kéo ra biên để nhường chỗ cho một tiền vệ có xu hướng phòng ngự tốt hơn như Hùng Dũng, Đức Huy hay Huy Hùng đá bên cạnh Xuân Trường.

HLV Park Hang-seo luôn có những phương án riêng cho các đối thủ khác nhau. Trên con đường chinh phục đỉnh cao AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ phải vượt qua tất cả. Malaysia là một trong những chướng ngại vật cần phải đánh bại đầu tiên để tạo nên cú hích tinh thần trước trận làm khách khó khăn trên đất Myanmar (20.11).

Theo P.V (Bongdaplus)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-co-su-dung-xuan-truong-quang-hai-cung-luc-truoc-malaysia-930498.html