HLV Park Hang-seo: 'Malaysia hiện tại mạnh đã mạnh hơn so với AFF Cup'

Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo có chia sẻ trong buổi họp báo.

Sau khi hòa Thái Lan với tỷ số 0-0 ở lượt trận đầu tiên vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở lượt trận thứ hai của mình bằng bàn thắng duy nhất của Quang Hải ở phút 40'.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo với tâm trạng khá thoải mái. Mở đầu phần trả lời của mình, HLV người Hàn Quốc như thường lệ gửi lời cám ơn đến các học trò của mình và ông cũng bày tỏ sự tự hào khi được dẫn dắt lứa cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Khi được hỏi về "bại tướng" Malaysia, HLV Park Hang-seo thẳng thắn đưa ra đánh giá rằng so với AFF Cup cách đây chưa đầy 1 năm, Malaysia mạnh hơn nhiều. Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Malaysia mạnh hơn tại AFF Cup. Họ có vài cầu thủ nhập tịch, hàng tiền vệ đã chắc chắn hơn. So với AFF Cup nay họ có ba cầu thủ thay đổi.

Malaysia đã phân tích chúng ta nhiều. Chúng tôi cũng làm điều người lại với đối thủ. Bên cạnh đó, chiến thắng này đến phần lớn do các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật dù chúng ta chỉ thắng 1-0 thôi."

Khi được hỏi về Công Phượng và Văn Hậu, hai cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi bóng tại châu Âu, HLV Park Hang-seo cho biết: "Hai bạn đó đá ở Bỉ và Hà Lan, giải có trình độ cao. Việc họ được tuyển chọn sang đó đã là chứng minh, tôi không cần nhận xét thêm. Không phải mọi trận cầu thủ đều chơi tốt được. Điều quan trọng là họ hoàn thành vị trí mình và góp vào lối chơi chung. Tôi đánh giá họ chơi tốt".

Thời gian qua, hàng công của đội tuyển Việt Nam gặp nhiều vấn đề đặc biệt là các tiền đạo trong tay HLV Park Hang-seo chưa nổ súng tới nay đã hai trận. Khi được phóng viên hỏi về vấn đề này, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết: "Chúng ta không nên đánh giá thấp các tiền đạo khi mà họ không ghi bàn. Các tiền đạo hiện có tôi đều đánh giá cao. Quan trọng là quá trình tới bàn thắng. Mọi người nên đặt vấn đề hiện tại bao nhiêu cầu thủ ngoại đá tiền đạo ở các CLB trong nước. Điều đó quan trọng. Tôi cũng muốn hỏi tại sao các tiền đạo ngoại lại thi đấu quá nhiều như thế?".

Trước khi kết thúc buổi họp báo, HLV Park Hang-seo được hỏi về trận làm khách trên sân của Indonesia vào ngày 15/10, ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ rằng mình không quan tâm tới thành tích đối đầu quá khứ. Tại AFF Cup 2018, Việt Nam và Indonesia không gặp nhưng ông cũng đã sang Indonesia xem đội bóng này thi đấu. Indonesia hôm nay cũng phải ra sân thi đấu nên việc mệt mỏi là giống nhau.

Với chiến thắng trước Malaysia với tỷ số 1-0, đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 2 tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +1. Xếp trên đội tuyển Việt Nam là đại kình địch Thái Lan cùng với 4 điểm nhưng hiệu số của người Thái là +3.

Theo lịch, 15h30 ngày 11/10 đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu thứ ba tại vòng loại World Cup 2020 diễn ra vào ngày 15/10 tại SVĐ Bung Karno - Thủ đô Jakarta. Đây là trận đấu.

Clip Việt Nam Vs Malaysia: Khó khăn nhưng vẫn sẽ thắng - Nguồn: VTC Now.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hlv-park-hang-seo-malaysia-hien-tai-manh-da-manh-hon-so-voi-aff-cup-1287938.html