HLV Park Hang-seo mất cơ hội 'xem giò' một tiền vệ tài năng

Cuối tuần nay, HLV Park Hang-seo sẽ có mặt trên sân Hàng Đẫy dự khán trận 'chung kết' giữa Hà Nội FC – Quảng Nam ở vòng 25 V.League 2017. Đáng tiếc, ông không có cơ hội tận mắt 'xem giò' tiền vệ Phan Thanh Hưng…

Ở mùa giải năm nay, Phan Thanh Hưng cùng với Huy Hùng đã tạo thành cặp tiền vệ trung tâm được coi là “chìa khóa” chiến thắng của Quảng Nam. Nhờ có họ và đội trưởng Thanh Trung trên hàng công, bộ đôi tiền đạo Claudecir – Đại Dương (ngoại binh nhập tịch có tên gốc là Suleiman – PV) tha hồ “làm mưa làm gió”.

Tiền vệ Phan Thanh Hưng (số 23, thứ 2 từ phải qua) đang hồi sinh trong màu áo Quảng Nam ở tuổi 30. Ảnh: I.T

Trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vừa qua để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Afghanitan, HLV Park Hang-seo đã gọi tên Huy Hùng đá cặp với Xuân Trường ở giữa sân. Tuy nhiên, theo quan sát của người viết ở trận đấu đó, Huy Hùng đã chơi không được tốt.

Một tiền vệ trung tâm khác và cũng là một nhân tố mới dưới thời ông thầy người Hàn Quốc là Văn Thuận (Sài Gòn FC) cũng chưa được sử dụng.

HLV Park Hang-seo không có cơ hội xem Thanh Hưng thi đấu trong trận gặp Hà Nội FC cuối tuần này. Ảnh: I.T

Nói cách khác, HLV Park Hang-seo vẫn cần tìm kiếm thêm những gương mặt khác để chốt lại phương án khả dĩ nhất bên cạnh Xuân Trường. Phan Thanh Hưng là một cầu thủ như vậy!

Trong quá khứ, Thanh Hưng từng được HLV Calisto tin dùng ở SEA Games 2009, AFF Cup 2010. Tuy nhiên, do những vấn đề hậu trường mà Hưng đã sa sút phong độ trầm trọng ở đội bóng quê hương SHB.Đà Nẵng trước khi rời tới Quảng Nam.

Năm nay, Hưng được đánh giá chơi rất ấn tượng bên cạnh Huy Hùng ở vòng tròn giữa sân của Quảng Nam. Nhưng số phận một lần nữa lại thử thách Hưng ở tuổi 30 khi anh gặp phải chấn thương trong trận Quảng Nam thắng SHB.Đà Nẵng 2-0 ở vòng 23 V.League 2017.

Trao đổi với Dân Việt sáng 17.11, HLV Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) cho hay: “Trận đấu với Hà Nội FC cuối tuần này Thanh Hưng vẫn chưa thể thi đấu, đó là thiệt thòi không nhỏ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt nhất bởi đây đúng là một trận “chung kết” của mùa giải”.

Tiếc cho Thanh Hưng và cũng tiếc cho HLV Park Hang-seo. Thôi thì đành chờ một dịp khác với hy vọng Hưng “có duyên” với ông thầy Hàn Quốc!

Hoàn Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/hlv-park-hang-seo-mat-co-hoi-xem-gio-mot-tien-ve-tai-nang-823272.html