HLV Park Hang-seo muốn đánh bại ông Eriksson lần nữa

Tuyển Việt Nam (VN) kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị tích cực nhất trước trận giao hữu cuối cùng với Philippines ngày 31.12 tới, để khép lại năm 2018 quá thành công trước khi chinh phục năm 2019 bằng thử thách Asian Cup.

Tuyển VN đã hồi phục tốt sẵn sàng tập trung quyết đấu với đội đã thua mình ở bán kết AFF Cup là Philippines vào 31.12 - Ảnh: Nhật Đoàn

Năm hết tết đến, khi tất cả người VN đang hối hả ngược xuôi trong bầu không khí đã phảng phất mùa xuân về thì thầy trò HLV Park Hang-seo lại đang tích cực thích nghi với môi trường mới ở Doha (Qatar). Ấn tượng đầu tiên khá ổn, khi đại diện đại sứ quán VN tại Qatar đã ra đón và động viên đội tối 27.12. Toàn đội sau đó đã nhanh chóng ổn định tại khách sạn Holiday Villa và sau một đêm ngủ vùi, HLV Park Hang-seo cho toàn đội dậy khá sớm để vận động thư giãn gân cốt ngay tại chỗ trước khi dùng bữa sáng.

17 giờ chiều qua (21 giờ VN), đội có buổi tập trên mặt cỏ đầu tiên ở xứ sở Trung Đông, chuẩn bị cho trận giao hữu với Philippines và xa hơn là Asian Cup nơi chúng ta sẽ gặp Iraq (8.1), Iran (12.1) và Yemen (16.1). Nhờ mối quan hệ giữa VFF với Qatar, tuyển VN đã được bố trí sân tập của CLB Al Arabi có chất lượng mặt cỏ rất tốt. Cộng thêm dù thời tiết khô hanh, độ ẩm thấp vì là vùng sa mạc nhưng bù lại mùa này khí hậu Doha khá dễ chịu khoảng 18 - 22 độ C nên các cầu thủ hồi phục khá nhanh.

Trên sân, HLV Park rèn các miếng chiến thuật trong niềm hứng khởi của toàn đội. Là người từng trải qua những thăng hoa tột đỉnh của người hùng dân tộc (World Cup 2002) và sau đó trầm lắng sự nghiệp cầm quân (hơn 10 năm), vị thuyền trưởng đội tuyển hiểu rất rõ cần làm gì để các học trò trẻ sớm vững chân trên mặt đất sau chức vô địch AFF Cup.

Trận giao hữu với Philippines ngày 31.12 tới sẽ đáng chờ mong khi HLV Sven-Goran Eriksson quyết tâm phục thù sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất (duy nhất thủ môn Neil Etheridge không tập trung để giúp Cardiff City vật lộn trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh). Đây sẽ là điều tích cực cho tuyển VN, trong bối cảnh thầy Park muốn rèn sâu những thử nghiệm ở các nhân tố thế chỗ Anh Đức, Đình Trọng hay Trọng Hoàng như Văn Đại, Tiến Dũng, Thành Chung, Hồng Duy.

Thầy Park nhấn mạnh: “Mục tiêu phía trước đã rất gần nên tôi muốn toàn đội phải hết sức tập trung để không chỉ chơi tốt trận giao hữu này nhất là khi thể hình to cao đầy nét châu Âu của Philippines rất phù hợp với các cầu thủ Tây Á sẽ là đối thủ chính của tuyển VN. Hơn nữa, tôi hy vọng chúng ta sẽ có kết quả thật tốt trước Philippines để chứng tỏ vị thế vừa giành được của mình. Qua đó, giúp tôi có được bộ khung ổn định để thi đấu thật vững vàng ở Asian Cup”.

“Dù thầy nói với toàn đội sẽ thử nghiệm nhiều, nhưng tất cả chúng tôi đều khao khát ra sân và muốn thể hiện tốt nhất ở trận gặp Philippines để kéo dài chuỗi bất bại lên con số 18. Quan trọng hơn, một kết quả và lối chơi tốt trước Philippines có đội hình mạnh nhất sẽ giúp VN tự tin hướng đến trận ra quân trước Iraq, nơi mục tiêu phải có điểm”, một trụ cột khẳng định.

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-park-hangseo-muon-danh-bai-ong-eriksson-lan-nua-97102.html