HLV Park Hang-seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng nay (27-8), HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã vinh dự được trao danh hiệu Huân chương Lao động hạng nhì vì đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV SEA Games 30.

Lúc 10 giờ sáng nay 27-8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao danh hiệu Huân chương Lao động hạng nhì cho HLV Park Hang-seo.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa ủy quyền trao tặng HLV Park Hang-seo Huân chương Lao động hạng nhì.

Phần thưởng này được trao để tôn vinh những đóng góp của HLV Park Hang-seo vì đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV SEA Games 30.

Trong buổi lễ, hai trợ lý của ông Park là Lee Young Jin và Kim Han Yoon cũng vinh dự được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Nguyễn Ngọc Thiện thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HLV Park Hang-seo và Bằng khen cho hai trợ lý.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện nêu rõ đây là một sự kiện rất quan trọng của thể thao Việt Nam, đồng ông thay mặt Bộ VH-TT-DL và ngành thể thao Việt Nam xin được chúc mừng HLV Park Hang-seo và 2 trợ lý nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

"Có thể nói rằng từ khi HLV Park được VFF chọn HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam thì bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Các thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua đều có dấu ấn đậm nét của HLV Park Hang-seo và ban lãnh đạo. Chúng tôi xin cảm ơn HLV Park Hang-seo, ngành thể thao vì những nỗ lực đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Rất hy vọng và đề nghị HL Park Hang-seo thời gian tới giúp Đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua được vòng loại Word Cup" - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đánh giá và gửi gắm.

Bộ trưởng bày tỏ hy vọng HLV Park Hang-seo cố gắng nỗ lực viết tiếp thành tích của Đội tuyển Việt Nam ở tất cả các đội tuyển. Đặc biệt là chú trọng SEA Game 31 được tổ chức ở Việt Nam trong năm tới, các môn thể thao đều chú trọng nhưng riêng bóng đá phải rất chú trọng, cố gắng giữ vị trí số 1 Đông Nam Á.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đề nghị ngành thể thao Việt Nam phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đầu tiên phải là các giải bóng đá trong nước. Bởi theo ông, có CLB mạnh, cầu thủ mạnh thì bóng đá Việt Nam mới có thể phát triển được.

HLV Park Hang-seo phát biểu cảm ơn

Phát biểu tại buổi lễ, HLV Park Hang-seo gửi lời cảm ơn tới nhân dân, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đã trao cho ông tấm Huân chương Lao động hạng nhì đầu tiên trong ngành thể thao được trao cho một người nước ngoài. "Tấm huân chương này là tôi đại diện cho cả tập thể bóng đá Việt Nam đã nỗ lực trong thời gian qua. Tôi hiểu ý nghĩa của tấm huân chương này là mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn trong thời gian tới. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều giải đấu bị hoãn, thời gian này tôi đang cố gắng tìm kiếm, sáng tạo nhiều ý tưởng để phát triển bóng đá Việt Nam. Trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi cố gắng hơn nữa và chúng ta hãy cùng nắm tay để cùng phấn đấu, nỗ lực hơn để bóng đá Việt Nam phát triển hơn" - HLV Park Hang-seo nói.

Theo PV/NLĐO

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2029/202008/hlv-park-hang-seo-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-3019409/