HLV Park Hang Seo nhận tin cực vui từ Quang Hải ở Hàn Quốc

Tiền vệ Quang Hải đang hồi phục chấn thương rất nhanh trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc, chuẩn bi cho VCK U23 châu Á 2020.

Ở buổi tập ngày 16/12, Quang Hải và Thanh Thịnh vẫn phải tập riêng cùng bác sĩ, nhưng đã có thể di chuyển nhanh hơn. Bên cạnh đó, tiền vệ mang áo số 19 cũng bắt đầu tập được những bài tập với bóng.

Theo đánh giá của các bác sĩ U23 Việt Nam, Quang Hải hoàn toàn có thể kịp bình phục trước VCK U23 châu Á 2020. Đây thực sự là một tin vui với HLV Park Hang Seo, bởi vai trò của cầu thủ CLB Hà Nội đang càng trở nên rất quan trọng sau khi 3 trụ cột là Hùng Dũng, Trọng Hoàng và Văn Hậu không tham dự giải đấu tới đây trên đất Thái Lan.

Quang Hải đang bình phục rất nhanh

Quang Hải đang bình phục rất nhanh

Trước đó, Quang Hải gặp chấn thương tại SEA Games, phải nghỉ các trận đấu cuối vòng bảng, bán kết và chung kết. Ở trận chung kết gặp Inondonesia, ở những phút cuối, BHL U22 Việt Nam đã trao cho Quang Hải ra sân nhưng đã không kịp. Dù vậy, những đóng góp của thủ quân U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 30 trên đất Philippines vẫn được ghi nhận.

Liên quan đến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2020, ngày 16/12, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bước vào ngày tập thứ 3 trong chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc. Bầu không khí tập luyện của toàn đội rất thoải mái khi được rèn quân ở xứ sở kim chi.

23 Việt Nam tập luyện tích cực tại Hàn Quốc chuẩn bị cho giải châu Á

HLV Park Hang Seo chia đội tuyển thành 2 nhóm. Một nhóm ra sân tập trong khi nhóm còn lại sẽ ở phòng GYM tập luyện. Ở những ngày đầu tiên, khối lượng tập luyện của các cầu thủ tương đối nhẹ nhàng, vừa đủ để giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết tại Hàn Quốc cũng như có thời gian nghỉ ngơi sau kỳ SEA Games 30. Dù vậy, tất cả đều đã thể hiện sự nỗ lực cao nhất.

Trong buổi tối, các cầu thủ được thầy Park cho xả trại, ra ngoài thư giãn và mua sắm. Theo kế hoạch, chiều ngày 18/12, U22 Việt Nam có trận đấu tập đầu tiên trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc với quân xanh là Tuyển SV ĐH Yeungnam.

U23 Việt Nam đang là đương kim Á quân giải châu Á. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, tại VCK U23 châu Á 2020 Việt Nam tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020: “Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta cần phải có mục tiêu để tạo động lực phấn đấu cho đội tuyển. Đó là điều quan trọng cho sự phát triển”.

Ngày 22/12, thầy trò HLV Park Hang Seo trở về TPHCM tiếp tục tập luyện đến ngày 1/1 hoặc 2/1/2020 sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Chuẩn bị cho VCK U23 châu á 2020, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Bahrain tại Bangkok vào đầu tháng 1/2020. Tại VCK U23 châu Á 2020 (diễn ra từ ngày 8/1/2020), U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Triều Tiên, Jordan và UAE. Ba đội tuyển giành thứ hạng cao nhất có vé dự Olympic Tokyo 2020. Trường hợp Nhật Bản (nước chủ nhà Olympic, mặc định có vé tham dự) có mặt trong ba thứ hạng này, đội xếp thứ 4 tại giải sẽ được đẩy lên giành suất dự Thế vận hội.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/quang-hai-bao-tin-cuc-vui-voi-thay-park-tu-han-quoc-599772.html