HLV Park Hang-seo nói gì khi ĐT Việt Nam đụng toàn Tây Á?

Trả lời AFC, HLV Park Hang-seo cho rằng Việt Nam đã rơi vào một bảng đấu khó khăn nhưng các học trò của ông đã có kinh nghiệm chơi với các đội Tây Á.

ĐT Việt Nam được cho đã rơi vào một bảng đấu tử thần tại VCK Asian Cup 2019 khi nằm chung bảng D với đội bóng số 1 Châu Á trên BXH FIFA là Iran, đối thủ quen thuộc Iraq và đội bóng ẩn số Yemen.

Sau lễ bốc thăm, trả lời AFC, HLV trưởng Park Hang-seo đưa ra nhận định: "Chúng tôi nằm trong bảng đấu có Iran, một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục".

HLV Park Hang-seo không lo lắng khi ĐT Việt Nam vào bản đấu khó ở VCK Asian Cup 2019.

"Iraq và Yemen cũng là hai đối thủ rất khó khăn nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã học được kinh nghiệm khi đối đầu với các đội tuyển Tây Á".

Về phía ĐT Yemen, HLV trưởng Abrham Mebratu Gebrelassie nói: "Nhìn vào kết quả bốc thăm, không hề có bảng đấu nào là dễ dàng".

"Nhìn vào nhóm của chúng tôi, Iran rõ ràng là đội bóng mạnh nhất, Iraq cũng rất đáng gờm với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và Olympic. Đó là hai đội bóng rất mạnh".

Theo thể thức mới của VCK Asian Cup 2019, 6 đội xếp nhất và nhì mỗi bảng, cùng với 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng 1/8.

Do đó, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn đang có trong tay cơ hội nếu giải quyết được đối thủ Yemen - đội lần đầu dự giải - và có được kết quả tốt trước Iran và Iraq.

Theo lịch thi đấu dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ gặp Iraq ở trận mở màn, sau đó tiếp Iran và cuối cùng là trận so tài với đối thủ trực tiếp Yemen.

Theo Thanh Phong (Goal/vn)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-gi-khi-dt-viet-nam-dung-toan-tay-a-872683.html