HLV Park Hang Seo nói gì sau chiến thắng ĐT Việt Nam 1-0 ĐT UAE?

Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận ĐT Việt Nam 1-0 ĐT UAE tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra tối 14/11 trên sân Mỹ Đình.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

Tình huống nổi bật

22:08 ngày 14/11/2019

14:54 ngày 14/11/2019

22:08 ngày 14/11/2019

22:11 ngày 14/11/2019

HLV Van Marwijk đánh giá về kết quả trận đấu và tấm thẻ đỏ mà hậu vệ Khalifa Mubarak phải nhận:

Nói về tình huống thẻ đỏ, với tư cách là HLV tôi cảm thấy thất vọng dù tôi tự hào với màn trình diễn của UAE hôm nay. Nhưng tôi đã xem lại tình huống này, 2 cầu thủ đã cùng ngã và tôi nghĩ đây không phải pha cố ý phạm lỗi. Tôi chưa thấy trọng tài nào rút thẻ đỏ nhanh đến vậy. Sau bàn thua chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để gỡ hòa và tạo ra nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm Việt Nam nhưng không thành công. Nhìn chung, tôi thất vọng về kết quả trận đấu nhưng hài lòng về cách toàn đội đã chiến đấu.

22:12 ngày 14/11/2019

HLV Van Marwijk đáp ngắn gọn về tin đồn bị UAE sa thải:

Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm HLV

22:16 ngày 14/11/2019

HLV Van Marwijk nói về màn trình diễn của các cầu thủ UAE:

Chúng tôi có 2 cầu thủ Omar và Khalifa chơi không tốt. Có một vài cầu thủ chấn thương và bị treo giò nên chúng tôi đã xoay xở để tìm ra đấu pháp hợp lý ở trận này.

22:19 ngày 14/11/2019

HLV Van Marwijk nói về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam:

Hôm nay, Việt Nam đã chơi xuất sắc và có cơ hội đi tiếp ở Vòng loại World Cup 2022. Trước trận đấu, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Việt Nam và rất tự tin nhưng lại không có kết quả như ý. Chúng tôi sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và tìm cách lấy lại vị thế ở các trận sau.

Tôi không thể nói cầu thủ nào là người xuất sắc nhất bên phía Việt Nam vì họ là một tập thể rất tốt. Đây là trận đấu rất lý thú để các HLV phân tích về mặt chuyên môn.

22:26 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo đánh giá về màn trình diễn của toàn đội và cá nhân Tiến Linh:

Hôm nay chúng ta đã có chiến thắng rất quan trọng trước UAE. Ý nghĩa của trận này là tranh ngôi đầu bảng G. Hôm nay được chơi trên sân nhà, việc giành chiến thắng là sự báo đáp xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội.

Chúng ta cũng biết rằng Tiến Linh đã ghi bàn ở trận gặp Indonesia. Ở Việt Nam hiện tại, Tiến Linh là một trong những tiền đạo trẻ triển vọng. Tôi cũng mới triệu tập Tiến Linh từ U22 lên ĐTQG, sang tuần cậu ấy sẽ trở lại U22 sau trận gặp Thái Lan. Hôm nay, Tiến Linh đã đáp ứng được yêu cầu của tôi và BHL. Tôi xin chúc mừng Tiến Linh với bàn thắng rất đẹp ngày hôm nay.

22:27 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về những khó khăn và cá nhân Công Phượng:

Hôm nay chúng ta có những lúc chơi rất dễ, có những lúc chơi rất khó. Quan trọng là toàn đội đã nỗ lực, hoàn thành đúng nhiệm vụ mà BHL đề ra. Về cá nhân Công Phượng, đây là cầu thủ tấn công mà tôi tin tưởng.

22:30 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về Tuấn Anh:

Ngày 14/11/2017, 2 năm trước, đó là trận đấu đầu tiên của tôi khi Việt Nam gặp Afghanistan. Sau đó, tôi đã theo dõi rất kỹ Tuấn Anh. Đáng tiếc, cậu ấy lại gặp chấn thương và phải sang Hàn Quốc điều trị.

Tôi nghĩ, không phải Tuấn Anh hồi sinh dưới sự dẫn dắt của tôi đâu. Tôi nghĩ đây là tài năng và sự nỗ lực của cậu ấy cũng như sự dìu dắt của rất nhiều HLV khác nữa.

22:32 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về hành trình trước mắt ở Vòng loại World Cup 2022:

Đường còn dài lắm, trước mắt chúng ta còn 4 trận nữa cơ. Sắp tới là trận đấu rất quan trọng với Thái Lan. Trận đấu hôm nay đã kết thúc, chúng tôi sẽ tập trung cho trận gặp Thái Lan. Chúng tôi xác định Thái Lan là đối thủ rất quan trọng ở Vòng loại World Cup này.

22:34 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo trả lời câu hỏi của phóng viên UAE về tấm thẻ đỏ:

Bạn là phóng viên UAE nên cảm thấy tiếc về tấm thẻ đỏ cũng phải. Còn tôi thì tiếc vì đó là tình huống mà chúng tôi có cơ hội đối mặt thủ môn. Tôi thì tiếc là không ghi bàn luôn tình huống ấy cơ.

22:37 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về khả năng đá với sơ đồ 4 hậu vệ:

Mỗi lần trả lời phỏng vấn tôi đều nói về sơ đồ. Thực ra sơ đồ chỉ là con số. Quan trọng là đội hình này phát huy cực đại lối chơi của Việt Nam. Các cầu thủ cũng đang nắm rất rõ chiến thuật và làm tốt với sơ đồ này. Thực ra ở Premier League các đội bóng cũng đá 3 trung vệ nhiều đấy chứ. Tôi cũng không hiểu nếu chuyển sang 4 hậu vệ có gì tốt không. Tôi cũng muốn nghe ý kiến của các bạn, nếu hợp lý tôi sẽ thay đổi ngay.

22:41 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về HLV Nishino của Thái Lan:

Tôi đã biết HLV Nishino từ khi còn ở Hàn Quốc. Tôi cũng từng đối đầu với ông ấy. Tình hình nội bộ của Thái Lan thì chúng tôi cũng chỉ nắm qua báo chí. Còn theo tôi đánh giá, HLV Nishino sẽ giúp lối chơi của Thái Lan biến hóa hơn.

22:42 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về việc Thái Lan thua Malaysia:

Thực ra tôi không quá bất ngờ vì Thái Lan thua Malaysia hôm nay. Bởi vì Malaysia không phải đội yếu đâu, họ mạnh và có khả năng giành chiến thắng. Việc Thái Lan là đối thủ cạnh tranh trực tiếp thua có lợi cho chúng ta. Hôm nay, tôi không cử trợ lý đi theo dõi trận này nhưng chúng tôi sẽ thu thập băng hình và nghiên cứu kỹ.

22:45 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về sự kình địch và trận Việt Nam - Thái Lan:

Ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan thực sự là kỳ phùng địch thủ. Họ sẽ chuẩn bị kỹ và chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị kỹ cho trận tới. Ở Việt Nam, người dân rất thích bóng đá nhưng là bóng đá thắng cơ. Tôi sẽ không thay đổi cách chơi thực dụng và sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Thái Lan sắp tới.

22:49 ngày 14/11/2019

HLV Park Hang Seo nói về cuộc đấu trí với HLV Van Marwijk:

Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về HLV Van Marwijk. Ông ấy thường chơi phòng ngự rất chặt rồi tổ chức phản công. Ông ấy cũng được đánh giá là rất giỏi phân tích đối thủ. Hôm nay, ông ấy đã tập trung quân số rất dày ở khu vực giữa sân. Tiền đạo ảo cũng hoạt động nhiều hơn so với tiền đạo cắm. Theo tôi, hôm nay chúng tôi đã dự đoán đúng lối chơi của ông ấy và các cầu thủ đã thực hiện đúng chiến thuật để ngăn chặn lối chơi của ông ấy.

Trực tiếpTự động cập nhập nội dung mới sau 10s

PV/VOV.VN

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-noi-gi-sau-chien-thang-dt-viet-nam-10-dt-uae-978515.vov