HLV Park Hang-seo nói gì trước trận ra quân với UAE tại VCK U.23 châu Á 2020?

Trưa nay 9.1, HLV hai đội U.23 Việt Nam và UAE đã có buổi họp báo trước trận đấu tại bảng D VCK U.23 châu Á 2020.

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Với quá trình chuẩn bị khá bài bản và chu đáo, HLV Park Hang-seo cho biết hiện tại các học trò của mình đang có thể lực và tâm lý ổn định, sẵn sàng cho những trận cầu quan trọng sắp tới. Ngoài ra, HLV tuyển U.23 Việt Nam còn tiết lộ, mục tiêu của ông và các học trò sẽ vượt qua được vòng bảng.

"Để có mặt tại VCK, chúng tôi đã vượt qua vòng loại với nhiều đối thủ mạnh. Tôi và các học trò của mình rất hân hạnh khi có mặt tại đây. Tại bảng đấu này, ba đối thủ của Việt Nam là UAE, Triều Tiên và Jorrdan, đều là những đội mạnh. Trong quá khứ, họ luôn vượt qua vòng bảng ở các giải trước.

Trận ra quân gặp UAE ngày mai 10.1 rất quan trọng, kết quả trận cầu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chiếc vé đi tiếp. Hiện tại, U.23 Việt Nam đang rất ổn, sẵn sàng 100% cả về tâm lý lẫn thể lực và quyết tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng để qua vòng bảng", HLV Park Hang-seo mở lời trong cuộc họp báo.

UAE không phải là đối thủ xa lạ với Việt Nam. Tại Asian Games 2018, hai đội từng chạm trán trong trận tranh HC đồng nơi UAE thắng bằng loạt đá luân lưu. Trong trận giao hữu hồi tháng 10.2019 tại TP HCM, hai đội hòa 1-1. Sau đó, hôm 14.11.2019, nhiều trụ cột trong đội hình U.23 của Việt Nam và UAE lại đọ sức ở cấp ĐTQG trong trận vòng loại World Cup 2020 trên sân Mỹ Đình, nơi thầy trò ông Park Hang-seo thắng 1-0 nhờ siêu phẩm của Tiến Linh. Nói về đối thủ ngày mai, HLV Park nhận định:

"Chúng tôi cũng biết về các cầu thủ U23 UAE. Chúng tôi đã đấu tại TP.HCM. Tuy nhiên, trận đấu đó không nói được nhiều bởi hai đội đều vắng những trị cột. HLV UAE nói họ biết rõ về chúng tôi cũng đúng bởi UAE là đội rất mạnh. Ở ASIAD, chúng tôi đã thua họ ở loạt đá luân lưu. Họ vẫn là đội bóng ấy, vẫn là HLV ấy và bây giờ chúng tôi gặp lại nhau. Gặp UAE ở trận đầu nên tôi với các cầu thủ cảm thấy chút áp lực và phải nỗ lực hết mình trên sân. Tuy nhiên, kết quả như thế nào thì phải chờ đến ngày mai".

Khi được hỏi suy nghĩ như thế nào khi AFC gọi U.23 Việt Nam được gọi là "ngựa ô" tại giải, HLV Park cười nói: "Họ gọi chúng tôi như vậy vì những thành công của giải trước, nhưng 16 đội kỳ này đều rất mạnh và đội bóng nào cũng rõ ràng là ứng viên vô địch cả".

U.23 Việt Nam và U.23 UAE sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên tại bảng D trên sân Chang Arena ở Buriram (Thái Lan) lúc 17h15 ngày 10.1.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-park-hang-seo-noi-gi-truoc-tran-ra-quan-voi-uae-tai-vck-u23-chau-a-2020-129255.html