HLV Park Hang-seo nói gì về việc triệu tập cầu thủ Việt kiều?

HLV Park Hang-seo đã bày tỏ quan điểm về việc triệu tập cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển Việt Nam.

Với những thành tích dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã tạo được tiếng vang trên đấu trường quốc tế cùng với những thành công ở các cấp độ đội tuyển. Một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu đã bày tỏ khát vọng được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai như: Thủ môn Filip Nguyễn (CLB Slovan Liberec thi đấu ở giải vô địch CH Czech), chân sút Alexander Đặng (CLB Nest Sotra - giải hạng 2 Na Uy), Jason Quang Vinh Pendant (đang chơi ở Ligue 2 cho CLB Sochaux - Pháp).

Dân Việt đưa tin, chiều nay, trên trang chủ VFF, HLV Park Hang-seo đã thể hiện quan điểm về việc triệu tập các cầu thủ Việt kiều vào đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, HLV Park Hang-seo khẳng định, sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều thi đấu cho ĐT Việt Nam với điều kiện tiên quyết là họ phải đáp ứng được 2 yêu cầu: Thứ nhất là phải có khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia., thứ hai là phải thực sự có tài năng.

Chú thích ảnh

Ông nhấn mạnh: “Tôi không thể tuyển chọn cầu thủ nếu họ không có nguyện vọng khoác áo đội tuyển. Tôi càng không thể tuyển chọn cầu thủ nếu chỉ vì anh ta đang chơi bóng tại châu Âu. Đó là lý do tôi cần phải trực tiếp quan sát để có đánh giá đúng nhất về khả năng thực tế của các cầu thủ này”.

Thông tin trên Zing, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận, HLV Park Hang-seo đang hoàn thiện các thủ tục xin thị thực (visa) đi CH Czech và Na Uy. Ông sẽ gặp thủ thành Filip Nguyễn ở CH Czech và tiếp xúc với tiền đạo Alex Đặng tại Na Uy.

Thông qua nhiều kênh khác nhau, cả 2 cầu thủ đã bộc lộ mong muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang-seo sẽ trực tiếp gặp gỡ, theo dõi các cầu thủ này tập luyện và xem họ thi đấu từ 1 tới 2 trận ở các giải vô địch quốc gia CH Czech và Na Uy.

Filip Nguyễn và Alex Đặng đều là những cầu thủ đẳng cấp, có thể bổ sung sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Filip Nguyễn hiện là thủ môn hàng đầu của giải vô địch quốc gia CH Czech. Anh sinh năm 1992, cao tới 1,9m, đang bắt chính cho CLB Slovan Liberec, đội nằm trong nhóm cạnh tranh suất dự Europa League mùa sau. Còn Alex Đặng chơi cho Nest-Sotra ở giải Hạng nhì Na Uy. Chân sút sinh năm 1990 đã ghi 13 bàn cho đội bóng mùa trước.

Ngoài ra, VFF và HLV Park Hang-seo cũng sẽ tiếp cận với một số Việt kiều khác. Nhiều khả năng, một số cầu thủ Việt kiều sẽ được gọi lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng nói rõ quan điểm của VFF là sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các cầu thủ Việt kiều có cơ hội được cống hiến cho ĐT Việt Nam nếu như họ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn của HLV trưởng cũng như các yêu cầu về mặt pháp lý và tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Sắp tới, HLV Park Hang-seo sẽ cùng ĐT Việt Nam sang Thái Lan dự King’s Cup 2019 diễn ra từ 5 đến 8/6.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-noi-gi-ve-viec-trieu-tap-cau-thu-viet-kieu-a432273.html