HLV Park Hang Seo nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

Khi trở về Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo đã tham gia buổi trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình JoongAng UCN. Tại đây, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã tiết lộ về khả năng dự World Cup của các học trò.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nói rằng mục tiêu của tôi là lọt vào VCK World Cup 2022. Để được tham dự VCK World Cup không hề dễ dàng và không bao giờ dễ dàng. Nhưng nó không phải là không thể.

Trong suốt thời gian qua, ĐT Việt Nam không chỉ đối mặt với những đội bóng trong khu vực mà phải chạm trán với những đối thủ mạnh mạnh nằm ngoài Đông Nam Á. Lần đầu tiên chúng tôi được thi đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á như Saudi Arabia, Australia, Oman, Nhật Bản và Trung Quốc Đây đều là những đối thủ rất mạnh, mang những bản sắc riêng

Những trận đấu với các đối thủ này sẽ là cơ hội để phát triển trình độ bóng đá Việt Nam cho chúng tôi những thử nghiệm và va chạm vào thực tế. Bóng đá Việt Nam sẽ biết đang thiếu gì khi trải qua những trận đấu với những đội bóng rất mạnh như vậy”.

HLV Park Hang Seo thận trọng khi nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

HLV Park Hang Seo thận trọng khi nói về khả năng dự World Cup của Việt Nam

Theo lịch dự kiến, Văn Toàn và các đồng đội sẽ hội quân vào ngày 5/8 và có gần 1 tháng tập luyện trước khi bước vào trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực 2022 gặp đối thủ mạnh Saudi Arabia vào ngày 2/9.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam có 5 trận chơi trên sân nhà vào ngày: 7/9, 11/11, 16/11, 1/2/2022 và 24/3/2022. Trong khi đó, 5 trận sân khách gồm các ngày: 2/9, 7/10, 12/10, 27/1/2022 và 29/3/2022.

Danh sách 31 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á bao gồm:

Thủ môn: Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng.

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Xuân, Thành Chung, Đình Trọng, Hồng Duy, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Ngọc Hải, Trương Văn Thiết.

Tiền vệ: Quang Hải Đức Huy, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh, Văn Đức, Tiến Anh, Hoàng Đức.

Tiền đạo: Văn Toàn, Tuấn Hải, Đức Chinh, Tuấn Tài, Tiến Linh.

Hung Nguyen - Theo Giáo dục & Thời đại

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hlv-park-hang-seo-noi-ve-kha-nang-du-world-cup-cua-viet-nam-124616-11.html