HLV Park Hang-seo nói về tình hình chấn thương của 'sao' HAGL

Trao đổi với báo chí sáng nay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, HLV Park Hang-seo bày tỏ nỗi lo về chấn thương của các học trò khi ASIAD 2018 đang tới rất gần.

Ở buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế Vinaphone và xa hơn là ASIAD, Công Phượng đã phải tập riêng cùng bác sĩ.

Sau khi Phượng trở lại, đến lượt Đình Trọng dính chấn thương và sáng nay mới có thể ra sân bình thường cùng các đồng đội.

Hồng Duy bị chấn thương trong buổi kiểm tra thể lực chiều 28.7 và được thủ môn Tiến Dũng cõng rời sân. Ảnh: I.T

Trong số 30 tuyển thủ được HLV Park Hang-seo gọi tập trung lần này, chấn thương mà Hồng Duy gặp phải trong buổi kiểm tra thể lực chiều 28.7 vừa qua là đáng ngại nhất:

“Với sự hỗ trợ của chuyên gia tới từ Hàn Quốc, Hồng Duy vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và chúng tôi sẽ chờ cậu ta tới giây phút cuối cùng gút danh sách ngày 7.8 tới.

Từ nay tới đó, tôi cũng không gọi bổ sung cầu thủ vì vị trí của Duy vẫn có một số người có thể chơi tốt”, HLV Park Hang-seo nói.

HLV Park Hang-seo khẳng định điểm rơi của U23 Việt Nam sẽ là ASIAD. Ảnh: Tuệ Minh

Theo HLV Park Hang-seo , lúc này trong đầu ông đã dần hình thành danh sách 20 tuyển thủ, trong đó có 3 cầu thủ trên 23 tuổi tham dự ASIAD.

Tuy nhiên, vẫn còn những biến số có thể xảy ra từng ngày, từng buổi tập và mọi thứ chỉ được chốt lại sau khi U23 Việt Nam kết thúc giải giao hữu quốc tế Vinaphone.

“Ở vị trí thủ môn, tôi nghĩ Đặng Văn Lâm đang là thủ môn tốt nhất ở V.League. Tôi cùng các cộng sự đã có hơn 4 tháng đi theo dõi V.League nhưng không có trường hợp thủ môn U23 nào được ra sân thường xuyên, kể cả Bùi Tiến Dũng cũng vậy. Điều đó khiến cậu ta chưa có được phong độ tốt nhất.

Tới ASIAD, tôi sẽ mang theo 2 thủ môn trong số 3 người đã gọi tập trung. Từ nay tới thời điểm gút danh sách, họ cũng như các cầu thủ khác phải nỗ lực hết sức để thể hiện mình. Tôi muốn tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho cả 30 cầu thủ”, HLV Park Hang-seo bày tỏ..

Ông thầy người Hàn Quốc cho hay có 3 tiêu chí cơ bản để ông “chọn mặt gửi vàng”.

Thứ 1, cầu thủ đó phải là người có năng lực, chơi tốt nhất ở vị trí của mình. Thứ 2, phải đạt phong độ tốt nhất. Thứ 3, phải chứng minh mình là một phần của tập thể. Phải thể hiện được sự nỗ lực trong cả một quá trình hòa nhập và cho thấy mình xứng đáng.

“Tôi hiểu sự kỳ vọng của người hâm mộ, họ muốn chúng tôi thắng ở mọi trận đấu, kể cả giao hữu lẫn chính thức và bản thân chúng tôi cũng thế!

Nhưng cũng phải nói rõ rằng các cầu thủ có những giới hạn. Nếu gắng hết sức tại giải giao hữu sắp tới mà bị chấn thương thì sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu ASIAD.

Tôi muốn nói rằng giải giao hữu Vinaphone có ý nghĩa như một bước quan trọng trong cả một quá trình chuẩn bị cho ASIAD. Đây là cơ hội để tôi thử nghiệm chiến thuật, những phương án mới cho U23 Việt Nam và lựa chọn được 20 tuyển thủ tốt nhất sang Indonesia. Điểm rơi phong độ của các tuyển thủ sẽ là ASIAD”, HLV Park Hang-seo chốt lại.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/hlv-park-hang-seo-noi-ve-tinh-hinh-chan-thuong-cua-sao-hagl-899372.html