HLV Park Hang-seo sẽ giải thành công 'bài toán đối đầu sư tử' dưới trời mưa bão với Singapore'

Trước thông tin cơn bão Kammuri đã đổ bộ vào Manila gây ảnh hưởng đến trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore, nhưng nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn tin rằng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chiến đấu hết sức mình bất kể thời tiết ra sao.

Sáng 3/12, bão Kammuri đổ bộ vào Philippines. Kèm theo bão là mưa xuất hiện ở thủ đô Manila. Theo thông tin, một số môn thi đấu ngoài trời đã bị ảnh hưởng và phải dừng lại. Tuy nhiên, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 của bảng B vào tối ngày 3/12 vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ ban tổ chức.

Mưa bão khiến không ít người hâm mộ lo lắng và ái ngại. Bởi, Singapore tinh thần thi đấu cũng rất tốt, họ có biệt tài chơi bóng bổng và có tiền đạo số 9 khá nguy hiểm. Tuy nhiên, trả lời trước thông tin mưa bão, Trưởng đoàn U22 Việt Nam Nguyễn Sĩ Hiển ông cũng khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án để đối phó trong tình huống xấu. Dù đội chưa tập và thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo khi trời mưa, HLV Park đã có phương án kỹ càng cho các cầu thủ”.

Câu trả lời của vị trưởng đoàn cũng như các cầu thủ đã giảm bớt sự lo lắng của các CĐV đang có mặt tại Manila cũng như quê nhà.

HLV Park Hang-seo sẽ có phương án dự phòng nếu trời mưa bão mà vẫn thi đấu.

Chia sẻ với PV báo điện tử Người Đưa Tin, CĐV Nguyễn Văn Khải cho hay: “Chúng tôi đã có mặt tại Manila để cổ vũ cho đoàn thể thao Việt Nam và đội bóng đá nam. Hiện giờ, Manila vẫn đang mưa nên phải dừng một số bộ môn thi đấu như đua thuyền, bóng truyền bãi biển… còn bóng đá nam vào lúc 19h vẫn chưa thấy có thông báo gì”.

Cũng theo CĐV Nguyễn Văn Khải, hàng nghìn CĐV có mặt tại Manila lúc này mong trời tạnh mưa để các cầu thủ được thi đấu dễ dàng. Nếu như ban tổ chức không thông báo dừng trận đấu thì HLV Park Hang-seo sẽ chắc chắn có bài toán để giải thành công trận đấu này.

“Tôi nghĩ, để thi đấu hiệu quả dưới trời mưa chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ phải tính toán rất kỹ. Thực hiện sút xa, chuyền chắc chân xuống hai biên chắc chắn sẽ được áp dụng. Còn thủ môn, cũng phải thay đổi chiến thuật bắt, nếu trời mưa thì đấm bóng sẽ là phương pháp an toàn nhất.

Trời mưa bão mà các cầu thủ ra sân chắc chắn những CĐV nhiệt thành như chúng tôi cũng sẽ ra sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Cờ, trống…chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sang. Chúng tôi cũng sẽ đội mưa để tiếp sức cho các cầu thủ”, CĐV Nguyễn Văn Khải chia sẻ.

CĐV Việt Nam sẽ cổ vũ hết sức mình.

Cũng giống như CĐV Nguyễn Văn Khải, rất nhiều CĐV Việt Nam đã sẵn tinh thần để cổ vũ cho U22 Việt Nam dù trời mưa bão. Anh Thụy Vũ bày tỏ: “Đoàn chúng tôi đi có tất cả 40 người. Vẫn biết là trời mưa thi đấu rất khó khăn, nhưng tôi tin với tài của ông Park Hang-seo và tinh thần thi đấu của các cầu thủ thì chúng ta sẽ đánh bài U22 Singapore dưới trời mưa bão”.

Theo thông tin, Bão Kammuri với sức gió 150 km/h, cường độ giữ nguyên cho đến khi đổ bộ vào Philippines. Kammuri không mạnh lên thành siêu bão như dự báo trước đó. Tối 3/12, tâm bão sẽ đi qua khu vực Manila. Tâm bão Kammuri dự kiến vào Manila đúng 19h khi U22 Việt Nam ra sân.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-se-giai-thanh-cong-bai-toan-doi-dau-su-tu-duoi-troi-mua-bao-voi-singapore-a458522.html